Mới đây, đêm Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ Philippines. Với chiến thắng này, mỹ nhân Emma Tiglao đã lập kỷ lục B&B khi Philippines có 2 năm liên tiếp đăng quang trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Danh hiệu Á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt gọi tên các mỹ nhân đến từ quốc gia: Thái Lan, Spain, Ghana, Venezuela.
Mỹ nhân Emma Tiglao đến từ Philippines đăng quang Miss Grand International 2025.
XEM VIDEO: Khoảnh khắc đăng quang lập nên lịch sử B&B cho đại diện Philippines.
5 mỹ nhân lọt vào Top 5 Miss Grand International 2025.
Dù được đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam lấy lại thành tích intop sau khi “đứt chuỗi” vào năm ngoái, Hoa hậu Yến Nhi không thể lọt vào Top 22 chung cuộc. Trước đó ở đêm Bán kết, Yến Nhi đã có 2 phần trình diễn trang phục: Áo tắm và Dạ hội rất ấn tượng, lập tức được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế nhận xét có khả năng lọt top Top 20. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi dù đại diện Việt Nam trong giai đoạn “nước rút” đã có sự bứt phá, liên tục có mặt trong Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất được bình chọn hay Top 8 Quốc gia có quyền lực tại Miss Grand International năm nay.
Hình ảnh Yến Nhi xuất hiện ít ỏi trong đêm Chung kết.
So với những đại diện từng mang thành tích tốt trước đó, Yến Nhi được đánh giá “thiếu sức hút” trong những ngày đầu nhập cuộc. Người đẹp của Việt Nam chỉ có vỏn vẹn khoảng 2 tuần chuẩn bị kể từ thời điểm đăng quang trong nước để chinh chiến quốc tế, việc training các kỹ năng vẫn còn hạn chế so với nhiều thí sinh từ các quốc gia khác.
Chưa kể ở thời điểm chinh chiến, Yến Nhi nhận nhiều “gạch đá” khi xảy ra liên tục lùm xùm về việc phát ngôn không chuẩn mực, cách ứng xử không tinh tế, khả năng xử lý tình huống bằng tiếng Anh còn hạn chế… Trước bán kết, cô gái sinh năm 2004 không xuất hiện trong bảng đề cử ở các diễn đàn sắc đẹp. Trên trang chủ cuộc thi, hình ảnh của đại diện Việt Nam cũng ít dần hơn so với những người tiền nhiệm từng tham gia trước đó. Chỉ sau khi lấy lại năng lượng và tinh thần ở Bán kết, Yến Nhi mới phần nào được chú ý.
2 phần thi của Yến Nhi tại Bán kết giúp cô nàng "quay xe" trong lòng người hâm mộ.
Tuy nhiên, theo nhận định từ số đông người hâm mộ, dù có dấu ấn ở chặng nước rút nhưng xét về quá trình, việc Yến Nhi không thể lọt Top 22 có nhiều lý do. Chỉ tính về yếu tố truyền thông, đại diện Việt Nam năm nay gặp nhiều “chiến binh” mạnh trong cùng khu vực châu Á, các phần thi phụ đều “trượt” top. Có thể kể tới những “chiến binh” châu Á mà Yến Nhi phải cạnh tranh: Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Myanmar, Malaysia…
Ngoài ra, tiếng Anh tiếp tục là điểm hạn chế của các đại diện Việt Nam khi thi đấu quốc tế. Khi được truyền thông tiếp cận với nhiều câu hỏi đơn giản, dù thể hiện sự tự tin, thân thiện nhưng câu trả lời của Yến Nhi không đúng trọng tâm, thậm chí còn “lạc đề”. Fan sắc đẹp còn cho rằng cô có thái độ thiếu sự khiêm tốn, và điều này vô tình trở thành “rào cản” để đại diện Việt Nam lọt vào “mắt xanh” của Ban giám khảo. Xét trường hợp Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng mang vương miện cao nhất về cho Việt Nam vào năm 2021 hay Lê Hoàng Phương đạt giải Á hậu 4 vào năm 2023, cả 2 mỹ nhân này đều giỏi ngoại ngữ, ứng đáp thông tin và khéo léo lấy thiện cảm từ mọi người.
Sự nỗ lực ở chặng "nước rút" của Yến Nhi là chưa đủ để đưa cô vào Top 22.
Dù không lập thành tích tốt nhưng Yến Nhi lại nhận được phản ứng tốt từ cộng đồng mạng sau phần thi ở Bán kết và sự xuất hiện ít ỏi ở Chung kết. Đây là “màn quay xe” hiếm hoi của fan sắc đẹp khi trước đó mỹ nhân 21 tuổi bị chê trách rất nhiều trong những ngày đầu nhập cuộc, nhưng sau đó đã lấy lại năng lượng và thể hiện tốt. Thay vì “ném đá”, đa số bình luận từ cộng đồng mạng an ủi, cho rằng kết quả Yến Nhi vắng mặt ở Top 22 là “thiếu công bằng”.
Dân mạng cho rằng thiếu công bằng cho đại diện Việt Nam năm nay.
Fan sắc đẹp bình luận cuộc thi năm nay là "cooking show" khi BTC thông báo dùng tiền mua vote công khai.
Từ nhiều trang sắc đẹp, khán giả cho rằng Việt Nam không lọt Top 22 là do “thiếu tiền”. Bởi năm nay cuộc thi sắc đẹp gây nhiều tranh cãi khi sau vòng Bán kết, Chủ tịch của Miss Grand International có hành động khó hiểu khi kêu gọi bình chọn trực tiếp bằng tiền mặt cho các thí sinh tại sân khấu, cùng với lời khẳng định Thí sinh có số lượng vote cao nhất sẽ lọt thẳng top 10. Cuối cùng, mỹ nhân đến từ Colombia dù chung số phận "trượt" top 22 giống Việt Nam nhưng vẫn gọi lên vào Top 10, nhận giải Á hậu 5 vì kêu gọi được số tiền vote “khủng” nhất. Ngoài ra, ở cuộc đua cạnh Quốc gia quyền lực, Việt Nam chỉ dừng chân ở Top 8 khi đất nước chiến thắng là Philippines.
Trước đó, nhiều thông tin từ fan sắc đẹp cho rằng đa số kết quả tại Miss Grand International được “mua bằng tiền” khi các quốc gia đua nhau cạnh tranh lượt vote bằng tiền cho BTC, lượt bình chọn trên mạng xã hội… để đưa các thí sinh đi sâu.