Diễn biến mới nhất vụ 2 nhóm thanh niên Hải Phòng hỗn chiến kinh hoàng trên phố

Liên quan vụ 2 nhóm thanh niên Hải Phòng hỗn chiến kinh hoàng trên phố, cơ quan chức năng tạm giữ hình sự 9 nam thanh niên về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sáng 16/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào tối 5/3.

Trước đó, ngày 14/3, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 nam thanh niên cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

dien bien moi nhat vu 2 nhom thanh nien hai phong hon chien kinh hoang tren pho 2

Nhóm 9 thanh niên Hải Phòng bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng vào tối 5-3 - Ảnh: Công an Hải Phòng

Trong số này có 4 người ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, gồm: Vũ Duy Thái Dương và Cao Đức Doanh (cùng SN 2003), Đỗ Phú Trường và Ngô Văn An (cùng SN 2004).

2 đối tượng trú tại huyện An Lão là Hoàng Văn Đạt (SN 2001), Phạm Văn Việt (SN 2004).

3 đối tượng còn lại là: Tô Hồng Ngọc (SN 2000, trú phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng), Phạm Văn Quyết (SN 2001, trú xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Vũ Đức Toàn (SN 2005, trú huyện Tiên Lãng).

Trước đó, tối 5/3, nhóm trên cùng khoảng hơn 30 thanh niên khác đi 20 xe máy, cầm giáo mác, dao, kiếm, chai thủy tinh đuổi đánh nhau từ trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 đến Trung tâm thương mại Aeon Mall, quận Lê Chân.

Cảnh sát ban đầu xác định vụ việc không có thương vong và không có ai bị chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này đang được điều tra mở rộng để xử lý.

Video về vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại, hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp 3-4, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển trên phố.

Đến khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall, 2 nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe. Sau đó, họ tiếp tục cầm hung khí rượt đuổi nhau bằng xe máy khiến giao thông ùn ứ.

Một clip khác cho thấy 2 nhóm thanh niên đã ném chai, cầm hung khí hỗn chiến. Công an đã nổ nhiều phát súng để trấn áp.