Cố tình cho con gái lưu ban lớp 1 suốt 3 năm vì lý do quá sốc, nữ diễn viên nổi tiếng bị MXH chỉ trích

Chỉ vì sự “ích kỷ” của người mẹ mà cô con gái phải chịu thiệt thòi.

Trong gia đình có từ hai con trở lên, tình huống bố mẹ thiên vị em nhỏ hơn mà đôi khi có những vấn đề khiến anh chị lớn bị thiệt thòi là chuyện không hiếm gặp. Cách yêu thương, và giáo dục các con như thế này có thể được xem là độc hại, vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ, đặc biệt về mặt tâm lý.

Mới đây, một người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - Chu Đan đã nhận về loạt chỉ trích từ cõi mạng khi tiết lộ trên một chương trình truyền hình, cho thấy rõ cách đối xử phân biệt, bất bình đẳng giữa cô con gái lớn và cậu con trai nhỏ.

Cụ thể, Chu Đan đã thừa nhận việc cô cố tình để con gái 6 tuổi lưu ban lớp 1 suốt 3 năm, và lý do khiến ai nghe cũng sốc nặng. Vì muốn con gái học cùng lớp với em trai 3 tuổi, để bé “tiện chăm sóc em” giúp bố mẹ mà Chu Đan đã làm ra chuyện gây phẫn nộ như vậy. Không một chút áy náy, hay chạnh lòng về hành động của bản thân, ngược lại nữ diễn viên còn kể trước truyền thông một cách hào hứng và tự hào về sự “hiểu chuyện” của con gái rằng, con đã biết đút cơm, dạy học cho em, "Chị ôm em giống như mẹ ôm con". 

Cách đối xử và giáo dục mang tính “trọng nam khinh nữ”, và đẩy trách nhiệm chăm sóc em trai sang cho cô chị nhỏ tuổi của bà mẹ 2 con Chu Đan đã khiến cư dân mạng không thể ngồi yên, rất nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh đã có phản ứng dữ dội trước sự việc quá đáng này. 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên có hành xử thiếu công bằng như vậy giữa các con. Trước đây, cô cũng từng gây tranh cãi với phát ngôn của mình, trong hậu trường của một chương trình, Chu Đan căn dặn: "Cái đùi gà để cho em trai ăn, đầu cánh thì để cho chị". 

Hay một lần khác, Chu Đan đã bày tỏ quan điểm: “Những điều trái ngược nhau thì hấp dẫn nhau, cha mẹ sẽ theo bản năng thích con khác giới", đồng thời đưa ra ví dụ rằng "cha yêu con gái hơn, mẹ yêu con trai hơn". Một số cư dân mạng cho rằng quan điểm này bị cáo buộc là nhầm lẫn tình cảm cha mẹ - con cái với logic hấp dẫn giữa hai giới. Những điều này là minh chứng thể hiện rõ nữ diễn viên nổi tiếng xứ Trung có quan điểm thiên vị trai - gái.

Hiện tại, Chu Đan đã lên tiếng giải thích về phát ngôn gây tranh cãi của mình, cô hứa sẽ tự kiểm điểm bản thân và nhìn kỹ lại những thiếu sót trong quá trình nuôi dạy các con.

Như đã nói trên, không riêng gì Chu Đan mà thực tế trong nhiều gia đình đông con, có những bậc bố mẹ cũng nuôi dạy các con với quan điểm bất bình đẳng thế này. Tuy nhiên,  theo các chuyên gia giáo dục, việc ép anh/chị nhỏ tuổi phải vào vai "người mẹ" có thể gây ra hệ quả nghiêm trọng.

Thứ nhất, áp lực này có thể gây ra căng thẳng tâm lý cho trẻ. Khi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em, chị gái không chỉ dễ cảm thấy bị áp lực mà còn có thể phát triển cảm giác tội lỗi hoặc bất mãn khi không thể hoàn thành tốt vai trò này.

Những cảm xúc tiêu cực này có thể dẫn đến tình trạng lo âu, trầm cảm, và giảm sự tự tin trong bản thân trẻ. Khi trẻ em sống trong môi trường thường xuyên phải chịu áp lực, chúng có thể hình thành những thói quen ứng phó không lành mạnh, như việc tránh né trách nhiệm hoặc phản kháng lại các yêu cầu từ người lớn.

Thứ hai, việc này có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khi chị gái phải đảm nhận vai trò "mẹ," điều này có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong gia đình, dẫn đến cảm giác ganh tỵ hoặc cạnh tranh giữa các anh chị em. Hệ quả là, thay vì tạo ra một môi trường hỗ trợ và yêu thương, gia đình có thể trở thành nơi chứa đựng sự căng thẳng và xung đột.

Hơn nữa, chị gái có thể cảm thấy bị cô lập trong vai trò của mình, làm mất đi cơ hội để trải nghiệm niềm vui và sự tự do của tuổi thơ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội của trẻ mà còn có thể gây ra những bất ổn trong các mối quan hệ bạn bè, vì trẻ sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết nối với những người cùng trang lứa.

KIỀU TRANG