Chỉ sau 24g tập trung điều tra, lực lượng công an tóm gọn kẻ dùng súng bắn người trong đêm

Ngày 24-6, CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ đối với Tạ Văn Hải, SN 1979, HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội về hành vi giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, đêm 19-6, anh Đặng Quang Sơn, SN 1981, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy điều khiển xe máy chở anh Hồ Văn Phàm, SN 1979, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (nghệ danh là ca sỹ Hồ Phàm) về nhà mình ngủ.

Đi đến hẻm 12, ngách 55, ngõ 381 phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy thì anh Sơn nghe có tiếng súng bắn, cùng lúc thấy anh Phàm gục vào lưng mình rồi ngã xuống đất. Dừng xe kiểm tra, anh Sơn thấy bạn mình bị thương ở lưng bên phải, máu chảy rất nhiều nên đã cùng một số người dân gần đó đưa anh Phàm vào BV cấp cứu.

Sự việc sau đó cũng được trình báo CQCA. Ngay sau khi nhận thông tin, Đội CSHS CA quận Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Qua đó, thu giữ 1 vỏ đạn tại hiện trường.

Đối tượng Tạ Văn Hải.

Quá trình điều tra, rà soát, chỉ chưa đầy 24g lực lượng CA đã xác định được thủ phạm là Tạ Văn Hải và tổ chức bắt giữ đối tượng. Tại CQCA, Tạ Văn Hải khai nhận khoảng 22g00 đêm 19-6, vợ chồng và nhóm bạn tổ chức ăn uống tại nhà của Nguyễn Văn Cương, SN 1976, trú tại ngõ 381 phố Nguyễn Khang.

Trong lúc mọi người đang ngồi ăn uống, hát hò thì Hải đi vệ sinh ở cuối phố Thành Thái và nhặt được khẩu súng ở bãi đất cạnh đó. Hải cầm súng cho vào túi quần rồi đi về nhà Cương. Lúc này, Cương cũng ra ngoài tìm Hải rồi cả hai cùng đi về nhà. Đang đi thì gặp anh Sơn đang chở anh Phàm. Cương và anh Sơn quen biết nhau nên có chào hỏi vài câu xã giao.

Khi anh Sơn đi được khoảng 10 mét thì Hải tò mò về khẩu súng nên đã rút súng chĩa về phía trước bóp cò. Phát súng trúng thẳng vào lưng anh Phàm khiến nạn nhân đổ gục xuống đường. Bắn xong, Hải tiếp tục đi bộ cùng Cương về nhà.

Tuy nhiên, khi đi đến đầu ngõ gần nhà Cương thì Hải biết đã bắn trúng anh Phàm nên liền giấu súng và bỏ trốn. Sau đó, Hải cắt tóc thay đổi diện mạo, nhằm qua mắt CQCA. Khi bị bắt, Hải đã tự nguyện giao nộp khẩu súng gây án.

Hồ sơ nhân thân của đối tượng thể hiện Hải là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự lại mang bệnh án tâm thần. Trước khi bắn anh Phàm, Hải đã gây ra một số vụ dùng súng bắn người khác. Cuối năm 2018, xảy ra xích mích, va chạm với lái xe taxi, Hải đã sử dụng súng bắn trọng thương và điều khiển xe ô tô chèn qua lái xe taxi này trước khi bỏ trốn.

Vào tháng 1-2014, Hải điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ công tác Y13/141 yêu cầu kiểm tra tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Khang, phát hiện Hải đang tàng trữ khẩu súng ngắn K59 và nhiều viên đạn. Hiện Hải đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Về phần nạn nhân Hồ Văn Phàm bị thương nặng, đầu đạn găm vào người, phải phẫu thuật để lấy ra. Hiện anh Phàm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm điều trị tại BV.

Được biết, anh Phàm từng tốt nghiệp trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội và là cậu học trò được cố nhạc sĩ An Thuyên đặt nhiều kỳ vọng. Sau khi ra trường, anh từng có thời gian về công tác tại một đoàn nghệ thuật ở Quảng Trị, sau đó trở ra Hà Nội để tiếp tục bám nghề. Hiện anh đang là ca sĩ hoạt động tự do và thuê nhà trọ sống ở Hà Nội.

Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CA quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, xử lý.