Đắk Lắk: Tạm giữ người đàn ông nhập hàng ngàn quả bom, đạn lấy thuốc nổ

Người đàn ông làm nghề dò tìm bom mìn gần 40 năm đã đi rất nhiều tỉnh thành, nhập hàng ngàn quả bom đạn để lấy thuốc nổ kinh doanh.

Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, sáng 10/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bàn giao đối tượng Phan Văn Tuấn (54 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) và toàn bộ tang vật cho phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ số lượng lớn thuốc nổ và hàng ngàn viên đạn dược.

Khoảng 9h sáng ngày 8/1, công an bắt Tuấn trên đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân khi đối tượng điều khiển xe mô tô mang biển số: 47B2 - 238.67 chở theo 6kg thuốc nổ đưa đi bán.

Tại nhà riêng ông Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn viên đạn và nhiều kg thuốc nổ.
Tại nhà riêng ông Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn viên đạn và nhiều kg thuốc nổ.

Khám xét tại nhà ở, cơ quan chức năng phát hiện Tuấn cất giấu hơn 18kg thuốc nổ được lấy trong các viên đạn; gần 4.400 viên đạn và vỏ đạn các loại. Khu vườn quanh nhà đối tượng xuất hiện nhiều vỏ bom, mìn đã được tháo hết thuốc nổ.

Báo Tiền Phong đưa tin, ông Tuấn khai nhận đang mang 6kg thuốc nổ đem đi bán cho 1 người chưa rõ lai lịch với giá 3,6 triệu đồng. Ông thu số thuốc nổ này trong 1 quả bom khi đi dò tìm bom mìn ở tỉnh Kon Tum.

Được biết, ông Tuấn đã làm nghề dò tìm bom mìn gần 40 năm. Ông đã đi rất nhiều tỉnh thành, sau đó cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ đi bán và bán phế liệu vỏ đồng.

Phòng An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mộc Miên (T/H)