Chăm con vất vả, nhưng chỉ cần con ngoan và khỏe mạnh thì mẹ sẽ rất yên lòng. Ngược lại, với nhiều bà mẹ thì nỗi ám ảnh, sợ hãi nhất là những khi con bị ốm, sốt và thậm chí nặng hơn là có tình huống đứa trẻ còn lên cơn co giật. Ai làm mẹ có lẽ cũng sẽ thấu hiểu được, ở trong hoàn cảnh này, quả thực rất khó để có thể giữ được sự bình tĩnh.
Cũng giống như người mẹ này, cách xử lý của chị khi con lên cơn co giật vì bị cúm đã khiến cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích. Cụ thể mới đây, một số hội nhóm nuôi dạy con đã lan truyền đoạn video, trong đó camera tại một gia đình đã ghi lại toàn bộ quá trình người mẹ đang nằm trên ghế sofa phòng khách cùng con trai, để chăm đứa trẻ đang bị ốm sốt.
Sau đó đứa trẻ bất ngờ lên cơn co giật. Chứng kiến cảnh tượng này, người mẹ thất kinh, hoảng loạn, chị nhanh chóng sơ cứu cho con bằng cách cho tay mình vào miệng bé để tránh con cắn vào lưỡi, tiếp theo chị xốc người đứa trẻ lên, rồi bế ra ngoài thất thanh gọi người nhà hỗ trợ.
Người mẹ tâm sự: "Lần đầu tiên chứng kiến con bị sốt, co giật mà bản thân cuống hết cả tay chân, không biết làm gì nữa. Ai bảo cúm A không đáng sợ là chưa bị thôi". Hiện tại, có lẽ con trai chị đã an toàn, thế nên người mẹ mới đủ bình tĩnh chia sẻ lại câu chuyện đáng sợ này của gia đình để cảnh báo các bậc phụ huynh khác.
Bài đăng tải đã thu hút lượt tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Có nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra, không ít ông bố bà mẹ lên tiếng chỉ trích vì cách sơ cứu khá vụng về, lại có phần nguy hiểm của người mẹ này khi đã bế con lên lúc đứa trẻ đang lên cơn co giật.
Tuy nhiên, một số phụ huynh khác đã để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm, thấu hiểu cho người mẹ bởi họ hiểu trong hoàn cảnh như vậy, sự lúng túng và lo lắng sẽ dẫn đến hành động không chuẩn, sai lầm là điều khó tránh khỏi. Song tình huống này cũng đã để lại cho nhiều bậc phụ huynh bài học đắt giá, kinh nghiệm nếu rơi vào trường hợp tương tự.
Vậy đâu là những điều bố mẹ không nên làm khi con trẻ bị co giật do sốt?
- Không giữ chặt trẻ: Tránh cố gắng giữ chặt hoặc ngăn cản các cơn co giật. Việc này có thể gây ra chấn thương cho trẻ.
- Không nhét vật gì vào miệng: Tuyệt đối không cho bất kỳ vật gì vào miệng trẻ, bao gồm cả ngón tay. Điều này có thể gây nghẹt thở hoặc làm tổn thương miệng và hàm.
- Không di chuyển trẻ: Tránh di chuyển trẻ trong khi cơn co giật đang diễn ra, trừ khi trẻ đang ở trong tình huống nguy hiểm (như gần giao thông hoặc vật sắc nhọn).
- Không hoảng loạn: Giữ bình tĩnh và không gây hoảng loạn. Hành động này sẽ giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn.
- Không cho trẻ ăn hoặc uống ngay sau khi co giật: Chờ cho trẻ tỉnh táo hoàn toàn trước khi cho ăn hoặc uống để tránh nguy cơ nghẹt thở.
- Không bỏ qua việc theo dõi triệu chứng: Theo dõi thời gian và các triệu chứng đi kèm. Nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút hoặc trẻ có nhiều cơn liên tiếp, hãy gọi cấp cứu ngay.
- Không tự ý dùng thuốc hạ sốt: Không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc mà không tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là nếu trẻ dưới 3 tháng tuổi.
Trẻ bị co giật do sốt nguy hiểm thế nào, bố mẹ cần làm gì khi đối diện với tình huống này?
1. Nguy hiểm của co giật do sốt
- Chấn thương: Trong quá trình co giật, trẻ có thể bị ngã hoặc va vào vật cứng, dẫn đến chấn thương.
- Khó khăn trong hô hấp: Nếu trẻ nằm ở tư thế không đúng, có thể gây khó khăn trong việc thở.
- Tình trạng co giật kéo dài: Nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút, có thể cần can thiệp y tế khẩn cấp.
- Tâm lý: Cơn co giật có thể gây hoảng loạn cho trẻ và cả gia đình, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ sau này.
2. Những gì bố mẹ cần làm khi trẻ bị co giật do sốt
- Giữ bình tĩnh: Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để có thể xử lý tình huống hiệu quả.
- Đặt trẻ nằm nghiêng: Nếu có thể, hãy đặt trẻ nằm nghiêng để giúp giảm nguy cơ nghẹt thở.
- Đảm bảo an toàn: Di chuyển các vật sắc nhọn hoặc nguy hiểm ra khỏi khu vực xung quanh trẻ để tránh chấn thương.
- Theo dõi thời gian: Ghi lại thời gian bắt đầu cơn co giật. Nếu cơn co giật kéo dài hơn 5 phút, hãy gọi cấp cứu ngay.
- Không nhét vật gì vào miệng: Tránh việc nhét ngón tay hay bất kỳ vật gì vào miệng trẻ.
- Kiểm tra nhiệt độ: Sau khi cơn co giật kết thúc, kiểm tra nhiệt độ của trẻ và tìm cách hạ sốt an toàn, như dùng thuốc hạ sốt (nếu trẻ trên 3 tháng tuổi) hoặc tắm nước ấm.
- Theo dõi triệu chứng: Sau cơn co giật, quan sát trẻ để xem có bất kỳ triệu chứng nào khác hay không, như khó thở, hôn mê, hoặc không phản ứng.
- Tư vấn bác sĩ: Sau khi tình huống ổn định, hãy đưa trẻ đến bác sĩ để được khám và tư vấn thêm, đặc biệt nếu đây là lần đầu tiên trẻ gặp phải tình trạng này.