Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 16 năm

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an bằng cách thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ…

Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 18/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, vừa bắt giữ người phụ nữ có lệnh truy nã sau 16 năm lẩn trốn.

phau thuat tham my de tron truy na nguoi phu nu sa luoi sau 16 nam dspl

Công an phường Phú Thượng bắt giữ đối tượng truy nã sau 16 năm lẩn trốn. Ảnh: Tạp chí Tri thức trực tuyến.

Theo hồ sơ, vụ án ngày 16/1/2007, Trần Thị Thủy (SN 1984, trú xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Thanh Hà, Ngân hàng TMCPNT Hải Hưng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Người phụ nữ này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an như liên tục thay đổi chỗ ở, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi đặc điểm nhận dạng và làm Căn cước công dân với tên gọi khác để che giấu thông tin nhân thân của mình.

Khoảng 12h ngày 15/12/2022, Công an phường Phú Thượng bắt giữ Thủy tại khu chung cư trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Hiện, công an quận Tây Hồ đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định.

Trước đó, trong một vụ án khác, ngày 17/12, báo Công an TP.HCM thông tin, Công an TP.Cần Thơ đã bắt giữ Võ Văn Bá (SN 1952, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là đối tượng trốn truy nã 42 năm.

Theo hồ sơ, Võ Văn Bá là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến tội hiếp dâm, giết người, bị Toà án nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình.

Tháng 10/1980, Bá trốn khỏi trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang. Sau đó, đối tượng đã về huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sinh sống. Sau hơn 1 năm, Bá đến xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sinh sống, thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự. Dưới vỏ bọc này, đối tượng cưới vợ, có gia đình.

Nhằm tránh bị phát hiện, đến năm 2013, đối tượng bán đất tại huyện Thới Bình đến sinh sống tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân lò gạch.

Qua xác minh, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, bắt được đối tượng về quy án khi đang trốn tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Mộc Miên (T/h)