Handpick là gì?
Trong tiếng Anh, “handpick” có nghĩa là đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng một cá nhân hay chọn lọc ý tưởng, sản phẩm vượt trội.
Còn trong lĩnh vực sắc đẹp, handpick được hiểu là việc đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi quốc tế chủ động chọn một người đẹp làm đại diện quốc gia đi thi, thay vì tổ chức cuộc thi tuyển chọn công khai.
Điều này đồng nghĩa với việc người được lựa chọn không nhất thiết phải là đương kim hoa hậu hay người chiến thắng một cuộc thi trong nước. Thay vào đó, họ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như nhan sắc, kỹ năng trình diễn, khả năng ngoại ngữ, kinh nghiệm sân khấu, sức ảnh hưởng truyền thông và mức độ phù hợp với tiêu chí của cuộc thi quốc tế. Trong nhiều năm qua, hình thức handpick không phải là điều xa lạ tại Việt Nam. Thậm chí, không ít đại diện được chỉ định đã mang về những thành tích nổi bật, góp phần nâng tầm vị thế nhan sắc Việt trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Handpick là việc các đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi sắc đẹp thế giới chỉ định trực tiếp thí sinh đi thi.
Thực tế, việc tổ chức một cuộc thi tuyển chọn đại diện quốc gia đòi hỏi nhiều thời gian, kinh phí và công tác chuẩn bị. Trong khi đó, lịch trình của các đấu trường quốc tế thường khá gấp gáp.
Bên cạnh đó, chiến thắng tại một cuộc thi trong nước chưa chắc đồng nghĩa với việc thí sinh đó phù hợp với sân chơi quốc tế. Mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có tiêu chí riêng, từ vẻ đẹp hình thể, phong cách trình diễn cho đến khả năng truyền cảm hứng.
Vì vậy, nhiều đơn vị nắm bản quyền lựa chọn phương án handpick nhằm tìm ra ứng viên được đánh giá là phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là cách nhiều quốc gia áp dụng, không riêng tại Việt Nam.

Nhiều quốc gia cũng lựa chọn hình thức handpick để cử đại diện đi thi quốc tế.
Bên cạnh những mặt tích cực, hình thức handpick cũng tồn tại không ít bất cập và thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Một trong những vấn đề lớn nhất là nghi ngờ về tính minh bạch, đặc biệt khi đơn vị nắm bản quyền không công bố rõ các tiêu chí lựa chọn hoặc quá trình đánh giá ứng viên.
Một mặt trái khác là hình thức handpick có thể vô tình làm mất đi cơ hội của nhiều người đẹp tiềm năng. Trong khi các cuộc thi tuyển chọn quốc gia là sân chơi để phát hiện những gương mặt mới và tạo cơ hội cho nhiều thí sinh thể hiện năng lực, việc chỉ định đại diện thường tập trung vào những nhân vật đã có danh tiếng hoặc kinh nghiệm nhất định trong giới sắc đẹp.
Về phía người được lựa chọn, họ cũng phải đối mặt với áp lực không nhỏ từ dư luận. Nếu đạt thành tích cao, quyết định handpick sẽ được xem là đúng đắn. Tuy nhiên, trong trường hợp kết quả không như kỳ vọng, đại diện thường trở thành tâm điểm của những ý kiến chỉ trích, thậm chí bị cho là nhận được sự ưu ái.

Việc chỉ định người đi thi quốc tế cũng tồn tại nhiều điểm bất cập.
Những người đẹp Việt được handpick và đạt thành tích ấn tượng
Khi nhắc đến các trường hợp handpick thành công nhất của Việt Nam, không thể bỏ qua Nguyễn Phương Khánh. Năm 2018, người đẹp được lựa chọn tham dự Miss Earth và xuất sắc chạm đến ngôi vị cao nhất. Gần một thập kỷ đăng quang, Phương Khánh vẫn thường được nhắc đến với hình ảnh nằm trong Top những Hoa hậu đẹp nhất của đấu trường này.
Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Phương Khánh còn được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ. Cô theo học ngành Marketing tại Curtin University Singapore, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và Pháp. Trong suốt hành trình tại Miss Earth 2018, Phương Khánh duy trì phong độ ổn định và liên tục ghi điểm ở các phần thi phụ.

Hoa hậu Phương Khánh là một trong những trường hợp handpick thành công nhất làng sắc đẹp Việt.
XEM VIDEO: Phương Khánh là người Việt đầu tiên và duy nhất đăng quang Miss Earth tính đến thời điểm hiện tại.
Một trường hợp khác là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Sở hữu chiều cao nổi bật, kỹ năng ứng xử tốt và thành tích học tập ấn tượng, cô được lựa chọn tham dự Miss Intercontinental và đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này tiếp tục chứng minh hiệu quả của chiến lược lựa chọn ứng viên phù hợp.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85m. Trước khi bước lên đấu trường quốc tế, Bảo Ngọc đã tạo được dấu ấn khi lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Cô học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), với chứng chỉ IELTS 8.0.
Sắp tới, Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục được handpick để tham gia đấu trường Miss World 2026, tổ chức tại Việt Nam.


Lê Nguyễn Bảo Ngọc 2 lần được handpick đi thi quốc tế.
Hương Giang cũng là một trong những trường hợp handpick nổi bật của làng sắc đẹp Việt. Năm 2018, cô được lựa chọn đại diện tham dự Miss International Queen và xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này giúp Hương Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện tại đấu trường sắc đẹp dành cho người chuyển giới lớn nhất thế giới.
Năm 2025, Hương Giang được chỉ định tham dự Miss Universe, trở thành một trong những thí sinh chuyển giới nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ sắc đẹp. Dù không đạt thành tích cao, Hương Giang vẫn tạo dấu ấn nhờ kinh nghiệm trình diễn, khả năng giao tiếp và câu chuyện truyền cảm hứng.
Đến năm 2026, Hương Giang tiếp tục được lựa chọn tham dự MGI All Stars mùa đầu tiên. Tại cuộc thi này, cô đạt danh hiệu Á hậu 2, cùng với giải thưởng phụ World’s Choice Award.



Hương Giang gây ấn tượng mạnh trong 3 lần đi thi quốc tế theo hình thức chỉ định.