Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Xét xử "trùm" Phạm Tuấn Long và 53 bị cáo

Sáng 19/4, TAND Hải Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng do Phạm Tuấn Long (40 tuổi, ở KĐT Times City, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Phiên tòa được xử sau 3 lần bị hoãn. Trong phiên xử ngày 19/4, một số bị cáo trong đường dây đánh bạc qua mạng internet siêu khủng vẫn đang bị nhiễm Covid-9 nên phải ngồi phòng riêng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 9 ngày.

Trong tổng số 54 bị cáo của đường dây đánh bạc này, có 29 bị cáo ở TP.Hà Nội, 10 bị cáo ở tỉnh Hải Dương, 5 bị cáo ở tỉnh Đồng Nai, 3 bị cáo ở tỉnh Thanh Hóa, 2 bị cáo ở Nam Định và các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La.

Trong đó, có 39 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, 14 bị cáo về tội Đánh bạc.

Riêng bị cáo Đinh Công Phương (SN 1994, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) ngoài bị truy tố về tội Đánh bạc, còn bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 7/2018, Phạm Tuấn Long sử dụng hệ thống máy tính kết nối internet, thuê tên miền quốc tế sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin chủ thể mang tên Manvip.Club, Manvip.asia và Manvip.org được đăng ký qua Công ty Godaddy.com. Sau đó, Long nhờ thuê phòng 16.11, tòa T4, khu đô thị Times làm trụ sở rồi thuê người để thiết kế logo, vẽ đồ họa giao diện game.

Long sử dụng website Manvip.club với 26 game đổi thưởng như tài xỉu, bầu cua, poker, đế chế La Mã, nữ điệp viên, siêu anh hùng, vương quốc man, kho báu, tiến lên miền nam solo, sâm lốc solo, cờ tướng, cờ úp...

Để vận hành game đổi thưởng trên Manvip.club, Long thuê Dương Bình Minh (36 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) và một số đối tượng khác.

Để phát triển việc đánh bạc trực tuyến, Long thành lập 5 tổng đại lý mang các tên: "tongdailymb", "tongdailymt", "tongdailymn", "tongdntq", "tongmiendong" nhằm mua, bán điểm Man với các đại lý cấp 1 của trang game đổi thưởng Manvip.club. Những người muốn trở thành đại lý cấp 1 phải có mối quan hệ quen biết với những người trong nhóm phát hành của cổng game đổi thưởng Manvip.club hoặc được các chủ đại lý cấp 1 hoạt động trước giới thiệu.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 7/2018 đến ngày 10/5/2019, mạng lưới đánh bạc trực tuyến Manvip.club phát triển mạnh mẽ ở rất nhiều tỉnh, thành phố.

duong day danh bac nghin ty xet xu trum pham tuan long va 53 bi cao

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Thanh niên)

Nhóm của Long thống nhất đơn vị "tiền tệ" để tham gia chơi và giao dịch trên các game, hệ thống đánh bạc trực tuyến Manvip.club là Man. Người chơi mua số điểm Man bằng tiền mặt qua các đại lý cấp 1 hoặc mã thẻ điện thoại. Người chơi có thể đổi số điểm Man sang điểm xu trên tài khoản, chuyển khoản điểm Man sang các tài khoản khác hoặc đổi lấy mã điện thoại qua hình thức mua thẻ điện thoại bằng điểm Man, hay chuyển khoản cho các nhân vật khác để quy đổi ra tiền.

Các đối tượng thống nhất, 1,2 điểm Man có giá trị bằng 1 đồng để trao đổi, mua, bán. Mỗi tài khoản game một ngày được mua nhiều nhất 3 thẻ điện thoại. Mỗi tài khoản giao dịch phải có ít nhất trong tài khoản game là 11.000 điểm Man. Mỗi lần giao dịch mất phí 2% giá trị chuyển khoản, không giới hạn giá trị, số lần giao dịch trong ngày.

Để có điểm Man bán cho người chơi, các chủ đại lý phải mở tài khoản tại ngân hàng thương mại và liên hệ với các tổng đại lý bằng điện thoại rồi đăng ký mua điểm Man cần mua, số tiền phải trả, cú pháp của nội dung chuyển tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đại lý cấp 2 muốn có Man để tổ chức đánh bạc phải mua Man của đại lý cấp 1 hoặc thông qua đại lý cấp 1 để mua của các tổng đại lý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến ngày 10/5/2019, Phạm Tuấn Long cùng 53 đồng phạm tổ chức cho tổng số 27.334 tên người tham gia đánh bạc.

Tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Long và đồng phạm là hơn 2.277 tỷ đồng. Từ đó, số tiền Long và đồng phạm hưởng lợi hơn 524 tỷ đồng. Đến tháng 4/2019, đường dây này bị Công an Hải Dương phát hiện, triệt phá.