Gia đình đào hố lấy nước tưới cây trong vườn, con không may bị sảy chân tử vong

Trong lúc ra chơi ở khu vực gần hố nước của gia đình mới đào, em Lê Hữu Bảo không may bị sảy chân rơi xuống hố và tử vong.

Sáng 21/3, ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh lớp 4 bị đuối nước thương tâm dưới ao hồ.

Nạn nhân là em Lê Hữu Bảo (SN 2011, trú tại thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân), học sinh lớp 4 trường Tiểu học Hương Xuân.

6447471a70589906c049-1616381873.jpg
Hồ nước trong vườn nhà, nơi phát hiện em Bảo đuối nước thương tâm. Ảnh: Pháp Luật Xã hội 

Theo thông tin từ Đại úy Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an xã Hương Xuân, vào khoảng 8h30 ngày 20/3, em Lê Hữu Bảo ra chơi ở khu vực hố nước của gia đình vừa đào để lấy nước tưới cây trong vườn thì không may bị sảy chân xuống nước.

Mãi không thấy con vào nhà, gia đình cùng người thân liền tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện em Bảo bị rơi xuống hồ nước trong vườn nhà.

Sau khi nhận được tin báo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê, phòng GD&ĐT Hương Khê cùng chính quyền xã Hương Xuân đã đến thăm hỏi và động viên gia đình.