Gia đình Truyền Hình sau 1 năm đón cặp song sinh: "Ông bà nội ngoại chia nhau lịch thứ 2-4-6 và 3-5-7 để chăm cháu"

Cặp đôi BTV truyền hình nổi tiếng Mạnh Cường và Hương Giang khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc, đặc biệt là sự xuất hiện 2 nhóc tì song sinh đáng yêu.

Mạnh Cường và Hương Giang là cặp đôi biên tập viên nổi tiếng, quen thuộc với khán giả qua cái tên là “Gia đình Truyền Hình”. Cả 2 khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp kéo dài hơn 1 thập kỷ. Tháng 2/2024, cặp đôi đón cặp song sinh “long phụng”. Quý tử là Lê An Vĩnh Khoa, gọi thân mật là Cue. Trong khi đó ái nữ có tên thật là Lê An Tuệ Sa, biệt danh Cam. Vừa qua, Gia đình Truyền Hình còn đón thêm niềm vui mới là chuyển vào sống tại căn nhà mới. 

Nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, cặp đôi Mạnh Cường và Hương Giang đã có những chia sẻ thú vị, xoay quanh cuộc sống của “tổ ấm nhỏ”.

- Sau khi có con, cuộc sống của BTV Mạnh Cường và Hương Giang thay đổi như thế nào?

Hương Giang: Phải nói là thay đổi 180 độ luôn! Chúng tôi không thể mường tượng được lúc có con thì sẽ phải trải qua những công việc gì. Không mường tượng được cấp độ, mức độ hay cảm xúc của tôi thay đổi nhiều đến thế. Do đó, tôi thấy việc có con đã thay đổi tôi hoàn toàn về tư duy, thói quen sống cho đến cách chúng tôi sử dụng thời gian làm việc. 

Mạnh Cường: Chúng tôi dành phần lớn thời gian cho con trong một năm đầu tiên. Toàn bộ công việc cũng được gác lại nhiều, tâm huyết và cảm xúc dành hết cho con.

- Vợ chồng anh chị có phải sửa đổi thói quen hay nề nếp sinh hoạt nào để thích nghi với cuộc sống bỉm sữa?

Hương Giang: Chúng tôi có 1 thói quen là cứ 10 giờ tối thì 2 vợ chồng ngồi trên sofa. Từ lúc có con thì chúng tôi không duy trì được điều đó một cách thường xuyên nữa. Thay vào đó thì 9 rưỡi - 10 giờ tối khi con đi ngủ, trong một vài ngày thì chúng tôi sẽ lên xe ô tô đi lượn lờ xung quanh, ngắm đường phố và nói chuyện với nhau. Đó là thói quen mà chúng tôi đã giữ rất lâu rồi, bây giờ có con thì phải thay đổi lại sao cho phù hợp.

Mạnh Cường: Chúng tôi đều là những người workaholic (nghiện công việc - PV). Tôi có thể làm việc ngày đêm, 4 giờ sáng dậy làm việc tới 11-12 giờ đêm. Ngày hôm sau lại dậy 4 giờ sáng và làm việc tiếp. Thế nhưng từ lúc có con thì tôi phải thay đổi thói quen hoàn toàn luôn. Đêm pha sữa, bỉm sữa cho con là chuyện rất bình thường, cho nên là tôi cũng phải sắp xếp lại một khối lượng công việc phù hợp và làm việc hằng ngày hiệu quả hơn để làm sao có nhiều thời gian dành cho con.

- Lần đầu làm bố mẹ, vợ chồng BTV Mạnh Cường - Hương Giang gặp những khó khăn gì và vượt qua điều đó như thế nào?

Hương Giang: Đầu tiên là khó khăn về mặt kinh nghiệm vì đây là lần đầu và lại còn có 2 bạn nữa nên tất cả những thứ như tính cách, đặc điểm của một em bé sẽ trải qua những gì thì chúng tôi không biết, chưa mường tượng được. Cho nên khi em bé có cảm xúc, khó khăn đến thì chúng tôi không biết cách xử lý như thế nào. Chúng tôi sẽ bị mông lung và phải đi hỏi người khác. Không chỉ tìm hiểu những thứ cơ bản mà mỗi bé sẽ có 1 thói quen, nhu cầu khác nhau thì cũng phải tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu của từng bạn.

Thứ 2 là việc phân bổ thời gian để chăm sóc tốt cả 2. Ví dụ một bạn chỉ cần bố với mẹ thì chăm được rồi. 2 bạn thì cần bố mẹ và thêm 1 người nữa thì mới xuể được công việc.

Mạnh Cường: Cái khó nhất là đã lần đầu lại còn nhân đôi nên mọi thứ đều gấp đôi. 2 bạn 2 giới tính khác nhau, từ chuyện chọn bình sữa, quần áo ra sao. Mỗi bạn một loại sữa khác nhau, quần áo, tu ti bình sữa, tất cả mọi thứ đều sẽ phải gấp đôi sự tìm hiểu của chúng tôi.

- Khi có con nhỏ, cả 2 dành thời gian riêng tư, "hâm nóng" tình cảm như thế nào?

Mạnh Cường: Chúng tôi quan điểm rằng cả 2 không chỉ là bố mẹ mà còn làm vợ chồng. Cho nên việc chăm sóc cho mối quan hệ của 2 người là điều mà chúng tôi cực kì quan tâm trong quá trình nuôi con. Chúng tôi có thói quen khi Cue, Cam đi ngủ thì khoảng 22 giờ thì sẽ cùng đi ra khỏi nhà. Lúc đó có bà và bác trông con rồi, chúng tôi đi dạo dưới sảnh chung cư, vườn cây một chút. Hoặc ngồi lên xe ô tô đi ra một quán nước mua cốc nước.

2 vợ chồng ngồi trên xe đi thong dong thành phố để nói chuyện, tâm sự. Đó là cách có thể kết nối với nhau và "hâm nóng" tình cảm trong lúc có con. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau công việc chăm con, không dồn vào cho ai cả. Đó là cách để hâm nóng tình cảm rồi.

- BTV Mạnh Cường đồng hành với bà xã như thế nào để tránh việc vợ bị tủi thân hoặc thay đổi tâm lý sau sinh?

Mạnh Cường: Tôi cũng khá sẵn sàng với việc làm bố và đồng hành cùng vợ ngay từ khi vợ tôi bầu. Tôi luôn mong có nhiều thời gian ở bên vợ, có nhiều hoạt động để 2 người cùng làm với nhau, để vợ cảm thấy hành trình mang thai vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cái đó có thể hiện qua những video của chúng tôi, ví dụ như clip đọc truyện thai giáo hay những mốc đặc biệt thì tôi tặng hoa, quà, bất ngờ cho vợ. Những cái đó tôi mong muốn được làm. 

Khi đã có em bé thì việc tôi đồng hành cùng cô ấy trong quá trình chăm con, cho con ăn buổi đêm giúp cho vợ bớt tủi thân, thay đổi tâm lý sau sinh. Không phải điều gì to tát như quà cáp, nói lời yêu thương mà tôi nghĩ chỉ cần có mặt ở cạnh vợ lúc chăm con, san sẻ gánh nặng là đã giúp cô ấy bớt tủi thân hay thay đổi tâm lý.

- Trong gia đình, Mạnh Cường hay Hương Giang là người đưa ra quyết định, nhất là trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái?

Mạnh Cường: Cái này chắc chắn là Giang rồi! (Cười).

Hương Giang: Thường tôi sẽ là người đưa ra góc nhìn, những thứ mà tôi tìm hiểu và thu thập được và trao đổi lại với chồng để 2 đứa cùng góp ý kiến với nhau. Thường những cái này chồng là người tôn trọng và theo ý kiến của tôi nhiều hơn. Bởi vì việc chăm sóc con, để ý những thứ tiểu tiết, chi tiết thì tôi làm tốt hơn. Và tôi ở nhà với con nhiều hơn, quan sát nhiều hơn thì tôi sẽ hiểu được tâm lý và điều con muốn. 

- Có khi nào cả 2 xảy ra tranh luận, mâu thuẫn về quan điểm nuôi dạy con cái?

Hương Giang: Chắc chắn là có rồi! Cụ thể liên quan đến việc Cue, Cam chuẩn bị đi học, lúc đầu chúng tôi khá thống nhất với việc Cue, Cam đi học càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ thì tôi lại theo hướng muốn cho con trên 2 tuổi mới đi học để cho con đỡ ốm. Còn bố Cường thì lại kiên quyết muốn cho con đi học sớm. Thì chúng tôi có tranh luận nhẹ với nhau về điều đó để tìm ra phương án tốt nhất.

Mạnh Cường: Chúng tôi chọn giải quyết vấn đề bằng 2 cách. Đầu tiên là đi xem trường cho con và thứ 2 là sẽ thống nhất với nhau theo dõi quá trình phát triển của con. Khi nào con đủ cứng cáp, đi vững, nói được một cách thông thạo chút thì sẽ cho con đi học.

- Đều bận rộn với công việc, vợ chồng anh chị cân đối thời gian như thế nào để chăm sóc con cái?

Mạnh Cường: Chúng tôi đều là những người workaholic và thật sự bận rộn. Vì cũng là công việc truyền hình nữa cho nên nếu muốn cân đối được 100% thì sẽ không thể được. Nhưng chúng tôi sẽ có vài quy tắc. 

Nhà tôi thì ông bà nội ngoại đều tạo điều kiện cho 2 vợ chồng, dành thời gian giúp đỡ. Ông bà cũng thường xuyên lên nhà để chăm sóc cho Cue, Cam. Chúng tôi sẽ có người hỗ trợ chăm con hàng ngày. Để duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình, chúng tôi luôn dành thời gian trong ngày để ở bên các con.

Khi ở bên các con thì sẽ phải là thời gian chất lượng, có thể không phải tuyệt đối nhưng chúng tôi cố gắng không điện thoại và không công việc, không suy nghĩ bận tâm bên ngoài mà dành toàn bộ thời gian cho những hoạt động, chơi và dạy dỗ, cho con đi chơi. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động bên ngoài cùng con. Ví dụ như, ngày nào không có lịch làm việc, cả 2 sẽ đưa con ra ngoài đi công viên, nhà bóng, trung tâm thương mại, đi đến nơi nào đó mà 2 bé được trải nghiệm nhiều hơn. 

- Gia đình nội ngoại hỗ trợ vợ chồng anh chị như thế nào trong vấn đề chăm cháu?

Mạnh Cường: Ông bà nội ngoại “siêu” hỗ trợ vì đều đã ở tuổi nghỉ hưu. Lâu lắm có cháu nên ông bà rất tâm huyết, tự chia nhau lịch thứ 2-4-6 và 3-5-7. Ngày chẵn thì ông bà nội sẽ lên, còn lại thì bên ngoại. Hoặc có những lịch mọi người bận thì nhờ và đổi nhau. 

Tức là luôn luôn có ông bà hỗ trợ chúng tôi ở nhà để chúng tôi có thể đi ra ngoài làm việc yên tâm hơn. Ông bà cũng thường đề xuất với chúng tôi cho Cue, Cam về ông bà ở 1-2 ngày, 2-3 ngày nếu bận quá. Ông bà có thể giúp được việc đó nên chúng tôi khá yên tâm.

XEM VIDEO: Gia đình hạnh phúc của cặp đôi BTV Mạnh Cường và Hương Giang.

- Khán giả rất thích thú với những màn “hơn thua” xem con giống ai của Gia đình Truyền Hình trên mạng xã hội. Vậy đến nay, theo anh chị thì 2 bé nhà mình giống ai nhất?

Mạnh Cường: Phải khẳng định luôn là 2 bé nhà mình có khá là nhiều nét giống tôi. Bởi vì tôi cũng không cảm nhận rõ lắm nhưng mọi người đều nói thế, đọc bình luận nhiều thì tôi cũng dần dần hiểu 2 đứa khá là giống tôi. Nếu như xem lại ảnh của Cue với ảnh bố Cường ngày xưa rất giống nhau. Tầm 1 tuổi của Cường và Cue bây giờ rất giống nhau. Còn Cam thì giống mẹ hơn nhưng cũng có khoảng 40% là giống bố. Đấy là về mặt ngoại hình.

- Cặp song sinh nhà mình có tính cách như thế nào?

Mạnh Cường: Về tính cách rất thú vị là mỗi đứa giống một người. Cue thì giống bố, Cam giống mẹ.

Hương Giang: Thật ra đến thời điểm này các bạn cũng chưa bộc lộ rõ tính cách bởi vì đây là thời điểm hình thành tính cách, học hỏi từ người lớn, nhìn từ bố mẹ để tạo ra màu sắc riêng. Nhưng bạn Cam thì có phần cá tính, lì hơn một chút. Còn bạn Cue thì hiền hơn, dễ khóc hơn nhưng lại rất kiên nhẫn và biết nhường nhịn.

- Việc đưa con cái lên mạng xã hội, ít nhiều cũng sẽ có những tiêu cực. Cả 2 tránh những điều đó như thế nào?

Mạnh Cường: Ngay từ đầu khi đưa hình ảnh con lên mạng xã hội thì chúng tôi cũng tính toán khá nhiều. Và tôi nghĩ rằng mạng xã hội như một cuốn nhật ký hằng ngày của con. Thay vì chụp ảnh và chỉ lưu lại ở trong điện thoại và một ngày nào đó có thể mất đi thì sẽ đăng lên, coi như cuốn nhật ký. 

Chúng tôi có quy tắc với nhau thì tất cả những video, hình ảnh của con trên mạng sẽ không có dàn dựng, không có cắt ghép hay kịch bản, không có những thứ yêu cầu của người lớn. Mà là những khoảnh khắc tự nhiên, hồn nhiên nhất của các con và chúng tôi sẽ quay lại, tôi nhờ các nền tảng mạng xã hội lưu lại khoảnh khắc đó và chia sẻ với mọi người. Để sau này khi con lớn lên thì tôi có thể xem lại.

- Theo vợ chồng Hương Giang và Mạnh Cường, cốt lõi hạnh phúc của 1 gia đình là gì?

Hương Giang: Cốt lõi của gia đình hạnh phúc là bố mẹ phải hạnh phúc.

Mạnh Cường: Chúng tôi luôn nghĩ rằng để có thể làm việc tốt bên ngoài, phát triển sự nghiệp, chăm sóc con tốt thì cốt lõi của nền tảng gia đình phải là tình cảm thật sự xuất phát từ vợ chồng, bố mẹ. Nếu như chúng tôi không thực sự yêu thương nhau, tình cảm dành cho nhau không đủ nhiều thì tất cả những thứ xung quanh không thể nào bền vững, phát triển. Đặc biệt chúng tôi còn làm nội dung liên quan đến tình cảm gia đình, không thể nào tình cảm đó là diễn hay đi từ những thứ thực tế. 

Việc chăm sóc cho mối quan hệ của 2 vợ chồng là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi có những cuộc đối thoại, buổi tâm sự, có những ngày hẹn hò. Dù bận rộn con cái nhưng luôn cố gắng dành ra khoảng thời gian riêng của 2 vợ chồng để chăm sóc cho mối quan hệ này, những chuyến đi du lịch hay là những buổi đi ăn uống đêm. Đặc biệt là tâm sự với nhau hàng ngày thì qua đó 2 người hiểu nhau hơn. Mối quan hệ tốt hơn. Khi 2 vợ chồng thực sự yêu, đồng hành cùng nhau thì không có gì là khó khăn cả. 

- Vừa qua, gia đình anh chị đã chuyển vào sống ở căn nhà mới. Vợ chồng anh đã cùng vun vén, thiết kế cho tổ ấm nhỏ của mình như thế nào?

Mạnh Cường: Ngôi nhà mới là cột mốc tuyệt vời trong tuổi 30 của chúng tôi. Nó cũng là kết quả của nỗ lực trong 8-10 năm vừa qua chúng tôi đồng hành với nhau ngay từ con số 0. Lúc chúng tôi cưới nhau không có gì cả, đến bây giờ chúng tôi có một ngôi nhà, đó là sự nỗ lực rất lớn của chúng tôi. Với căn nhà này thì chúng tôi cố gắng biến nó thành tổ ấm thực sự bằng việc chăm sóc, thiết kế, thực hiện những ý tưởng mong muốn.

Những gì mơ ước trong 10 năm qua đều được thực hiện, chúng tôi đầu tư cho việc thiết kế một ngôi nhà theo đúng công năng, sở thích, gu thẩm mỹ. Cả 2 dành rất nhiều không gian tiện ích cho việc chăm sóc em bé. Khi có nhà thì 2 đứa thấy an cư, bình yên hơn. Tôi nghĩ có tổ ấm này rồi thì bước ra ngoài kia thì tôi có thể làm được nhiều thứ hơn. 

Hương Giang: Nhà là nơi ổn định để cho con cũng có thể phát triển, có tuổi thơ ở đấy nên chúng tôi không muốn khi có con nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Từ lúc có các bé thì tư duy về việc ổn định của chúng tôi khá rõ ràng và cần thiết. An cư thì đối với chúng tôi không phải là sở hữu 1 ngôi nhà. An cư chúng tôi định nghĩa là sự an trong tâm hồn, tư duy, tức là trong cảm xúc là sự an toàn, mình sẽ không cảm thấy chênh vênh, lơ lửng nữa mà sẽ cảm thấy nó chạm đất hơn, yên tâm hơn, nâng đỡ mình để mình có thể làm được mọi thứ bên ngoài. 

- Vợ chồng BTV Mạnh Cường - Hương Giang có dự định sinh thêm con không?

Mạnh Cường: Thời điểm này chúng tôi đang dành toàn tâm, toàn sức, toàn lực, toàn bộ gì chúng tôi có cho Cue, Cam và hiện tại chưa nghĩ đến sẽ sinh thêm em bé nào khác cả. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung cho 2 bạn.

Hương Giang: Chúng tôi muốn nuôi dạy Cue, Cam tốt nhất để 2 bạn thoải mái phát triển và trở thành những em bé hạnh phúc, mạnh khỏe. Còn việc có thêm em bé khác nữa thì sẽ là câu chuyện của tương lai và chúng tôi chưa nghĩ đến. 

Cảm ơn Gia đình Truyền hình vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG