Dự báo thời tiết 27/8: Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông

Từ ngày 27-28/8, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo bản tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 27-28/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m tiếp tục gây mưa rào và dông ở nhiều khu vực trên cả nước.

Khu vực Bắc bộ và Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

thoi-tiet-1630022939.jpg
 Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông

Cụ thể, tại Bắc bộ mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to xảy ra tại: Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng với lượng mưa 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Khu vực Đồng bằng Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt, tập trung vào đêm và sáng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt; khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ, mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và đêm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm, mưa dông tập trung vào chiều và tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 27/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.