Các di tích đảm bảo an toàn phòng dịch, dần mở cửa đón khách trở lại

Thực hiện chỉ đạo của UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, từ ngày 8/3/2021, các điểm di tích trên địa bàn Thủ đô đảm bảo an toàn phòng dịch đã dần mở cửa đón khách trở lại.

Để phòng chống dịch, các điểm di tích tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế, tổ chức đón và hướng dẫn khách tham quan kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang...

Chú thích ảnh Ngày 8/3/2021, khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa đón khách trở lại và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh Ngày 8/3/2021, khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa đón khách trở lại và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh  Ngày 8/3/2021, khu di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa đón khách trở lại và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh Khách tham quan di sản Hoàng thành Thăng Long được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đầy đủ. 
Chú thích ảnh Sáng 8/3/2021, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn đang tạm dừng đón khách.
Chú thích ảnh Mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8/3/2021, Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh  Mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8/3/2021, Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. 
Chú thích ảnh Khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện quét mã QR code để khai báo y tế. 
Chú thích ảnh Di tích Nhà tù Hỏa Lò mở cửa trở lại từ ngày 8/3/2021. 

Chú thích ảnh  Mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8/3/2021, Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.