Tạm giữ kẻ chém người đàn ông lìa đầu ở quận 7, TP.HCM

Công an xác định, nghi can chém lìa cổ người đàn ông ở quận 7, TP.HCM là Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Theo nguồn tin từ báo VTC News, tối 26/9 Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi phạm chém lìa đầu người đàn ông ở quận 7. Danh tính nghi phạm được xác định là Trần Huy (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, chiều 26/9, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân lực lượng Công an quận 7 đã có mặt phong toả hiện hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời, khống chế nghi phạm đưa về trụ sở phường. Tiến hành test nhanh cho kết quả âm tính với ma tuý, người này không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai do đối tượng đang có biểu hiện không tỉnh táo.

img7695-23560403-1632706273.jpg
Nghi can Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Khắc Thái - Bí thư quận 7 xác nhận có vụ việc trên và cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Công an quận 7 cho biết, đơn vị đang lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người dân gần hiện trường có nghe thấy tiếng la hét từ một căn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện một đầu người (là nam giới) xuất hiện trên mặt đường.

an-mag-q7inbb-1632669287027360852572-1632706329.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTV

Nạn nhân là người đàn ông thuê nhà trọ bán tạp hoá tại hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, sống cùng vợ và hai con.

Theo người dân khu vực, nghi phạm không phải người địa phương. Anh ta chuyển về sinh sống thuê trọ tại con hẻm này khoảng 2 năm nay. Người này thường kín tiếng trong suốt thời gian ở đây.