Đồng Nai: Điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ tử vong do bị cháy

Dù được chăm sóc tích cực nhưng do vết thương quá nặng bà T.P.Đ, 62 tuổi, ngụ phường An Bình, Tp.Biên Hòa, nạn nhân trong vụ cháy chiều 16/7 đã tử vong.

Trước đó, chiều ngày 16/7, nghe tiếng la hét tại một ngôi nhà bên cạnh cửa hàng xăng dầu Bình Đa (hiện đã đóng cửa) đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhiều người chạy tới thì phát hiện 2 người phụ nữ đang bốc cháy dữ dội.

Nạn nhân được xác định là bà T.P.Đ (62 tuổi) và bà N., cả hai có quan hệ là chị dâu, em chồng. Sau khi sự việc xảy ra, dù được mọi người dập lửa và đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) sau sau 3 ngày điều trị.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người phụ nữ cùng bị cháy và gây ra cái chết cho bà Đ..