Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường

UBND quận Đống Đa đã tiến hành lập khu vực cách ly y tế đối với hơn 3.000 dân của 2 phường Văn Chương và phường Thổ Quan theo đúng quy định phòng, chống dịch.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường

Ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật trưa ngày 5/8, lực lượng chức năng đã tiến hành thiết lập nhiều hàng rào thực hiện vùng cách ly đối với phường Văn Chương và phường Thổ Quan thuộc quận Đống Đa (TP Hà Nội) vì có liên quan đến chùm ca nhiễm Covid-19.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 2).

Theo thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội báo cáo trước đó, tại phường Văn Chương phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến 20 trường hợp mắc Covid-19 tai công ty Thực phẩm Thanh Nga, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 3).

Trường hợp này được xác định là chị V.N.A (21 tuổi, địa chỉ tại Văn Chương, quận Đống Đa), sinh viên thực tập tại công ty Thực phẩm Thanh Nga đến hết ngày 30/7 (tại địa chỉ 82/651 Minh Khai). Liên quan đến chị A., mẹ chị là N.T.H (sinh năm 1980, địa chỉ ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 4).

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 5).

Trước tình hình trên, UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại khu dân cư trên địa bàn quận nhằm khoanh vùng, truy vết những trường hợp F1, F2… 14 ngày, bắt đầu từ 17h ngày 04/8 đến khi có quyết định mới.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 6).

Khu vực phát hiện F0 hiện được tổ chức thực hiện cách ly y tế đảm bảo theo đúng quy định.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 7).

Ngoài ra lực lượng chức năng còn tiến hành căng dây đối với nhiều hộ dân xung quanh để hạn chế mọi người dân ra ngoài.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 8).

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 9).

Những đồ dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm được mang đến tiếp tế cho người dân nằm trong khu vực cách ly.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 10).

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người lấy đồ mang theo bình xịt khử khuẩn xung quanh túi đồ trước khi mang túi đồ về nhà.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 11).

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 12).

Hiện phường Thổ Quan đã thành lập vùng cách ly y tế với tổng số 85 hộ gia đình và 298 nhân khẩu.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 13).

Cụ thể ở ngách 85, từ số nhà lẽ từ số nhà 43 đến số nhà 73, còn số nhà chẵn từ số nhà 28 đến số nhà 72; Hẻm 28/85 từ số nhà lẻ từ số nhà 01 đến số nhà 11 và số nhà chẵn từ số nhà 02 đến số nhà 28; Hẻm 43/85 từ số nhà lẻ từ số nhà 03 đến số nhà 45, còn số nhà chẵn từ số nhà 02 đển số nhà 10; Hẻm 47/85, bắt đầu từ số nhà 03 đến số nhà 09, số nhà chăn từ số nhà 02 đến số nhà 10. Tất cả các con ngách, con hẻm được nếu trên đều thuộc ngõ Trung Tả (phường Thổ Quan, quận Đống Đa).

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 14).

Tại phường Văn Chương cũng đã lập vùng cách ly y tế đối với tổng số 900 hộ gia đình và 2.800 nhân khẩu.

Dân sinh - Hà Nội: Phong toả hơn 3.000 dân của 2 phường (Hình 15).

Cụ thể toàn bộ khu dân cư số 3; Khu dân cư số 8, từ số nhà 163 đến số nhà 189; Khu dân cư số 6, từ số nhà 172 đến số nhà 224, còn từ số nhà 145 ngõ Trung Tả đến số nhà 19B Hồ Văn Chương; Từ số nhà 19B Hồ Văn Chương đến hết số nhà 69 Hồ Văn Chương do UBND phường Văn Chương quản lý.

Nguyễn Hữu Thắng - Người Đưa Tin Pháp Luật