Điều tra vụ tử vong khi nâng ngực trong khách sạn ở Tp.HCM

Một phụ nữ đã tử vong sau khi tiêm thuốc để thực hiện việc nâng ngực trong khách sạn, hiện Công an Tp.HCM đang nhanh chóng làm rõ.

Ngày 29/6, Công an Tp.Hồ Chí Minh phối hợp Công an Quận 10 và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong quá trình nâng ngực xảy ra trên địa bàn.

Theo xác minh ban đầu, chị L. liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ để tiêm filler nâng ngực. Ngày 27/6, chị L. đến khách sạn D.N. (đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, Tp.HCM) để làm đẹp như thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi được tiêm thuốc để tiếp tục tiêm filler nâng ngực thì chị L. sùi bọt mép, người tím tái. Chị L. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh gần đó để cấp cứu nhưng chị không qua khỏi.

Nhận thấy chị L. tử vong bất thường nên Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đã gọi điện thông báo đến Công an quận 10. 

Được biết, chị L. qua đời để lại 3 con nhỏ 4 tuổi, 6 tuổi và 11 tuổi. Hiện Công an Tp.HCM đang phối hợp với Sở Y tế Tp.HCM làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như lấy lời khai những người đã thỏa thuận và trực tiếp tiêm thuốc cho chị L..

Han (t/h từ Lao động, Người Lao động)