Diễn biến mới nhất vụ dùng súng K59 giải quyết mâu thuẫn ở Trà Vinh

Liên quan vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn từng gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Cuộc.

Chiều 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cuộc (39 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, chiều 24/2, Nguyễn Thái Hòa (tên thường gọi là Hòa Ba Bát, 49 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, là anh ruột của Cuộc) hẹn Phạm Thanh Tiền (tên thường gọi là Đen, 32 tuổi, ngụ ấp Cái Đôi, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải) đến khu vực cầu Long Toàn, thuộc khóm Phước Trị, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để giải quyết.

Khi biết tin Hòa chuẩn bị đánh nhau, Cuộc mang theo 3 viên gạch đến hiện trường la hét, thách thức với nhóm của Tiền.

Cả hai nhóm với trên 20 đối tượng xông vào đánh nhau, Hòa sử dụng súng quân dụng K59 bắn 2 phát vào nhóm đối phương gây thương tích cho 2 người. Riêng đối tượng Cuộc lúc đánh nhau đã bị thương ở tay.

An ninh - Hình sự - Diễn biến mới nhất vụ dùng súng K59 giải quyết mâu thuẫn ở Trà Vinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cuộc.

Tại hiện trường, lực lượng công thu giữ 1 khẩu súng quân dụng K59, 2 viên đạn, 2 vỏ đạn, 4 dao tự chế, 1 dao Thái Lan, nhiều mảnh vỡ chai bia và tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Được biết, đối tượng Tiền có nhiều tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe, gây rối trật tự công cộng; Hòa có 3 tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, mãn hạn tù vào năm 2012; Cuộc có một tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bị Công an thị xã Duyên Hải xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 21/4/2019.

Liên quan tới vụ án, ngày 23/3, đối tượng Hòa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi can tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thạch Huỳnh (sinh năm 1995), Lý Văn Tâm (sinh năm 2002), Thạch Dương (sinh năm 2000), Phạm Thanh Tiền để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.