Đi tắm suối ở Đập Hàn, nam sinh lớp 11 chết đuối

Đ. cùng 4 bạn nam nhảy xuống suối Đập Hàn để tắm, nhưng do nước suối lớn chảy mạnh, nhiệt độ xuống thấp nên nam sinh này bị đuối nước tử vong.

Ngày 11/12, trên địa bàn xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một nam sinh lớp 11 tử vong.

Theo tin tức ban đầu, vào trưa cùng ngày, em Nguyễn Tiến Đ. (SN 2006, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa, học sinh lớp 11) cùng 5 người bạn nam và 1 người bạn nữ rủ nhau vào khu vực đập Hàn thuộc địa phận thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa để chơi.

di tam suoi o dap han mot nam sinh lop 11 chet duoi

Khu vực nam sinh gặp nạn. Ảnh: Công an Nhân dân

Đến khoảng 14h cùng ngày, em Đ. cùng 4 bạn nam nhảy xuống suối Đập Hàn để tắm, nhưng do nước suối lớn chảy mạnh, nhiệt độ xuống thấp nên Đ. bị đuối nước.

Nhóm bạn đi cùng đã cố gắng cứu em Đ. nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt ở hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đ.

Được biết, em Đ. là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn TP Tuy Hòa. Thời điểm gặp nạn, do trời đang mùa mưa lạnh, nên không có người đến chơi ở Đập Hàn.

Tối cùng ngày, thi thể nam sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)