Phá vỡ giới hạn an toàn để khẳng định bản thân
Huy Bảo là cựu học sinh Trường THPT Tống Văn Trân - Ý Yên (Nam Định) với 12 năm đạt danh hiệu Học sinh Giỏi. Từ cấp trung học cơ sở, Huy Bảo đã là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường và nhiều lần đạt thành tích tốt trong các kỳ thi. Bên cạnh học tập, nam sinh còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các chương trình văn nghệ để thỏa mãn đam mê nghệ thuật của bản thân.
Với nền tảng vững chắc, Huy Bảo tiếp tục gặt hái thành công ở môi trường đại học, khi duy trì thành tích là sinh viên giỏi trong hai năm học đầu và nỗ lực giữ vững danh hiệu này khi hoàn thành năm ba. Bên cạnh đó, cậu cũng tham gia nhiều hơn vào phong trào đoàn thể, các hoạt động thiện nguyện và các dự án nghệ thuật.
Năm học 2024 - 2025, Huy Bảo vinh dự nhận danh hiệu Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào và hoạt động Đoàn. Và mới đây, cái tên Đinh Huy Bảo đã được xướng lên với ngôi vị Nam vương tại Cuộc thi tìm kiếm sinh viên tài năng, thanh lịch của Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Huy Bảo tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng theo cách của riêng mình
Với Huy Bảo, đây là một dấu mốc quan trọng, một kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên. Không chỉ là niềm vui của sự đền đáp, đó còn là khoảnh khắc Huy Bảo lần đầu tiên thực sự dám tin rằng thành tích ấy thuộc về mình, đến từ nỗ lực và năng lực cá nhân, không phải do may mắn.
Khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, chính là một khoảnh khắc đáng nhớ của Huy Bảo. Đó không chỉ là vui vì đạt được danh hiệu cao nhất, hay được những người xung quanh tán thưởng, mà đối với Huy Bảo, đó còn là một bước chuyển về mặt tư duy - thời điểm cậu cho phép mình công nhận bản thân.
“Bản thân em được mọi người xung quanh nhận xét là rất tự tin. Song khi em tự trò chuyện với chính mình, nhìn vào sâu bên trong mình, em nhận ra bản thân chưa từng tự tin. Những điều tự tin mà mọi người nhận xét qua vẻ bề ngoài, đối với em đó là những kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nói trước đám đông…
Với em, tự tin đó chính là luôn tin vào bản thân mình - điều trái ngược em thường làm với bản thân: Luôn tự nhẩm trong đầu rằng: Mình không làm được đâu? Mình làm được điều này liệu có phải là điều may mắn?…”, Huy Bảo bộc bạch.
Từ một người từng hoài nghi về bản thân, Huy Bảo đã tự tin bước ra khỏi vùng an toàn để tỏa sáng trên sân khấu của bản lĩnh và sự tự tin. Huy Bảo của ngày hôm nay cho phép bản thân được tin tưởng, được tự hào về hành trình đặc biệt đến từ chính nỗ lực, sự cố gắng. Cũng từ đó, Huy Bảo nhìn nhận lại giá trị thực sự của sự tự tin. Với cậu, nếu đã là chuyện chẳng thể từ bỏ thì thay vì nói “khó” với bản thân, hãy cứ tự tin mà lao thẳng vào để biết mình ở đâu và để trưởng thành hơn.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
Huy Bảo được biết đến là nam sinh đa tài, có thể “cân” mọi vai trò từ học thuật tới hoạt động phong trào. Nam sinh cho biết, về phương pháp học tập, việc chăm chú nghe giảng là điều tối thiểu cần làm nếu muốn có kết quả học tập tốt. Ngoài việc sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI, người trẻ hiện này cần tìm đến sự bảo chứng từ những chuyên gia trong lĩnh vực - chính là những giảng viên hàng ngày hàng giờ nỗ lực truyền tải kiến thức.

Huy Bảo là thành viên tích cực trong các hoạt động đoàn thể
Nếu nói về bí kíp đặc biệt giúp Huy Bảo có thể làm tốt mọi vai trò, thì đó chính là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đối với Huy Bảo, một lần bất tín - vạn lần bất tin, vậy nên cậu luôn cố gắng chỉn chu trong những công việc đội nhóm. Luôn tôn trọng luật lệ, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của bản thân khi tham gia vào bất cứ tổ chức nào.
“Các phong trào đoàn thể có thể nói là vô cùng quan trọng với bản thân em bởi đó chính là những bước đà để em thay đổi bản thân, biến mình từ một người muốn làm nhưng chỉ dám quan sát, cho đến xung phong đảm nhận những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao.
Điển hình là từ cuộc thi tập thể được triển khai bởi các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mà em tham gia. Nhờ có cuộc thi, em ý thức được về trách nhiệm và vai trò của bản thân trong việc sẵn sàng cống hiến cho tập thể. Ở vòng thi về các game đồng đội phối hợp, em đã xung phong làm leader và dẫn dắt đội thi, đồng thời đóng góp vào các phần thi khác như văn nghệ, thuyết trình dự án. Và kết quả chung cuộc cho 2 năm tham gia đó là giải ba đối với năm 2023 và giải nhì năm 2024”, Huy Bảo chia sẻ thêm.
Là sinh viên ngành truyền thông, Huy Bảo cũng niềm đam mê cho những hoạt động ngoại khóa, cuộc thi liên quan đến các lĩnh vực nghệ thuật như diễn viên, người mẫu, MC. Bên cạnh đó, cậu cũng có sở thích chơi game, xem phim, lướt mạng xã hội để cập nhật kiến thức, cũng là cách để cậu giải trí và cách phát triển bản thân.
Tự nhìn nhận bản thân từ những người đồng hành
Chia sẻ về gia đình, Huy Bảo cho biết, những người thân yêu chính là nguồn động lực to lớn nhất đối với cậu. Huy Bảo là con trai út, nên luôn cảm thấy bản thân mình đã được mẹ và các chị hi sinh nhiều điều để cậu có điều kiện phát triển, từ việc học tới những sở thích cá nhân. Cũng nhờ có nguồn động lực này mà Huy Bảo luôn nhắc nhở bản thân, sống phải có trách nhiệm.

Phía sau ánh hào quang là những nỗ lực không ngừng
“Có những khi em cũng muốn thả lỏng, từ bỏ một môn học hay một nhiệm vụ nào đó, nhưng em suy nghĩ lại về việc mình đang được đi học trong một môi trường mà mình yêu thích, điều đó được đánh đổi bằng nhiều giờ làm việc của mẹ. Chính vì vậy mà em nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc đầu tư thời gian trở lại đối với công việc đó”, Huy Bảo tâm sự.
Nam sinh kể, mẹ đã phải một mình gồng gánh trách nhiệm của hai người trên vai để nuôi các con khôn lớn. Từ khi Huy Bảo còn nhỏ, mẹ đã đi làm xa, chị cả cũng vừa học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh khó khăn nhưng các chị em cũng đã rất thành công trong các lĩnh vực mà mình theo học để không phụ lòng mẹ. Với Huy Bảo, đó không chỉ là gia đình mà còn là tấm gương, vừa là động lực cũng là áp lực giúp cậu phải luôn nỗ lực và cố gắng.
Nguồn động lực lớn của Huy Bảo còn đến từ việc quan sát bạn bè xung quanh. Thay vì để bản thân rơi vào sự so sánh tiêu cực, nam sinh chọn cách lấy thành công của mọi người làm cột mốc để nỗ lực. Việc nhìn thấy bạn bè giỏi giang giúp cậu luôn giữ được sự nhạy bén, thúc đẩy bản thân phải chủ động học hỏi và làm mới mình mỗi ngày để không bị tụt hậu.

Huy Bảo trưởng thành hơn từ cách nhìn nhận bản thân
Sau cùng, khi tự nhìn nhận bản thân đồng thời được kiểm chứng bởi những người xung quanh, Huy Bảo nhận thấy mình là một người có sự tò mò với đa lĩnh vực. Cậu luôn cảm thấy ngưỡng mộ các nhân tài ở mọi lĩnh vực và có khao khát tìm hiểu những lĩnh vực đó thông qua những người mà mình gặp. Thói quen đặc biệt này đã giúp Huy Bảo tiếp thu được các kiến thức từ nhiều ngành mà cậu có thể sử dụng ở trong một công việc đòi hỏi tính liên ngành rất cao ở thị trường lao động hiện nay.
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và cống hiến hết mình
Huy Bảo từ nhỏ đã rất thích ca hát, sau dần cậu nhận ra sở thích của mình mở rộng tới các lĩnh vực nghệ thuật khác như diễn viên, người mẫu, MC. Bởi vậy, dù là dân khối A theo định hướng của gia đình, nhưng Huy Bảo đã tự tạo ra một quyết định bất ngờ năm 18 tuổi từ niềm đam mê yêu thích nghệ thuật.
“Tại thời điểm đó, do hạn chế trong kiến thức về xét tuyển đại học, nên em đã định hướng bản thân sang một nhóm ngành có liên quan, đó là truyền thông. Và em đã đặt nguyện vọng tại ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện vì khi đó em đã rất ấn tượng với chữ Giải trí. Đồng thời về môi trường - Đại học Quốc Gia Hà Nội luôn là một ngôi trường có tiếng về trình độ chuyên môn, uy tín của đội ngũ giảng viên”, Huy Bảo cho biết thêm.
Việc đến với ngành học này giống như một cái duyên định sẵn và Huy Bảo vẫn luôn cố gắng cân bằng tất cả, vừa học tốt chuyên môn vừa theo đuổi đam mê với ánh đèn sân khấu. Huy Bảo luôn quan niệm: “Không trở thành người có thành tích tệ nhất trong học tập”. Đây là một tiêu chuẩn nam sinh đặt ra để áp lực chính mình phải hoàn thành mọi việc, không được bỏ dở. Có lẽ chính châm ngôn học tập này đã giúp Huy Bảo duy trì trạng thái học tập ở mức tốt.

Huy Bảo sẽ biến những giải thưởng, danh hiệu thành động lực để cố gắng
Ở thời điểm hiện tại, Huy Bảo đã nỗ lực để bứt phá để trở thành người nổi bật trong lĩnh vực của mình. Cậu cũng đang hướng tư duy bản thân trở thành người làm tốt nhất với những mục tiêu bản thân đề ra. Nếu có nỗi sợ sau sân khấu thì với Huy Bảo, đó chính là việc không thể trở thành phiên bản hoàn thiện như mọi người vẫn ngưỡng mộ.
“Sau cuộc thi, bên cạnh những lời chia sẻ niềm vui, em cũng nhận được về được lời cảm ơn bởi hành trình của em đã có thể tác động phần nào lên động lực để các bạn bắt đầu một điều gì đó. Song, đứng trước những điều ngưỡng mộ đó, em sợ bản thân mình không thể duy trì phong độ và một ngày nào đó sẽ không còn truyền được cảm hứng cho mọi người”, Huy Bảo tâm sự.
Bản lĩnh, sự tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và khả năng nhìn nhận bản thân đã đưa Huy Bảo từ một nam sinh nhút nhát trở thành nam vương tỏa sáng trên sân khấu. Huy Bảo sẽ tiếp tục giữ vững phong độ trên giảng đường, tích cực tham gia vào các dự án nghệ thuật - nơi mà cậu được trau dồi kiến thức và kĩ năng chuyên môn. Đồng thời, Huy Bảo cũng tích cực mở rộng mối quan hệ xã hội ở trong các lĩnh vực liên quan để hoàn thiện bản thân và cống hiến hết mình cho xã hội.