Gã trai "nổ" Việt kiều Mỹ, chiếm đoạt 500 triệu của người phụ nữ

Bằng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, gã trai giới thiệu là Việt kiều Mỹ rồi lừa tình, lừa tiền của nạn nhân.

Ngày 26-5, Công an quận 1, TP HCM đã bắt giữ Trần Hỷ Tâm (SN 1981, ngụ quận 11, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

bat-ga-trai-lua-tinh-chiem-doat-500-trieu-cua-phu-nu-o-tp-hcm-1-1622016892.jpg
 Đối tượng Trần Hỷ Tâm. Ảnh: Vietnamnet

Tâm chính là kẻ đã lừa, lấy đi của chị Trần Thị Bích V. (SN 1987, quê ở Cần Đước, tỉnh Long An) gần 500 triệu đồng vào gần hai tháng trước.

Theo điều tra, Tâm không nghề nghiệp và cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch lừa đảo, nhắm đến những người phụ nữ trên mạng. Cuối tháng 3, qua mạng xã hội, Tâm quen biết với chị V.

Lúc này, Tâm giới thiệu tên là Tuấn, Việt kiều Mỹ về nước chơi nhưng dính dịch Covid-19 nên không về lại Mỹ được. Tâm nhiều lần rủ chị V. đi chơi nhưng chị không đồng ý.

Tuy nhiên, tối 4/4, chị V. gọi cho Tâm thông báo là có thể đi chơi được và nhờ Tâm đến tận nhà ở Long An đón chị. Sáng hôm sau, Tâm đi xe SH đến tận nhà chị V. Khi đó, chị V. có nhờ Tâm chở đến ngân hàng ở quận 1 để nộp tiền vào tài khoản của một đối tác làm ăn.

1888332855036028541738946549198958866337493n-16220051757411038561903-1622017044.jpg
Hình ảnh camera ghi lại thời điểm đối tượng Tâm chở chị V. đi chơi. Ảnh: NLĐ

Khi lên xe, chị V. có đưa túi tiền gần 500 triệu đồng cho Tâm bỏ vào cốp xe. Ngoài ra, chị V. còn đưa một túi xách có chứa ba triệu đồng và hai điện thoại để Tâm móc vào trước xe.

Khi đến trước một cửa hàng ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, chị V. yêu cầu dừng xe để vào mua túi xách. Khi chị V. vừa bước xuống xe, Tâm đã rồ ga tẩu thoát mang theo toàn bộ tài sản của chị.

Lúc đó, chị V. có truy hô nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, người xung quanh và người đi đường không kịp phản ứng, truy đuổi. Chị V. đến Công an quận 1 trình báo.

Qua trích xuất camera an ninh tại nhà chị V. khi Tâm đến đón và trước cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi, công an xác định được lai lịch của Tâm nên tổ chức truy bắt.

Mới đây, trinh sát bắt giữ được Tâm, thu giữ tang vật gồm xe SH và ba điện thoại.

Tâm đã thừa hành hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng của chị V. như nói trên. Sau khi tẩu thoát, Tâm vứt bỏ hai điện thoại của chị V. xuống sông do lo sợ bị lần theo dấu vết.

Từ số tiền chiếm đoạt được, Tâm dùng 450 triệu đồng để trả nợ. Tâm còn trích ra mua ba điện thoại để sử dụng.

Được biết, Tâm có hai tiền án về các tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tình nghi Tâm còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người phụ nữ khác nên đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.