Trong tủ đồ của mỗi người thường chỉ có vài kiểu quần được mặc đi mặc lại. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng đôi khi chỉ cần thay đổi giày dép cũng đủ để làm mới và nâng tầm toàn bộ diện mạo. Thay vì tập trung vào áo hay phụ kiện, lần này hãy thử bắt đầu từ chính đôi giày.
Thực tế, mỗi kiểu quần đều có những loại giày “ăn ý” riêng. Chọn đúng giày không chỉ giúp tổng thể hài hòa hơn, mà còn cải thiện tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác gọn gàng, sắc nét và có chiều sâu cho trang phục. Nhờ đó, bạn hoàn toàn có thể biến hóa nhiều phong cách khác nhau chỉ với cùng một chiếc quần quen thuộc.
Quần ống rộng: Giày thể thao, giày bệt, giày cao gót
Quần ống rộng nổi bật với phom dáng rộng và độ rũ tự nhiên nên việc chọn giày phù hợp sẽ giúp tổng thể trông cân đối và thời trang hơn. Khi phối cùng giày thể thao, bạn nên ưu tiên những thiết kế tối giản để tránh quá nhiều chi tiết khiến phần thân dưới trở nên nặng nề, cồng kềnh.
Nếu hướng đến vẻ ngoài thanh lịch, giày bệt là lựa chọn an toàn và dễ ứng dụng, đặc biệt là giày mũi nhọn hoặc mũi vuông, giúp tạo cảm giác đôi chân thon và dài hơn. Trong khi đó, giày cao gót lại là “trợ thủ” đắc lực để tôn dáng, mang đến nét nữ tính, đồng thời giúp quần rũ đẹp hơn, khiến tổng thể trang phục trông mềm mại nhưng vẫn đầy cuốn hút.



Quần ống đứng: Giày thể thao, giày lười, dép xăng đan
Quần ống đứng đặc biệt phù hợp với những kiểu giày có thiết kế trung tính và gọn gàng, giúp tôn lên phom dáng thẳng và sự chỉn chu của trang phục. Giày thể thao mang đến tinh thần trẻ trung, năng động, đồng thời làm nổi bật đường nét dứt khoát của quần ống đứng.
Nếu muốn tăng cảm giác lịch sự và nhấn mạnh yếu tố chất liệu, giày lười là lựa chọn lý tưởng. Vẻ thanh lịch đặc trưng của kiểu giày này giúp tổng thể trông gọn gàng và trang trọng hơn. Vào mùa hè, bạn có thể thay bằng dép xăng đan để tạo sự thoải mái, thoáng mát. Nên ưu tiên xăng đan quai mảnh hoặc mũi vuông để giữ được sự nhẹ nhàng, tránh các thiết kế quá dày, nặng khiến trang phục trở nên cồng kềnh.

Quần ống loe: Giày mũi nhọn, giày lười, giày cao gót
Quần ống loe vốn có ưu điểm tôn dáng chân và tạo đường nét gọn gàng, vì vậy rất phù hợp để kết hợp với những kiểu giày giúp “ăn gian” chiều dài đôi chân. Giày mũi nhọn là lựa chọn tiêu biểu, giúp kéo dài phần bàn chân, từ đó làm tổng thể trông thanh thoát và thon gọn hơn.
Trong khi đó, giày lười mang đến vẻ ngoài trung tính, pha chút cổ điển theo phong cách Anh, phù hợp với những outfit thanh lịch hằng ngày. Nếu muốn biến quần ống loe thành trang phục nữ tính hoặc trang trọng hơn, giày cao gót là lựa chọn hiệu quả nhất. Độ cao của gót giày không chỉ tôn dáng mà còn tăng thêm vẻ mềm mại, giúp tổng thể trở nên cuốn hút và tinh tế hơn.



Quần jeans bó sát: Bốt Chelsea, bốt cao cổ, bốt Martin
Quần skinny jeans phù hợp nhất khi kết hợp cùng các kiểu bốt cao đến mắt cá chân, giúp tôn rõ đường nét đôi chân và tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể. Trong đó, bốt Chelsea là lựa chọn kinh điển nhờ thiết kế gọn gàng, dễ phối, mang lại vẻ ngoài thanh lịch và sành điệu.
Nếu muốn outfit trông cân đối hơn hoặc phù hợp với phong cách layering mùa lạnh, bốt cao cổ là gợi ý lý tưởng. Khi kết hợp cùng tất dài hoặc nhét ống quần vào trong bốt, đôi chân sẽ trông thon và dài hơn.
Riêng bốt Martin (Dr. Martens) lại mang màu sắc mạnh mẽ, bụi bặm, giúp quần skinny jeans trở nên cá tính và thời thượng, phù hợp với những ai theo đuổi phong cách nổi bật, khác biệt.


Quần short: Bốt, giày Mary Jane, giày búp bê
Với quần short, yếu tố quan trọng nhất chính là tỷ lệ đôi chân. Chọn đúng giày không chỉ giúp tổng thể hài hòa hơn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài chân. Bốt cao cổ, đặc biệt là bốt cao đến đầu gối hoặc quá gối, là lựa chọn rất phù hợp, giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn rõ rệt.
Trong khi đó, giày Mary Jane và giày búp bê - những kiểu giày đang được ưa chuộng lại mang đến cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng cho quần short. Bạn có thể phối cùng tất cao cổ để tạo thêm lớp cho trang phục, đồng thời định hình dáng chân và tăng vẻ thanh lịch cho tổng thể outfit.

