Chân dung "cò đất" lừa đảo 19 tỷ đồng

Trong quá trình làm “cò đất", Đương đã lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua việc mượn tiền đặt cọc mua đất nền vào năm 2021.

Trong quá trình làm “cò đất", Đương đã lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua việc mượn tiền đặt cọc mua đất nền vào năm 2021.

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, chiều ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án Huỳnh Minh Đương (39 tuổi, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

chan dung co dat lua dao 19 ty dong

Bị can Huỳnh Minh Đương. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Cảnh sát xác định Đương hành nghề môi giới bất động sản tự do trên địa bàn quận Cái Răng, hoạt động chủ yếu ở Khu dân cư Tân Phú và Khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ.

Điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình làm "cò đất", Đương đã lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của nhiều nạn nhân thông qua việc mượn tiền đặt cọc mua đất nền vào năm 2021.

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông báo các tổ chức, cá nhân nào có thông tin, tài liệu liên quan đến việc Huỳnh Minh Đương lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp đồng chí Trần Ngọc Quốc, điện thoại 0939.944.913 để được hướng dẫn theo quy định, tờ Công an TP.HCM đưa tin.

Hoàng Yên (T/h)