Hoa hậu Mai Phương: "Nếu không tham gia cuộc thi năm đó, có lẽ tôi sẽ khác bây giờ"

Sau 4 năm đăng quang, Hoa hậu Mai Phương để lại ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh đa tài, lấn sân sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, diễn xuất.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai, nổi tiếng khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng với khán giả bởi học vấn tốt, trình độ ngoại ngữ đạt IELTS 8.0. Hoa hậu Mai Phương từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tại Ấn Độ, lọt Top 40 chung cuộc.

Sau 4 năm đăng quang, Hoa hậu Mai Phương không giới hạn hình ảnh của mình trong chiếc vương miện. Thay vào đó, người đẹp quê Đồng Nai chứng minh sự đa tài và dám thử thách bản thân, lấn sân sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, diễn xuất.

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống và chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.

- Nhìn lại hành trình 4 năm đăng quang của mình, Mai Phương có cảm thấy chính danh xưng Hoa hậu là bệ phóng hoàn hảo để 1 tân binh lấn sân vào showbiz?

Đúng vậy! Danh hiệu Hoa hậu đã mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội. Nếu không tham gia cuộc thi năm đó, có lẽ tôi sẽ khác bây giờ, cũng sẽ không theo con đường nghệ thuật. Thời điểm ấy, tôi còn 1 sự lựa chọn khác là đi du học. Chính sức trẻ và mong muốn chinh phục đã thôi thúc tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Đến hiện tại, tôi vẫn xem đó là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình, là bệ phóng giúp bản thân được làm những điều mong muốn.

Với danh hiệu này đã mở cho tôi rất nhiều cơ hội. Nếu như tôi không tham gia cuộc thi năm đó, có lẽ tôi sẽ khác bây giờ, có lẽ cũng sẽ không theo đường nghệ thuật. Vì khi đó tôi còn có lựa chọn khác là đi du học. Nhưng chính vì sức trẻ, mong muốn của tôi hồi đó nên tôi muốn chinh phục cuộc thi hoa hậu.

Đến thời điểm hiện tại, tôi rất biết ơn bản thân ngày đó đã mạnh dạn đi thi Hoa hậu để nó dẫn đến một chuỗi sự kiện về sau.

- Nhiều khán giả nghĩ rằng Hoa hậu sẽ bị “gánh nặng hình tượng”, phải là 1 người hiền lành, an toàn và ít biến hóa đa dạng, chấp nhận rủi ro. Với Mai Phương, bạn quan điểm thế nào về vấn đề này?

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi cảm thấy hiện tại khán giả đã dần cởi mở, đa dạng lựa chọn hơn trong việc tiêu thụ nội dung. Kể cả khi 1 Hoa hậu muốn tìm đến hình tượng mới. Tôi thấy việc biến chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, mang lại nhiều màu sắc là hướng đi mà mình muốn làm. Đã hoạt động nghệ thuật thì phải có sự thăng hoa, sáng tạo, không ngừng đổi mới. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là con đường tôi yêu thích và mong muốn được tiếp tục.

Khán giả bây giờ không đóng khung Hoa hậu. Khi đọc bình luận trên mạng xã hội, tôi cũng để ý có nhiều người góp ý rằng cô Hoa hậu này có thể làm được những điều khác nữa, thay vì chỉ đẹp thôi. Trong những luồng tranh luận đó, sẽ có người nhìn thấy được tiềm năng. Tôi luôn biết ơn những ý kiến từ khán giả, vì luôn giúp củng cố thêm niềm tin.

- Vì sao khi đang trong giai đoạn sự nghiệp Hoa hậu có nhiều biến chuyển, Mai Phương lại chọn dành ra khoảng thời gian vắng bóng?

Sau khi final walk, tôi dành thời gian nghỉ ngơi vài tháng và chuyển hướng sang âm nhạc. Tôi và công ty chủ quản cũng mất một thời gian kha khá để bàn về chiến lược trước khi lấn sân qua lĩnh vực mới. Sau đó, tôi cũng cần thời gian để tái tạo lại bản thân, công tác tư tưởng về định hướng hình ảnh của 1 ca sĩ, gu âm nhạc.

Vì phải học nhiều điều nên tôi cần khoảng nghỉ để trau dồi, chứ không đột ngột chuyển qua lĩnh vực mới lập tức. Nếu làm vậy, tôi sẽ cảm thấy rất chênh vênh vì bản thân không hề có kinh nghiệm.

- Nhìn lại hành trình từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2022 đến nay, Mai Phương cảm thấy bản thân có điều gì trưởng thành nhất?

Ở thời điểm hiện tại, tôi đã có sự cởi mở hơn. Hồi đó, tôi sợ chia sẻ vì luôn nghĩ bản thân phải tốt, trở thành 1 phiên bản “long lanh lấp lánh” (cười). Nhưng gần đây, qua quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi nhận ra mình được quyền thể hiện sự mong manh của bản thân. Điều đó giúp tôi thăng hoa nhiều hơn trong các tác phẩm. Hôm nay khi ngồi nói chuyện, tôi đã cởi mở hơn khi chia sẻ. Tôi rất vui!

- Gia đình tiếp thêm động lực như thế nào để Mai Phương an tâm hoạt động nghệ thuật?

Hiện tại, tôi sống xa gia đình. Bố mẹ, mọi người chỉ cần nhắn cho tôi 1 tin thôi là vui rồi. Từng đoạn video, từng dòng trạng thái tôi đăng tải lên mạng xã hội, bố mẹ luôn là người đầu tiên thích, chia sẻ và theo dõi. Tôi cảm thấy mình có nền tảng gia đình rất tuyệt vời, luôn ủng hộ.

- Bận rộn với nghệ thuật, Hoa hậu Mai Phương có bí quyết gì để giữ gìn sắc vóc?

Tôi uống nhiều nước và cố gắng vận động ít nhất khoảng 30 phút - 1 tiếng mỗi ngày, đi bộ cũng được. Tôi đã nhìn thấy và học hỏi được ở nhiều người lớn tuổi. Họ rất linh hoạt, trẻ trung chỉ nhờ uống nước nhiều, vận động.

Hiện tại, tôi vẫn duy trì đi bộ mỗi chiều ở công viên. Ngoài ra, tôi cũng muốn tham gia bộ môn pickleball nhưng mà chưa tìm được đội để chơi cùng (cười).

- Giữa 3 vai trò, Hoa hậu - ca sĩ - diễn viên, Mai Phương cảm thấy bản thân khác biệt như thế nào?

Ở vai trò Hoa hậu, tôi cảm thấy mình đã dám đưa bản thân ra trước công chúng. Dám phát biểu, hoạt động cộng đồng và thi đấu quốc tế. Đó là bước ngoặt lớn của tôi. Trước đây, tôi sống rất khép kín, nhưng có lẽ thời tới nên mong muốn chinh phục cuộc thi sắc đẹp. Vai trò Hoa hậu rèn cho tôi sự kỷ luật, chỉn chu hình ảnh, luôn là làn nước mát, trong trẻo, dễ chạm đến tất cả mọi người.

Khi từ Hoa hậu chuyển sang âm nhạc, tôi cảm thấy mình như đang ở trong 1 căn phòng sáng trưng, tập đi vào 1 căn phòng thật tối. Tại đó, tôi ngồi một mình với cảm xúc, suy nghĩ và câu chuyện để có thể viết ra được những ca từ, truyền tải những thông điệp. Khi làm nghệ thuật, mỗi người sẽ có những cái tôi khác nhau tạo nên sự chấm phá cần thiết. Tôi thấy rất thú vị vì khi tìm ra được màu sắc, tiếng lòng nghệ thuật sẽ giúp mình sáng tạo nhiều hơn. Làm ca sĩ, tôi thể hiện được nhiều thứ hơn như trình diễn, vũ đạo...

Con với vai trò diễn viên, tôi được thực chiến trên bối cảnh, phim trường. Người ta thường nói phim ảnh là đời. Tôi một lần nữa học cách diễn nhưng thả lỏng, nhưng phải diễn cho nhân vật. Công việc này giúp tôi liên tục thay đổi, lột xác trong nhiều thân phận khác nhau và có thêm vốn sống cho riêng mình. Tôi rất cần điều đó.

- Trong khoảng thời gian chuyển hướng sang âm nhạc và chuẩn bị cho sản phẩm đầu tay, Mai Phương từng tiết lộ bản thân có những cảm xúc tiêu cực. Bạn đối diện với điều đó như thế nào?

Khi ấy, tôi cứ lao đầu vào, liên tục làm việc. Quá trình thực hiện album đầu tay trải qua những lần họp mặt, đấu tranh ý tưởng, bảo vệ cho đứa con tinh thần và thuyết phục mọi người. Tôi cảm giác điều đó giúp mình tôi luyện được lập trường của người nghệ sĩ. Tôi được học nghề, biết khiêm nhường hơn và nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Trong những lúc áp lực, tôi sẽ lao vào tập luyện, tham vấn những thầy cô để làm sao cải thiện bản thân tốt hơn. Tôi có tính liên tục muốn đổi mới và thích thử thách, thế nên cũng gặp áp lực nhiều (cười).

- Gần đây Mai Phương ra mắt bài hát Có tiền mua tiên cũng được và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Phải chăng đây là định hướng lâu dài của bạn trong âm nhạc, hướng đến màu sắc dân gian, văn hóa truyền thống thay vì chỉ hát tiếng Anh?

Bài hát Có tiền mua tiên cũng được là món quà do người em - ca sĩ Haley viết và gửi tặng tôi. Về định hướng lâu dài, âm nhạc khá giống thời trang, sẽ xoay theo dòng chảy thời đại. Tôi thấy cũng còn nhiều thể loại khác mà bản thân muốn mang đến cho khán giả nên vẫn đang nghiên cứu.

XEM VIDEO: Hoa hậu Mai Phương từng có khoảng thời gian kiệt sức.

- Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, Mai Phương cũng đánh dấu bước ngoặt chính thức lấn sân sang điện ảnh với vai Thị Hến trong Trùm Sò. Sau khi xem phim, bạn hài lòng như thế nào với phần thể hiện của bản thân?

Trước buổi họp báo công chiếu, tôi lo lắm, không ngủ được và mắc ói, không ăn uống gì được hết. Đến khi xem xong phim, tôi mới cảm thấy rất vui vì được thấy một hình ảnh Mai Phương dám cởi mở hơn, ít nhiều cũng đưa đến phiên bản mình mong muốn gửi đến khán giả.

Đến với vai diễn lần này, tôi cũng có những trăn trở, không biết bản thân có làm được tốt hay không. Tôi không có kinh nghiệm nhưng nghĩ rằng cứ làm thử, có gì sai thì sửa, học hỏi thêm từ các anh chị trong đoàn.

Tôi mạnh dạn chấm 80% điểm hài lòng. Tôi thấy một bản thân rất khác so với những ngày đầu.

- Có những luồng tranh cãi trái chiều về việc Hoa hậu đi đóng phim. Mai Phương đã đối diện với điều đó như thế nào?

Tôi không e dè vì những tranh cãi. Tôi thấy nền điện ảnh Việt Nam cần có thêm nhiều sự xinh đẹp, tài năng tham gia. Đó là cơ hội của những nhà làm phim, người ứng tuyển, những bạn trẻ tham gia diễn xuất.

Ban đầu khi đến với dự án này, nhà sản xuất - diễn viên Thanh Thúy không hề biết tôi là Hoa hậu. Chị ấy chỉ thấy 1 cô gái đang tập nhạc, chuẩn bị trình diễn, có gương mặt phù hợp với nhân vật nên mời thôi. Sau này, chị Thanh Thúy mới biết tôi là Hoa hậu Mai Phương.

Tôi hiểu khi làm bất cứ điều gì mới thì cũng phải chuẩn bị tinh thần sẽ có lời khen chê. Bản thân cứ tập trung làm tốt việc của mình, còn đánh giá hay nhận xét thế nào là quyền khán giả. Tôi luôn cởi mở, đón nhận như một lời góp ý.

- Hoạt động nghệ thuật sắp tới của Hoa hậu Mai Phương như thế nào?

Hiện tại, tôi vẫn đang tập trung cho dự án điện ảnh. Đến khoảng giữa năm, có thể sẽ có dự án mới nhưng vẫn đang trong quá trình hình thành ý tưởng. Hy vọng khán giả sẽ theo dõi.

- Cảm ơn Hoa hậu Mai Phương vì những chia sẻ!

MINH ĐĂNG