Hà Nội: Nhiều quận tạm dừng cho học sinh đến trường do diễn biến dịch COVID-19

Quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa là 2 quận đã cho học sinh dừng học trực tiếp tại trường do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Sức khoẻ & Đời sống cho biết ngày 18/12, UBND TP Hà Nội vừa cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Trong đó, cấp độ dịch trên phạm vi toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng), tuy nhiên có 3 huyện chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh) lên cấp độ 2, riêng quận Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 (vùng cam).

Theo quy định của TP, chỉ những trường học ở địa phương cấp độ 1 và 2 được mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp. Do đó, từ ngày 20/12, quận Hai Bà Trưng sẽ phải tạm dừng việc dạy học trực tiếp cho học sinh tại trường và chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến.

screen shot 2021 12 19 at 084659

Quận Hai Bà Trưng và Đống Đa là 2 quận đã tạm dừng cho học sinh đến trường vì diễn biến dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ & Đời sống 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) thông tin bắt đầu từ ngày 20/12, toàn bộ học sinh khối 12 của trường sẽ chuyển sang học trực tuyến. Với điều kiện dịch bệnh hiện nay, nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra cho học sinh theo hình thức trực tuyến.

Theo VTC News, trước đó, ngày 13/12, học sinh quận Đống Đa cũng phải tạm đừng đến trường do địa bàn chuyển cấp độ dịch từ 2 lên thành 3.

Ngoài 2 quận trên, một số xã, phường ở cấp độ dịch thứ 3 cũng phải tạm dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp, bao gồm các phường Vân Nội, Việt Hùng (huyện Đông Anh), xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai), các phường Quảng An, Yên Phụ (quận Tây Hồ), xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Học sinh lớp 12 tại Hà Nội được phép đến trường từ ngày 6/12, trong khi các trường THCS, PTCS trên địa bàn huyện Ba Vì chuyển sang dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 từ ngày 8/11. Học sinh lớp 9 tại 17 huyện, thị xã khác đến lớp từ ngày 22/11 (một số nơi chậm hơn 1-2 ngày).