NSƯT Ngọc Hiệp (sinh năm 1964) bắt đầu đóng phim từ năm 1987 tới nay, cùng thời với các diễn viên như Lý Hùng, Diễm Hương,... Tuy nhiên đến nay, cô sở hữu chỉ hơn 20 vai diễn, tính cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trong số đó, Ngọc Hiệp nổi tiếng và được đông đảo khán giả biết đến khi thủ vai Huyền Diệu trong Cô gái xấu xí (phát sóng năm 2008).
Cuối năm 2025, NSƯT Ngọc Hiệp đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng, góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến. Đây là dự án do Thu Trang làm đạo diễn, kiêm nhà sản xuất và diễn viên chính. Trong phim nữ nghệ sĩ vào vai Tư Biếc - một bà hội đồng giàu có và là mẹ chồng của nhân vật chính - Hai Mến (do Thu Trang thủ vai).
Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, NSƯT Ngọc Hiệp có những chia sẻ về vai diễn này cũng như câu chuyện thú vị về cuộc sống thường ngày bên cạnh chồng con.

NSƯT Ngọc Hiệp tái xuất màn ảnh khi tham gia dự án phim "Ai thương ai mến".
- Khá lâu rồi mới thấy Ngọc Hiệp trở lại với màn ảnh rộng, cảm giác của chị lúc này như thế nào?
Lúc trước, thường 1 - 2 năm tôi mới nhận 1 phim. Hạn chế nhận phim lắm, tuổi nghề rất lâu nhưng mà chưa đóng được nhiều phim, chỉ khoảng hơn 20 phim thôi. Nếu là người khác, có thể đã đóng cả trăm phim rồi đó.
Đối với tôi, đây là điều bình thường bởi không phải lúc nào cũng có kịch bản hay. Có một vài lần, tôi cố gắng nhận thêm một số vai nhưng kịch bản lại không hay, cuối cùng cảm thấy ê chề quá nên tôi nghĩ, cái gì thật "sướng", thật "đã" thì mới làm.
- Đóng ít phim dẫn đến tên tuổi ít được biết đến rộng rãi, Ngọc Hiệp có cảm thấy thiệt thòi hay không?
Không đâu, từ lúc vào nghề, tôi đã quan niệm rằng mình làm diễn viên thì mình cần vai hay. Còn phần tên tuổi, sự nổi tiếng thì tôi không để tâm lắm.
Có một số diễn viên đóng phim chiếu rạp nhiều nhưng khán giả quên, buộc họ phải đóng thêm phim truyền hình để khán giả nhớ. Nhưng tôi không cần điều đó, chắc đây là cá tính riêng.

Tính đến nay, NSƯT Ngọc Hiệp chỉ có hơn 20 vai diễn.
- Điều gì đặc biệt ở "Ai thương ai mến" khiến Ngọc Hiệp nhận lời đóng phim?
Lý do đầu tiên để tôi nhận phim này là kịch bản tốt. Thứ 2, đây là phim của đạo diễn Thu Trang. Nguyên tắc của tôi là luôn xét trên kịch bản và đạo diễn.
Trước đây, tôi thường đóng các vai mạnh mẽ, không có một chút yếu đuối nào thì lần này, Thu Trang cho tôi một vai hoàn toàn khác biệt. Kịch bản khi đọc đã thấy lôi cuốn. Và vai diễn này đặc biệt có nhiều thử thách, như ăn trầu là việc tôi chưa bao giờ làm. Khi đưa mâm trầu ra, tôi không thể từ chối nên cứ ăn thử, may mắn là không bị say trầu. Tôi còn học thêm cách xỉa thuốc, têm trầu.
Với vai bà hội đồng, đòi hỏi thoại phải nhấn nhá kiểu xưa, đồng thời phải ra tính cách của người mẹ già thương con kiểu quyền thế. Tôi có tìm hiểu cách các bà mẹ miền Tây Nam Bộ nói chuyện hàng ngày, hay bỏ lửng câu. Tôi học tập thêm từ mẹ của mình - bà cũng là một bà mẹ miền Tây Nam Bộ.
Đây là những điều khá mới mẻ vì trước giờ, tôi chủ yếu học ở trường sân khấu, ít khi đi thực tế. Cho nên có thể nói, vai diễn này là một thử thách bởi vì khác hẳn hoàn toàn so với tôi.
XEM VIDEO: NSƯT Ngọc Hiệp tái xuất đóng phim của Thu Trang sau nhiều năm vắng bóng.
- Bản thân Ngọc Hiệp cũng là nhà sản xuất thì khi làm việc với đạo diễn Thu Trang, chị cảm thấy như thế nào?
Nói về đạo diễn thì Thu Trang luôn dứt khoát mọi điều. Dù là diễn viên nổi tiếng như thế nào nhưng khi đến hiện trường đều phải cùng đạo diễn làm cho nhân vật tốt hơn.
Khi làm việc, Thu Trang rất thoải mái, không bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Trang tập trung nhưng không bị gò bó vào công việc quá nhiều, vẫn có những phút thư giãn. Với tôi, một đạo diễn nữ như vậy thì rất hiếm và rất quý.
- Cùng là "nữ tướng", có bao giờ Ngọc Hiệp và Thu Trang xảy ra mâu thuẫn trong cách làm việc hay không?
Không riêng gì đạo diễn nữ mà tất cả các đạo diễn, khi làm việc thì chắc chắn sẽ có những quan điểm khác nhau. Nhưng mình sẽ ngồi lại để thống nhất với nhau về kịch bản trước khi ra hiện trường, nếu có thì chỉ tăng thêm cho mọi thứ tốt hơn thôi.
Ngoài ra, tôi luôn tuân thủ ý kiến của đạo diễn. Khi đã chọn họ thì kịch bản và góc nhìn của họ đã hợp lý đối với tôi rồi.
- Ngoài Thu Trang thì Ngọc Hiệp có ấp ủ mong muốn hợp tác với đạo diễn nào khác hay không?
Hiện tại thì chưa, một phần cũng do tôi ẩn dật khá lâu, không biết tên nhiều đạo diễn. Nếu ai đó gửi lời mời, tôi sẽ ngồi tìm hiểu xem đó là ai. Riêng Thu Trang thì tôi đã biết qua bộ phim Nụ hôn bạc tỷ - đó là yếu tố giúp tôi tin tưởng để hợp tác nhiều hơn.

Ngọc Hiệp quyết định nhận vai vì đạo diễn là Thu Trang.
- Khi trở lại đóng phim, ông xã của Ngọc Hiệp đã hỗ trợ chị như thế nào?
Hỗ trợ thì không có do từ xưa đến giờ, tôi đều làm việc độc lập. Hiện tại, con cũng lớn rồi. Mà khi con còn nhỏ cũng có người chăm sóc nên tôi không cần hỗ trợ gì nhiều từ gia đình.
Tôi chỉ cần một điều là sau khi coi phim xong, hãy góp ý, ví dụ như chỗ này diễn ghê quá, chỗ này diễn đạt quá. Thường ông xã cũng chỉ khen tốt vậy thôi. Mà người nhà khen diễn đạt là được rồi đó.
Trong cuộc đời diễn viên sợ nhất là được nhận xét "tròn vai". Tròn vai nghĩa là "trả bài" đầy đủ rồi, không tiến bộ gì hơn. Nên tôi sợ nhất câu đó.
- Cuộc sống thường ngày của vợ chồng Ngọc Hiệp như thế nào?
Cả 2 khá bận rộn, anh dạy kịch câm và làm bên du lịch nên hay đi. Tôi làm diễn viên nên cũng hay đi. Những công việc nhà không phân công cụ thể mà ai rảnh thì làm. Nhưng để ông xã rửa chén thì có thể sẽ bị vỡ chén, vỡ nồi nên tôi làm sẽ tốt hơn (cười).

NSƯT Ngọc Hiệp có cuộc sống hạnh phúc, kín tiếng bên chồng.
- Ngọc Hiệp có thường rủ con gái đi xem phim với mẹ hay không?
Bạn chỉ xem phim nước ngoài, không xem phim Việt Nam, dù là phim nào, chỉ trừ một phim bạn có xem là "Cô gái xấu xí" (cười).
Hiện bạn đang là họa sĩ về phim hoạt hình, làm việc từ xa cho các công ty ở Mỹ. Điển hình như Disney là bạn đã hợp tác làm qua rồi. Bạn còn vẽ sách cho các nhà văn nổi tiếng.
- Khi làm mẹ, Ngọc Hiệp nuôi dạy con như thế nào?
Tôi làm bạn với con. Thật ra làm bạn với con sẽ tốt hơn. Vì có bạn rồi nên con không cần đi tìm bạn. Có một số trường hợp con cái mải mê đi chơi bên ngoài, không biết đến gia đình. Riêng con mình thì có mẹ làm bạn rồi.
Ngược lại, con cũng là bạn, thậm chí là chị gái của tôi. Có lúc, con nói: "Mẹ, vừa phải thôi, cái gì cũng phải từ từ". Đôi lúc, tôi mình thấy nhỏ bé lại nên rất hạnh phúc.
- Cách bà hội đồng yêu thương con trai trong phim có giống cách Ngọc Hiệp yêu thương con gái hay không?
Không có đâu, bà hội đồng trong phim yêu con vô điều kiện, tuy miệng mắng con nhưng thật ra lại thương. Nhưng ở ngoài đời, tôi không bao giờ mắng con gái. Các thế hệ sau này, khi nói chuyện, mình phải lịch sự, tế nhị thì con cái mới tiếp thu. Mắng như bà hội đồng chắc chỉ có thể ra đời một anh Khả (con trai của Ngọc Hiệp trong phim Ai thương ai mến - PV) thôi chứ không thể nào có một đứa con ngoan được (cười).

Ngọc Hiệp hạnh phúc khi nhắc về cô con gái đang là họa sĩ.
- Đến hiện tại, khán giả vẫn nhớ đến Ngọc Hiệp trong phim "Cô gái xấu xí" mà quên đi các vai diễn khác, chị có chạnh lòng vì điều này không?
Tôi không buồn đâu vì trong cuộc đời của diễn viên sẽ có một cột mốc, gặp được kịch bản hay để lại dấu nhấn cho mình. Nhưng cả cuộc đời dài, không phải lúc nào mình cũng có cột mốc và để lại dấu nhấn, mà dấu nhấn này chưa chắc đã tốt bằng dấu nhấn kia.
Dấu nhấn "Cô gái xấu xí" là quá tốt rồi, mà tôi chưa tìm được điểm nhấn thứ 2. Biết đâu vai diễn bà hội đồng lần này sẽ để lại dấu nhấn thì sao.
- Đã lâu rồi, Ngọc Hiệp không trở lại với phim truyền hình. Chị có dự định sẽ làm một bộ phim cho thỏa đam mê, mong ước của mình không?
Sau Cô gái xấu xí, tôi không dám tham gia phim truyền hình nữa. Lý do vì chưa tìm được kịch bản hay, thêm một phần là phim truyền hình dài quá. Tôi chỉ muốn đóng phim theo mong muốn khán giả chứ không cần làm phim để PR tên tuổi, hay tạo dấu nhấn nữa. Đối với tôi, đây là cái nghề nên việc của tôi là tiếp tục diễn.
Lúc trước, tôi đảm nhận vai trò sản xuất cho nhiều phim từ điện ảnh như Long Ruồi, Cô dâu đại chiến,... đến truyền hình như Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời,... Sau 14 năm làm việc miệt mài, tôi nhận ra tới lúc mình cần phải rong chơi. Hiện tại, tôi dành thời gian đi phượt mạo hiểm, tập yoga bay.
Cảm ơn NSƯT Ngọc Hiệp đã chia sẻ!