Gặp nữ Thủ khoa đam mê thử thách, truyền cảm hứng cho giới trẻ trên hành trình thanh xuân rực rỡ 

Với lộ trình học tập có chiến lược ngay từ năm thứ nhất, nữ sinh Dương Thị Thảo Vân đã trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quan hệ công chúng, Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là thành quả xứng đáng sau những năm tháng nỗ lực không ngừng của Thảo Vân, cùng với đó là bảng thành tích ấn tượng trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.  

Nữ sinh tài năng “cân” mọi vai trò 

Thảo Vân là cựu học sinh Trường THPT Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, đứng top đầu toàn trường suốt những năm phổ thông. Thảo Vân là thủ khoa khối C00 của trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nữ sinh cũng đạt giải Nhì kỳ thi Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội và được tuyển thẳng đại học, đỗ ngành điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2022.

Nữ thủ khoa Dương Thị Thảo Vân

Với nền tảng học thuật vững chắc, Thảo Vân tiếp tục ghi dấu thành xuân trên giảng đường đại học khi liên tiếp đạt Học bổng Khuyến khích học tập loại A nhiều kỳ. Việc duy trì điểm số cao suốt 4 năm đã giúp Thảo Vân giành danh hiệu Thủ khoa đầu ra ngành Quan hệ công chúng, Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Không chỉ học thuật, Thảo Vân còn tỏa sáng trong phong trào đoàn thể, là thành viên BTC các dự án thu hút nhiều người tham gia. Với những đóng góp nổi bật, Thảo Vân trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 năm liên tiếp. 

Bên cạnh đó, Thảo Vân cũng liên tiếp giành giải thưởng tại các cuộc thi tài năng dành cho sinh viên. Điển hình như: Quán quân Cuộc thi Ngày hội Diễn thuyết 2023; Á quân Cuộc thi Tôi Bản lĩnh 2023; Giải 3 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Nhân S- Star 2024; Top 6 cuộc thi MIC VÀNG- Tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng; Top 10 cuộc thi MC on the Mic do CLB EMCEE Đại học Bách Khoa tổ chức; Top 12 Cuộc thi Beyond The Limits 2023; Top 15 Cuộc thi Nhà Diễn thuyết Tiềm năng,... 

Thảo Vân ghi dấu thanh xuân với bảng thành tích ấn tượng

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt thành tích tốt cũng như có thể “cân” mọi vai trò, Thảo Vân cho biết bạn thân không có bí quyết gì quá đặc biệt, tất cả nằm ở cách xây dựng lộ trình học tập có chiến lược. 

Mình không dồn ép bản thân học quá nặng trong 1-2 học kỳ mà dàn đều số lượng tín chỉ (khoảng 20-22 tín/kỳ, tối đa 26 tín nếu có thêm thể chất) suốt 7-8 học kỳ. Mình xen kẽ môn đại cương với môn chuyên ngành, đan xen các hình thức thi (tiểu luận, bài viết, vấn đáp) để giữ phong độ ổn định mà vẫn có quỹ thời gian đi làm. Bên cạnh đó, mình còn tham gia hoạt động ngoại khóa để có điểm rèn luyện nếu mục tiêu là học bổng”, Thảo Vân chia sẻ thêm. 

Theo đó, các môn chuyên ngành sâu, nữ sinh ưu tiên học vào năm 3 và năm 4. Lúc này nhờ đã đi làm thực tế, góc nhìn của cô trở nên đa chiều hơn, tiếp thu kiến thức rất nhanh chứ không học vẹt. 

Thêm một điều quan trọng là Thảo Vân luôn biết cách nắm chắc cốt lõi ngay trên lớp. Cô luôn tập trung ghi nhớ bản chất kiến thức ngay trong giờ học và tối ưu các điểm chuyên cảnh, giữa kỳ. Nhờ vậy, kể cả những giai đoạn quá tải phải ôn thi gấp trong 1-2 ngày, nữ sinh vẫn nắm trọn bức tranh tổng quan và đạt điểm cao.

Thảo Vân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào

Ngoài việc học, Thảo Vân còn đi làm thêm, tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi thi, đi làm diễn giả cho các chương trình. Thảo Vân hiểu hơn ai hết về đặc thù ngành truyền thông là tính ứng dụng và thực tiễn, nên nếu chỉ học thì gần như cô đang tự đánh mất cơ hội của bản thân. Việc tích cực trong mọi hoạt động cũng 1 phần xuất phát từ việc Thảo Vân luôn muốn thử xem giới hạn bản thân đến đâu, và luôn sẵn sàng với các cơ hội mới.

Đối với Thảo Vân, những hoạt động phong trào vừa giúp bản thân rèn các kỹ năng xã hội, tự tin, cởi mở hơn, đồng thời giúp cô kết nối với nhiều người, trao đi nhiều giá trị và xây dựng được dấu ấn riêng trong hành trình thanh xuân rực rỡ - một điều gì đó ý nghĩa để mọi người nhớ đến.

Cảm ơn quyết định đúng đắn ở tuổi 18

Nói về quyết định lựa chọn ngành Quan hệ công chúng, Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Thảo Vân bộc bạch, là nguyện vọng duy nhất của cô tại thời điểm xét tuyển cách đây 4 năm. Nữ sinh cũng cho biết, nếu năm đó không đỗ cô sẽ thi lại. 

Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là thích giao tiếp xã hội, làm những công việc năng động, có cơ hội đi đây đó và trò chuyện, cũng như kết nối mọi người với nhau, sau khi research về các ngành truyền thông báo chí thì mình thấy Quan hệ công chúng là phù hợp nhất, sự kết hợp của truyền thông và báo chí”, Thảo Vân chia sẻ thêm. 

Một lý do thú vị khác đưa nữ sinh đến với ngành học này là bởi đây là ngành học hot có điểm chuẩn khá cao, năm đó cao nhất cả nước với 29,95 điểm, nên cô đã lựa chọn như để chinh phục 1 thứ gì đó ngoài tầm với. 

Thảo Vân tự tin với sự lựa chọn của mình

Kỷ niệm nhớ đời nhất của mình là lần tham gia chung kết một cuộc thi tranh biện. Đêm đó giành giải Á quân xong, 1 giờ sáng mình mới về đến nhà. Sau đó, mình học liên tục từ 2 giờ sáng đến 12 giờ trưa để 1 giờ chiều bước vào phòng thi môn Triết học - một môn mà trước đó mình chưa kịp ôn gì, sau cuối cùng mình bị điểm B+, con B đầu tiên trong bảng điểm.

Có những đợt quá tải vì ôm đồm quá nhiều việc, mình làm đến 3 giờ sáng rồi 7 giờ lại vội vã đi học Thể chất. Đỉnh điểm là lần ôn thi cả đêm, đến khi bước vào phòng thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, mình ngủ gật trong phòng thi, cô phải gọi dậy làm bài, may là cũng được B+ chứ không trượt”, Thảo Vân tâm sự về khoảng thời gian áp lực. 

Nữ sinh cảm thấy may mắn vì trong quá trình học, cô đã chú tâm nên việc ôn luyện cấp tốc không quá nặng nề, mà vẫn nắm được những cái cơ bản. Khoảng thời gian khủng hoảng ấy cũng là bài học cho cô về việc sắp xếp thời gian như thế nào cho hợp lý, đảm bảo được sức khỏe bản thân và lịch trình học tập làm việc, cần phải xác định đúng thứ tự ưu tiên. 

Danh hiệu thủ khoa xứng đáng sau hành trình dài nỗ lực

Kết thúc chương trình học sớm sau 3,5 năm với danh hiệu Thủ khoa, Thảo Vân thực sự “thở phào nhẹ nhõm”, vì cuối cùng cô cũng thực hiện được lời hứa và sự cam kết với chính mình mà mục tiêu đã đặt ra, cảm giác này luôn là cảm giác Thảo Vân thích nhất. Sau đó là tự hào và hạnh phúc vì được đưa bố mẹ lên sân khấu, đón nhận thành quả sau nhiều năm đèn sách. 

Kèm theo đó, Thảo Vân cũng khá áp lực, vì khi đã đạt được mục tiêu này rồi, cô sẽ cần chinh phục những mục tiêu lớn hơn, cần phải có những định hướng hành động như thế nào để không bị rơi vào cảm giác ngủ quên trên chiến thắng. Đồng thời, cô cần tận dụng được hết những gì bản thân đã học được để đi làm, chứng minh năng lực thực tiễn trên thị trường lao động. 

Đến thời điểm hiện tại, Thảo Vân luôn thầm cảm ơn quyết định đúng đắn ở tuổi 18, dù có chút “liều lĩnh” nhưng cô nhận lại được rất nhiều điều. 

Viết tiếp hành trình thanh xuân rực rỡ

Chia sẻ về gia đình mình, Thảo Vân cảm thấy may mắn khi sinh ra trong gia đình có bố mẹ luôn hỗ trợ và ủng hộ mình, nên cô luôn được nêu ý kiến và làm những điều mình muốn mà không bị ép buộc. Đây cũng là điều khiến Thảo Vân tự tin và mạnh dạn với mọi cơ hội. Với cô, gia đình vừa là điểm tựa vững chắc vừa là động lực để cô cố gắng mỗi ngày. 

Bố mẹ luôn bên cạnh Thảo Vân trên mọi bước đường

Mọi người hay gọi mình là Thaovancandoit - Slogan này mình cũng sử dụng khi đặt tên cho kênh mạng xã hội. Mình nghĩ 1 điều gì đó sẽ khiến người khác nghĩ đến mình và mình thấy slogan ấy là điều phù hợp với mình nhất. Vì khi đi hỏi mọi người đều nhớ đến mình là một cô gái nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh, năng động và dám đối diện với mọi điều”, Thảo Vân bộc bạch. 

Nữ thủ khoa cũng nhấn mạnh, châm ngôn sống, học tập và làm việc của cô là “không có lựa chọn sai, chỉ có chọn và biến nó thành lựa chọn đúng”, vậy nên một khi đã chọn cô sẽ cố gắng hết sức để thành toàn nó một cách rực rỡ nhất, bất cứ điều gì trong cuộc sống cũng vậy. 

Thảo Vân rất thích câu “vì bạn có khả năng để vượt qua nên thử thách ấy mới xuất hiện” và tự nhân mình là người thích được thử thách và đam mê chinh phục thử thách ấy. Nếu thử thách không xuất hiện, cô sẽ tự đặt ra mục tiêu, thách thức mới cho bản thân để vượt qua. Chính vì điều này nên trong học tập, công việc, Thảo Vân luôn tìm đến những kết quả tốt hơn so với những điều trước đó đã làm được.

Thảo Vân sẽ tiếp tục với hành trình theo đuổi đam mê

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Thảo Vân cho biết, cô sẽ làm việc để phát triển chuyên môn trong ngành, bên cạnh đó cũng sẽ cân nhắc để theo đuổi các chương trình đào tạo bậc cao hơn, do bản thân rất thích giáo dục. Nữ thủ khoa cũng mong muốn phát triển các dự án cá nhân liên quan đến xã hội cộng đồng, trở thành người lắng nghe đáng tin cậy và truyền cảm hứng đến cho nhiều bạn trẻ hơn trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

THẢO ANH