Chân dung vị giáo sư trẻ tuổi nhất được công nhận năm 2020

Trong số 343 ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư được xét công nhận chức danh lần này, ông Lê Anh Vinh, 37 tuổi, TS Đại học Harvard đã trở thành Giáo sư trẻ nhất năm 2020 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố đủ phiếu tín nhiệm.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 339 giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Theo đó, có 39 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 300 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Như vậy, con số này không thay đổi so với danh sách ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước tại phiên họp lần thứ VI nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Năm nay, có 13/28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành có ứng viên đạt chuẩn Giáo sư gồm: Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, Cơ học, Cơ khí - Động lực, Dược học, Giáo dục học, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Kinh tế, Sinh học, Tâm lý học, Thủy lợi học, Toán học, Vật lý học và Y học.

Theo danh sách công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, có 4 Phó Giáo sư trẻ nhất năm nay 33 tuổi là ông Phạm Chiến Thắng, ngành Hóa học, trường đại học Khoa học Tự nhiên (đại học Quốc gia Hà Nội); ông Võ Hoàng Hưng, sinh năm 1987, ngành Toán học, trường đại học Sài Gòn; ông Trần Đức Học, sinh năm 1987, ngành Xây dựng, trường đại học Bách khoa (đại học Quốc gia TP.HCM); ông Lê Minh Triết, sinh năm 1987, ngành Toán học, trường đại học Sài Gòn.

Phó giáo sư nhiều tuổi nhất năm nay 61 tuổi là ông Nguyễn Xã Hội, sinh năm 1959, ngành Động lực, trường đại học Phòng Cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, trong danh sách ứng viên đủ phiếu tín nhiệm năm nay, người trẻ nhất ứng viên Giáo sư Việt Nam là PGS.TS. Lê Anh Vinh, 37 tuổi, cựu học sinh chuyên toán trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

PGS.TS Lê Anh Vinh, 37 tuổi trở thành ứng viên GS trẻ nhất đủ phiếu tín nhiệm năm 2020. Ảnh: An ninh thủ đô

Ông Lê Anh Vinh là Tiến sĩ Đại học Harvard, hiện phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại trường THPT Khoa học Giáo dục, đại học Giáo dục thuộc đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2001 khi đang học lớp 12, Lê Anh Vinh đã giành Huy chương Bạc Toán quốc tế và Huy chương Vàng Toán châu Á - Thái Bình Dương. Được tuyển thẳng vào Khoa Toán - Cơ - Tin học (đại học Khoa học Tự nhiên) với thành tích học tập xuất sắc.

Năm 2003, Lê Anh Vinh đã được Chính phủ Australia cấp học bổng toàn phần sang du học ngành Công nghệ Thông tin tại đại học New SouthWales. Chỉ sau 3 năm học tập, Lê Anh Vinh đã có trong tay hai bằng cử nhân chuyên ngành Toán và Công nghệ thông tin với điểm tốt nghiệp gần như tuyệt đối được xem là thành tích cao nhất trong suốt 15 năm trở lại của trường đại học này.

Với kết quả tốt nghiệp đại học ấn tượng trên, cùng một lúc, Lê Anh Vinh đã nhận được học bổng tiến sĩ toàn phần của rất nhiều trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như: MIT, Stanford, Yale, Harvard, Cambridge, Oxford… và anh đã chọn nơi đặt chân là đại học Harvard (Hoa Kỳ).

Tháng 5/2010, ông Lê Anh Vinh nhận bằng tiến sĩ của Đại học Harvard khi mới 27 tuổi.

Những thành công nối tiếp khi Lê Anh Vinh được công nhận tại Viện nghiên cứu Toán - Lý Erwin Schrodinger (Vienna, Áo) và khoa Toán ĐH Rochester (Mỹ) trở thành những cơ hội để anh ở lại Mỹ làm việc.

Tuy nhiên, năm 2011, Lê Anh Vinh đã về Việt Nam đầu quân cho đại học Giáo dục và coi nơi này là bến đỗ để anh tiếp tục cống hiến và ươm mầm những tài năng trẻ cho ngành toán học.

Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh phó giáo sư khi mới tròn 30 tuổi.

Trong năm 2017, với vị trí trưởng đoàn Olympic Toán quốc tế (IMO) Việt Nam, ông Lê Anh Vinh đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và ghi danh tài năng Toán học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Cũng trong năm 2017, ông  được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 1/11/2020, ông được bộ GD&ĐT giao phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.