Điều tra vụ án mạng kinh hoàng tại TP.HCM: Chồng nổi ghen đâm chết vợ và tình địch

Do ghen tuông nên Dũng dùng hung khí đâm anh T. và chị D. (là vợ Dũng). Gây án xong, nghi can tới công an đầu thú.

Theo thông tin trên báo Người lao động, sáng 18/7, Công an quận 8 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ chuyển vụ án mạng 2 người tử vong lên Công an TP HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

giet-nguoi-vi-ghen-1626594418.jpg
Hiện trường vụ án. Ảnh: NLĐ

Thông tin ban đầu trên báo Sài Gòn giải phóng cho biết, tối 17/7, người dân nghe tiếng la hét ở đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.HCM, khi chạy ra thì phát hiện 1 người đàn ông nằm gục chết và 1 người cầm hung khí bỏ chạy khỏi hiện trường. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, nạn nhân là anh N.T.T. (SN 1990).

Một lúc sau, công an nhận tin báo có vụ án mạng cách hiện trường không xa. Lực lượng chức năng lập tức có mặt, phát hiện chị Đ.T.H.D. (SN 1975, ngụ quận 8) bị thương nên đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị này đã tử vong.

Trong tối cùng ngày, Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 8) là chồng của chị D. đã tới công an đầu thú. Qua làm việc, Dũng thừa nhận do ghen tuông nên đã dùng hung khí đâm anh T. và vợ mình là chị D.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ án.