Mang thai và sinh con ở độ tuổi lớn thường được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao. Khi tuổi của người mẹ tăng lên, nguy cơ gặp các biến chứng trong thai kỳ, trong quá trình sinh nở cũng như sau sinh đều cao hơn so với phụ nữ trẻ. Chính vì vậy, những trường hợp mang thai ở tuổi ngoài 50 hay 60 luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận và giới y khoa.
Mới đây, một bệnh viện sản phụ khoa tại thành phố Song Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý khi tiếp nhận một sản phụ 63 tuổi sinh con thành công. Đây được xem là ca sinh đặc biệt hiếm gặp và cũng là sản phụ lớn tuổi nhất mà bệnh viện này từng tiếp nhận kể từ khi thành lập.

Sản phụ tóc bạc phơ hạ sinh thành công bé gái ở tuổi 63.
Trên MXH mới đây xuất hiện liên tiếp ba đoạn video ghi lại quá trình sinh nở của người phụ nữ họ Feng. Theo chia sẻ, sản phụ bị vỡ ối khi còn khoảng hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh.
Đoạn video thứ hai cho thấy bà bình tĩnh chờ sinh trong phòng bệnh. Đến video thứ ba, bệnh viện thông báo tin vui: ca sinh đã diễn ra thuận lợi, em bé chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.
Bé gái nặng khoảng 2,8 kg. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trạng thái tinh thần của người mẹ sau sinh khá tốt. Khi trò chuyện trước máy quay, bà thậm chí mỉm cười và cho biết mình “không cảm thấy đau, gần như không có cảm giác gì trước khi em bé chào đời”.
Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thể trạng của người mẹ ở độ tuổi ngoài 60 vẫn có thể trải qua quá trình sinh nở khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau quyết định sinh con ở tuổi 63 mới thực sự khiến nhiều người xúc động.
Theo chia sẻ, khoảng một năm trước khi mang thai, người phụ nữ đã trải qua biến cố lớn khi con trai duy nhất của bà qua đời ở tuổi 35 vì bệnh ung thư. Sự ra đi đột ngột của con khiến vợ chồng bà rơi vào quãng thời gian đau buồn kéo dài.
Sau mất mát ấy, cuộc sống của hai vợ chồng trở nên trống trải. Họ sống trong cùng một mái nhà nhưng luôn cảm thấy thiếu vắng. Người mẹ cho biết cả hai thường tránh nhắc đến con trai vì sợ khiến đối phương đau lòng hơn.
Trong hoàn cảnh đó, bà quyết định mang thai lần nữa thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đối với bà, em bé không chỉ là thành viên mới của gia đình mà còn là nguồn động lực giúp vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.


Sản phụ vỡ ối sớm 2 tuần so với ngày dự sinh.

Người phụ nữ cho biết ca sinh thuận lợi, gần như không cảm thấy đau.
Ban đầu, quyết định này không nhận được sự ủng hộ từ nhiều người thân. Một số thành viên trong gia đình, đặc biệt là người cháu làm trong ngành y, lo ngại những rủi ro sức khỏe khi mang thai ở độ tuổi quá cao. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Bà cho biết gia đình có điều kiện kinh tế ổn định để nuôi dưỡng con. Tổng lương hưu của hai vợ chồng mỗi tháng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu), ngoài ra còn có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ.
Về sức khỏe, bà cũng khá tự tin khi cho biết cha mẹ mình đều sống thọ ngoài 90 tuổi. Bà tin rằng với nền tảng thể trạng tốt và sự theo dõi y tế chặt chẽ, bản thân có thể chăm sóc con đến khi trưởng thành.
Theo phía bệnh viện, trong suốt thai kỳ, sản phụ được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng và thực hiện đầy đủ các lần khám thai theo chỉ định của bác sĩ. Ca sinh cuối cùng được thực hiện bằng phương pháp mổ lấy thai và diễn ra tương đối thuận lợi.
Các bác sĩ cho biết, mang thai ở độ tuổi quá cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé. Vì vậy, những trường hợp có nhu cầu sinh con muộn cần được thăm khám, đánh giá sức khỏe toàn diện và theo dõi y tế chặt chẽ trong suốt thai kỳ.



Người phụ nữ U70 đến viện khám thai đều đặn.
Dù còn nhiều ý kiến khác nhau, sự ra đời của em bé vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình người phụ nữ này. Đó không chỉ là một ca sinh hiếm gặp về mặt y học mà còn mở ra hy vọng mới sau quãng thời gian dài họ phải đối mặt với nỗi mất mát lớn trong cuộc sống.
Mang thai và sinh con ở độ tuổi lớn, đặc biệt sau 40 tuổi, thường được xếp vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao. Khi tuổi của người mẹ tăng lên, chức năng sinh sản và sức khỏe tổng thể bắt đầu suy giảm, khiến quá trình mang thai tiềm ẩn nhiều biến chứng hơn. Dù y học hiện đại có thể hỗ trợ phụ nữ sinh con muộn bằng các phương pháp như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hay theo dõi thai kỳ chuyên sâu, các chuyên gia sản khoa vẫn khuyến cáo cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mang thai ở tuổi cao.
Dưới đây là một số nguy cơ phổ biến mà phụ nữ lớn tuổi có thể gặp phải trong thai kỳ:
- Tăng nguy cơ biến chứng trong thai kỳ: Phụ nữ mang thai ở tuổi lớn dễ mắc các bệnh lý như cao huyết áp thai kỳ, tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ. Đây là những tình trạng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi nếu không được theo dõi sát sao. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải can thiệp sớm để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.
- Nguy cơ sảy thai và thai lưu cao hơn: Chất lượng trứng của phụ nữ suy giảm theo tuổi tác, khiến khả năng thụ thai và giữ thai giảm đáng kể. Phụ nữ trên 40 tuổi có tỷ lệ sảy thai cao hơn so với nhóm tuổi trẻ hơn. Điều này cũng khiến quá trình mang thai cần được theo dõi chặt chẽ từ giai đoạn đầu.
- Khả năng sinh mổ cao: Khi tuổi mẹ tăng, sức khỏe và độ đàn hồi của cơ thể giảm, khiến quá trình chuyển dạ tự nhiên trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, tỷ lệ sinh mổ ở phụ nữ lớn tuổi thường cao hơn. Sinh mổ giúp kiểm soát rủi ro nhưng cũng kéo theo thời gian hồi phục lâu hơn và có thể phát sinh các biến chứng hậu phẫu.
- Nguy cơ băng huyết và biến chứng sau sinh: Phụ nữ sinh con muộn dễ gặp tình trạng băng huyết sau sinh hoặc nhiễm trùng hậu sản. Đây là những biến chứng nguy hiểm, đòi hỏi phải được xử lý kịp thời tại các cơ sở y tế có đầy đủ thiết bị và đội ngũ chuyên môn.
- Nguy cơ đối với thai nhi: Thai nhi của các bà mẹ lớn tuổi có khả năng sinh non, nhẹ cân hoặc gặp bất thường nhiễm sắc thể cao hơn. Vì vậy, các xét nghiệm sàng lọc trước sinh như siêu âm hình thái, xét nghiệm NIPT hoặc chọc ối thường được bác sĩ khuyến cáo thực hiện để phát hiện sớm các vấn đề.
- Áp lực chăm sóc và nuôi dạy con khi cha mẹ lớn tuổi: Ngoài yếu tố y khoa, việc sinh con muộn cũng đặt ra nhiều thách thức về thể lực và thời gian chăm sóc con trong tương lai. Cha mẹ lớn tuổi có thể gặp khó khăn hơn trong việc theo kịp sự phát triển và nhu cầu của trẻ.