Hà Nội truy vết 28 F1, F2 có liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh

Liên quan đến nữ bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh từng di chuyển ra Hà Nội, qua điều tra, truy vết TP Hà Nội có 28 F1, F2 và một số trường hợp liên quan.

Sáng 30/6, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, BN16075 (SN 1985, địa chỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) là F1 của BN15907 và BN15908 ngày 25/6.

Ngày 28/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và ghi nhận tại Hà Tĩnh.

Qua điều tra dịch tễ, khoảng 5h sáng 26/6, nữ bệnh nhân này cùng 6 người đi xe khách nhà xe Mận Vũ xuống bến xe Nước Ngầm, di chuyển về Công ty cổ phần PN Hải Vân tại Mai Dịch, Cầu Giấy bằng 2 xe taxi.

xet-nghiem-dai-dien-1625037701.jpg

 Đến thời điểm này, toàn bộ các F1, F2 và các trường hợp liên quan đều đã có xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Từ 8h ngày 26/6 đến 21h ngày 27/6, bệnh nhân ở tại nhà nghỉ và ăn tại một số quán ăn trong khu vực phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

21h ngày 27/6, bệnh nhân đi cùng đoàn ra sân bay Nội Bài đến 23h thì quay về nhà nghỉ rồi bắt xe khách về Hà Tĩnh.

Liên quan đến nữ bệnh nhân này, ông Khổng Minh Tuấn cho biết, qua điều tra, truy vết TP Hà Nội có 12 trường hợp F1, trong đó Cầu Giấy (7 trường hợp), Hoàng Mai (4 trường hợp), Nam Từ Liêm (1 trường hợp).

Ngoài ra còn xác định được 16 F2, 4 trường hợp liên quan tại Cầu Giấy và 7 hành khách trên xe Mận Vũ hiện đang ở tại Hà Nội (Ba Đình, Cầu Giấy, Đông Anh, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Thanh Trì).

Ông Tuấn cũng cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ các F1, F2 và các trường hợp liên quan đều đã có xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2./.

Minh Khánh/VOV.VN