Đang trên đường về nhà, thanh niên nhận tin mắc Covid-19

Trên đường về nhà, ngành y tế ở TP.HCM gọi thông báo kết quả xét nghiệm dương tính đề nghị thanh niên ghé trạm y tế địa phương khai báo.

Sáng 21/6, Phó giám đốc sở Y tế tỉnh Trà Vinh Nguyễn Hữu Phước cho biết, ca Covid-19 (bệnh nhân 13258) là nhân viên công ty nhựa Duy Tân (ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo đó, nam thanh niên 33 tuổi, làm việc tại công ty nhựa Duy Tân (phường An Lạc, quận Bình Tân). Công ty cho thanh niên này nghỉ, cách ly tại nhà trọ ở đường Hồ Ngọc Lãm vì người làm chung bộ phận với anh phải đi cách ly tập trung.

Ngày 19/6, nhân viên y tế đến khu phố nơi thanh niên nói trên tạm trú để lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, khi chưa có kết quả xét nghiệm, thanh niên đã chạy xe máy về nhà ở Trà Vinh. Trên đường về nhà, ngành y tế ở TP.HCM gọi thông báo kết quả xét nghiệm nghi dương tính đề nghị thanh niên ghé trạm y tế địa phương khai báo.

116334979-10157762655518789-2760-1618830568931-1624242719.jpg
Xét nghiệm COVID-19

Theo ngành y tế, anh ta từ TP.HCM về bằng xe máy, đi một mình chưa tiếp xúc với ai trên đường về. Về đến trạm y tế An Quảng Hữu (huyện Trà Cú), thanh niên nói trên khai báo, khi đó có hai 2 người cũng từ TP.HCM về đang khai báo y tế, cùng hai nhân viên y tế. Tất cả đều mang khẩu trang, khoảng cách an toàn.

Ngành y tế đã thanh niên đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngay sau đó, tiến hành phun khử khuẩn trạm y tế và cách ly tại nhà đối với 4 trường hợp (2 nhân viên y tế, 2 trường hợp ngồi chung bàn khai báo).

Khi kết quả của thanh niên nói trên mắc Covid-19, ngành y tế đã tiến hành cách ly tập trung các F1. Đồng thời, đưa bệnh nhân Covid-19 về bệnh viện Lao và bệnh phổi Trà Vinh cách ly, điều trị.

Tính từ 18h ngày 18/6 đến 6h ngày 21/6 (trong 12h), TP.HCM ghi nhận thêm 33 trường hợp nhiễm mới được bộ Y tế công bố thành ca bệnh (mã số 13224 - 13256).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) 33 ca Covid-19 mới có 32 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly, 1 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

32 trường hợp tiếp xúc cụ thể: 3 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, phát hiện trong khu cách ly/phong tỏa; liên quan bệnh nhân 12337 (1); chuỗi Ehome 3 (5); liên quan bệnh nhân 12559 (7); chuỗi liên quan chung cư Phú Thọ Quận 11 (9); chuỗi liên quan công ty Trung Sơn ở Bình Tân (1), liên quan bệnh nhân 9487 (1); liên quan bệnh nhân 10371 (4); chuỗi liên quan chợ Khu phố 2, An Lạc Bình Tân (1).

Riêng 1 trường hợp đang điều tra dịch tễ, cư trú tại Bình Chánh được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM là 1.651 ca, vượt qua Bắc Ninh, trở thành ổ dịch cao thứ 2 cả nước, sau ổ dịch khu công nghiệp Bắc Giang.