Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và khen ngợi sau khi giành HCV SEA Games 31.

Trong trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam – Thái Lan tối ngày 21/5, đội trưởng Huỳnh Như đã ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan trên sân Cẩm Phả, giành HCV môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31.

Ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để mang về Huy chương Vàng (HCV) môn bóng đá nữ ở SEA Games 31, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời biểu dương và khen ngợi các "cô gái vàng Việt Nam".

chu tich nuoc bieu duong thu tuong gui thu chuc mung doi tuyen bong da nu viet nam1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu và cống hiến hết mình, phát huy tinh thần tập thể để đội trưởng Huỳnh Như ghi bàn ấn định chiến thắng. Ảnh: VTV News

Chủ tịch nước biểu dương tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thi đấu, cống hiến hết mình, hòa quyện trong tinh thần tập thể để đội trưởng Huỳnh Như ghi "bàn thắng vàng" ở phút thứ 59 của trận đấu, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công lần thứ 3 liên tiếp ngôi vị đội bóng đá nữ số 1 của Đông Nam Á. Đây cũng là tấm HCV thứ 7 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua các kỳ SEA Games.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn những người hâm mộ bóng đá nữ đã nhiệt thành cổ vũ, đưa tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc hòa quyện làm một bằng biển cờ đỏ sao Vàng trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo nên sức mạnh tinh thần "tiếp lửa" cho các "nữ chiến binh áo đỏ" trải qua từng trận đấu, nhất là tại trận chung kết mang vinh quang về cho Tổ quốc, niềm vui lớn cho người hâm mộ và niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam.

Đinh Kim (T/h)