Cửa hàng tạp hóa phát hỏa lúc nửa đêm, vợ chồng chủ nhà cùng cháu gái tử vong

Giữa đêm, cửa hàng bán tạp hóa nằm trong hẻm ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến 5 người thương vong.

Theo báo Công lý, ngày 19/8, Thông tin từ Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn làm 3 người chết và 2 người bị thương xảy ra tại một căn nhà là cửa hàng bán tạp hóa nằm trên đường Trần Khánh Dư (khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An, TP Dĩ An,).

img-bgt-2021-239395277-1457684804590098-4926706730077538169-n-1629315360-width960height720-1629332855.jpg
Tiệm tạp hóa bị lửa thiêu rụi, ảnh chụp lúc sáng 19/8. 

Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn được đăng tải trên báo Thanh Niên, khoảng 22h15 khuya 18/8, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra trên đường Trần Khánh Dư. Một lát sau, có nhiều tiếng la hét từ một tiệm tạp hóa, mọi người chạy ra thì chứng kiến cảnh tiệm tạp hóa này đang bốc cháy dữ dội.

Do ngôi nhà thiết kế cửa cuốn nên người dân không thể tiếp cận vào bên trong. Rất đông người dân và lực lượng chức năng địa phương lao tới phá cửa, đồng thời múc nước dập lửa.

Nhận thông tin, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương điều xe cứu hỏa tới hiện trường.

Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng đã đưa 5 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, có 3 người đã không qua khỏi.

Theo cơ quan công an, nạn nhân tử vong là ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh).

Hai người con của ông Ánh đươc cấp cứu kịp thời là Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006).