Dự báo thời tiết ngày 25/9: Hà Nội có mưa rào và dông, trời se lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay (25/9): Thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; thời tiết se lạnh, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/9), khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; vùng núi có nơi mưa vừa đến mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trong sáng 25/9, một số khu vực thuộc miền núi Bắc Bộ vẫn có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chiều tối và đêm 25/9, thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông vài nơi; thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Từ ngày 26 đến 27/9, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 28/9 đến 4/10, hình thế thời tiết chủ yếu tại Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm xảy ra mưa rào và dông vài nơi…

Dự báo thời tiết ngày 25/9: Hà Nội có mưa rào và dông, trời se lạnh

Nhận định về mùa đông năm nay, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) Nguyễn Đức Hòa cho biết, do tác động của hiện tượng La Nina nên không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, trong tháng 10/2020 và từ tháng 1 đến tháng 3/2021, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C. Nói cách khác, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa đông năm 2020-2021 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng thấp hơn so với năm 2019-2020.

Bản tin dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/9:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác về đêm. Gió Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.