Cận cảnh những lô "đất vàng" ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra

Ghi nhận của phóng viên hiện nay, phần lớn những lô đất bị kiến nghị bộ Công an điều tra đều đang được nhiều đơn vị thuê làm cửa hàng kinh doanh.
Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng giao bộ Công an điều tra, xác minh đối với vi phạm trong quản lý nhà, đất tại một số địa điểm tại Hà Nội và TP. HCM.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 2).

Trong danh sách các khu đất tại Hà Nội được kiến nghị chuyểnbộ Công an điều tra bao gồm: số 67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng; số 25D Cát Linh, quận Đống Đa; Khu đất 1.500m² tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng và Kho Cổ Loa tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Những lô đất này được đánh giá là "đất vàng" của Thủ đô.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 3).

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hà Nội rà soát, xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Lâm sản Hà Nội (đã đổi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Thương mại Lâm sản Hà Nội) đối với 343,04 m2 tại 67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 4).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp luật, phần lớn các lô đất này hiện đang được cho nhiều đơn vị thuê. Tại lô đất số 67 Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng) kéo dài cả trăm mét có hàng chục cửa hàng đang mở cửa kinh doanh.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 5).
Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 6).

Phần lớn là các cửa hàng ăn uống và tiệm sửa chữa xe.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 7).

Khu đất 1.500m² tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng được xây dựng tường bao quanh.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 8).

Hiện nay, đang là nơi trông giữ và rửa xe.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 9).

Khu đất nằm tại số 343 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 10).

Bên trong khuôn viên khu đất là nơi trông giữ hàng chục chiếc xe ô tô.

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 11).

Cùng với đó là chỉ đạo cục thuế TP.Hà Nội rà soát, truy thu tiền thuê đất của tổng công ty Chè tại một số địa điểm (số 25D Cát Linh, quận Đống Đa, Khu đất 1.500 m2 tại Trần Khát Chân...).

Bất động sản - Cận cảnh những lô 'đất vàng' ở Hà Nội bị kiến nghị điều tra (Hình 12).

Và kiểm tra việc công ty xây lắp vật tư kỹ thuật (Tổng công ty Chè Việt Nam) cho công ty CP Sông Châu thuê 244,4 m2 đất tại số 92 Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng với thời hạn 30 năm tính từ ngày 1/4/2014, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.