Cự cãi về tiền hỗ trợ COVID-19, em vác dao chém anh gây thương tật 37%

Hoàng Em xảy ra cự cãi với anh L. về tiền trợ cấp dịch bệnh COVID-19 mà gia đình chưa nhận được. Sau khi nghe anh L. giải thích, Hoàng Em không nói gì mà chạy xe về nhà lấy cây dao yếm đến chém anh L..

Chiều 29/3, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị can Lê Hoàng Em (SN 1988, ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội Giết người.

cu cai ve tien ho tro covid 19 em vac dao chem anh gay thuong tat 37

Bị cáo Lê Hoàng Em tại tòa. (Ảnh: PLO)

Theo cáo trạng, chiều ngày 13/9/2021, sau khi uống rượu say, Hoàng Em điều khiển xe máy đến cầu Gò Đất (thuộc xã Bình An) gặp anh ruột là Lê Hiền L. (Công an ấp Gò Đất) cùng với hai người khác đang trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tại đây, Hoàng Em đã xảy cự cãi với anh L. về tiền trợ cấp dịch bệnh COVID-19 mà gia đình chưa nhận được. Nghe anh L. giải thích xong, Hoàng Em không nói gì mà đi về nhà lấy một cây dao yếm đến chém anh trai.

Vụ việc xảy ra, nhiều người đã can ngăn và lấy cây dao quăng bỏ. Không dừng lại, Hoàng Em tiếp tục trở về nhà lấy một cây dao khác, rồi quay lại bất ngờ chém mạnh vào đầu anh L., hậu quả làm anh này lún sọ.

Gây án xong, Hoàng Em đã đến Công an đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Hoàng em gây ra cho anh trai mình là 37%.