Điều tra vụ giả nhân viên y tế để bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Nguyễn Thị Tuyến đã giả danh làm nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ để vào khoa sản, tìm cách bắt cóc 1 bé sơ sinh.

Chiều 20/8, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, tối 19/8, Tuyến giả danh là nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, tiếp cận vào khoa sản. Tại đây, nghi phạm chiếm đoạt một trẻ sơ sinh.

Qua xác minh, trẻ là con của bà Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Tuyến đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm đang được điều tra làm rõ.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ giả nhân viên y tế để bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.