Bỏ người yêu 7 năm cưới chị sếp U40, đêm tân hôn chị thì thầm 5 từ làm tôi bỏ ra ngoài

Lấy vợ U40, tôi mong có con thật sớm thì em lại đưa ra một câu nói khiến tôi sững sờ.

Tôi từng nghĩ mình sẽ cưới người yêu đã gắn bó với tôi suốt 7 năm. Chúng tôi quen nhau từ những ngày mới ra trường, cùng nhau trải qua những năm tháng chật vật đầu đời, rồi đi làm, ổn định cuộc sống và tính chuyện kết hôn.

Hai người bên nhau lâu như vậy, gia đình đôi bên cũng đã quá quen thuộc. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại là người chủ động kết thúc tất cả để bước vào một cuộc hôn nhân khác.

Nhưng rồi tôi gặp chị.

Ảnh minh họa

Chị là sếp của tôi, một người phụ nữ gần 40 tuổi và đã làm mẹ đơn thân. Ban đầu, tôi chỉ thấy chị giỏi giang, quyết đoán và khá khác biệt so với những người phụ nữ tôi từng gặp. Càng làm việc cùng, tôi càng nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm hợp nhau.

Chị cũng không né tránh tình cảm của mình. Chị chủ động với tôi, còn tôi thì dần dần nhận ra bản thân cũng rung động. Từ những cuộc trò chuyện sau giờ làm, những lần cùng nhau ăn tối, chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Nhưng tôi biết mình đang có người yêu.

Suốt một năm, tôi giấu mối quan hệ ấy. Tôi hiểu mình đã làm một việc không đúng, nhưng càng kéo dài tôi càng không thể tiếp tục sống hai cuộc sống cùng lúc. Cuối cùng, tôi thú nhận với người yêu.

Chúng tôi chia tay.

Đó là một cuộc chia tay rất đau. Người yêu cũ ở bên tôi 7 năm, không phải một người có thể nói quên là quên. Nhưng tôi vẫn lựa chọn bước tiếp với chị.

Điều khiến gia đình tôi bất ngờ là bố mẹ lại không phản đối chuyện tôi chia tay mối tình 7 năm. Ngược lại, họ còn tỏ ra khá vui mừng khi biết tôi sắp cưới chị.

Ảnh minh họa

Lý do khiến họ nghĩ như vậy cũng rất thực tế.

Tôi và người yêu cũ từng nhiều lần “thả” để có con nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa có tin vui. Chúng tôi chưa từng đi kiểm tra nghiêm túc xem nguyên nhân nằm ở đâu, chỉ nghĩ có lẽ chưa đến thời điểm.

Còn chị thì cũng đã gần 40 tuổi.

Gia đình tôi liên tục nói rằng nếu tôi đã tìm được người phù hợp thì nên sớm kết hôn, đừng chần chừ thêm nữa. Bản thân tôi cũng không còn quá trẻ nên bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái.

Sau một năm yêu nhau, tôi và chị quyết định kết hôn.

Đám cưới diễn ra khá nhanh. 

Đêm tân hôn, sau khi mọi người đã về hết, căn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi ôm chị, nói về những dự định sau khi kết hôn. Tôi nói rằng cả hai cũng không còn trẻ nên nếu có thể thì cứ thuận theo tự nhiên, sớm tính chuyện có con.

Tôi cứ nghĩ chị sẽ vui. Nhưng chị im lặng một lúc rất lâu.

Ảnh minh họa

Rồi chị ghé sát vào tai tôi, nói một câu rất nhỏ: “Em thắt buồng trứng rồi".

Tôi chết lặng. Trong vài giây, tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi không hỏi lại, cũng không thể hiện sự thất vọng ra mặt vì sợ vợ buồn trong chính đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Tôi chỉ cố gắng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong đầu tôi lúc ấy có quá nhiều câu hỏi về những điều vợ vừa nói.

Sau khi vợ ngủ, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Tôi ngồi một mình ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi tìm hiểu về những điều vợ nói mà thấy buồn man mác.

Tâm sự từ độc giả mailong...

Trong cách nói thông thường, “thắt buồng trứng” thường được dùng để chỉ triệt sản nữ hoặc thắt/đóng vòi trứng. Tuy nhiên, về mặt giải phẫu, thủ thuật này không phải là “thắt buồng trứng”. Bác sĩ tác động vào vòi trứng - nơi trứng đi từ buồng trứng về tử cung bằng cách cắt, buộc, kẹp hoặc làm tắc vòi trứng, nhằm ngăn tinh trùng gặp trứng.

1. Đã triệt sản nữ thì có mang thai tự nhiên được nữa không?

Triệt sản nữ được xem là một phương pháp tránh thai mang tính lâu dài và có hiệu quả rất cao, trên 99%. Tuy nhiên, nó không phải tuyệt đối 100%. Một số trường hợp hiếm vẫn có thể mang thai sau triệt sản.

Vì vậy, câu trả lời không đơn giản là “đã thắt vòi trứng thì chắc chắn không thể có con”. Khả năng có thai còn phụ thuộc vào phương pháp triệt sản trước đó, vòi trứng được kẹp, cắt hay loại bỏ một phần/toàn bộ, thời điểm thực hiện và tình trạng sức khỏe sinh sản hiện tại.

2. Triệt sản rồi có thể nối lại vòi trứng không?

Một số trường hợp có thể được bác sĩ đánh giá để thực hiện phẫu thuật nối lại vòi trứng, nhưng không phải ai cũng phù hợp và việc nối lại không đảm bảo sẽ có thai. Khả năng thành công phụ thuộc vào phương pháp triệt sản trước đây, phần vòi trứng còn lại, tuổi và nhiều yếu tố sinh sản khác.

Nếu trước đây toàn bộ vòi trứng đã được cắt bỏ, việc nối lại không thể thực hiện theo cách thông thường. Khi đó, nếu người phụ nữ còn chức năng buồng trứng và tử cung phù hợp, bác sĩ có thể tư vấn những phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). IVF là phương pháp lấy trứng và tinh trùng cho thụ tinh trong phòng thí nghiệm, sau đó chuyển phôi vào tử cung.

3. Tuổi gần 40 có ảnh hưởng đến khả năng sinh con không?

Có. Tuổi là một trong những yếu tố quan trọng khi đánh giá khả năng sinh sản của phụ nữ. Vì vậy, nếu một phụ nữ gần 40 tuổi muốn có con sau khi từng triệt sản, không nên chỉ hỏi “có nối lại được vòi trứng không” mà cần được đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ có thể xem xét tiền sử sản khoa, tình trạng tử cung, buồng trứng, dự trữ buồng trứng và những yếu tố khác để tư vấn hướng phù hợp. Với IVF, khả năng có thai cũng phụ thuộc vào tuổi, nguyên nhân vô sinh, chỉ số khối cơ thể và nhiều yếu tố sức khỏe, lối sống khác.

4. Một chi tiết rất đáng lưu ý: mang thai sau triệt sản cần kiểm tra sớm

Nếu một phụ nữ từng triệt sản nhưng sau đó bị chậm kinh và thử thai cho kết quả dương tính, cần liên hệ cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.

Lý do là nếu triệt sản thất bại và xảy ra thai kỳ, nguy cơ thai ngoài tử cung có thể cao hơn. Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ bên ngoài buồng tử cung và có thể trở thành cấp cứu nếu không được phát hiện kịp thời.

Nếu có thai sau triệt sản kèm đau bụng dữ dội, đau một bên bụng, choáng, ngất hoặc chảy máu bất thường, cần đi khám cấp cứu.

CHI CHI