Học sinh Hải Dương cấp tốc nghỉ học sau 2 ngày được đến trường vì F0 xuất hiện

Sau 2 ngày được đi học trở lại, từ sáng nay (23/9), học sinh 3 cấp trên địa bàn xã Gia Xuyên (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tạm dừng đến trường do địa phương vừa ghi nhận ca dương tính.

Trao đổi với Zing trưa 23/9, ông Hồ Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết xã đã giao các trường xin ý kiến và được thành phố chấp thuận cho học sinh tại địa phương tạm dừng nghỉ kể từ sáng nay.

Theo đó, học sinh 3 cấp mầm non, tiểu học, THCS của xã này với khoảng 1.800 học sinh tạm dừng đến trường để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết định được đưa ra cấp tốc vì địa phương này vừa ghi nhận một ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

UBND tỉnh Hải Dương trước đó cho học sinh các khối 1, 5, 6, 9, 10, 12 đi học trở lại từ 15/9. Trẻ mầm non và các khối lớp còn lại được đến trường từ 20/9.

119909717-1674802916-1632384042.jpg
Học sinh được đến trường ngày 20/9 thì đến 23/9 lại buộc phải nghỉ học

Đến ngày 22/9, Hải Dương ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 sau hơn ngày không có F0 ngoài cộng đồng.

Theo báo VOV, ca mắc Covid-19 mới được phát hiện là chị N.T.B. (sinh năm 1971), bán hàng ăn tại quán Thanh Hải (thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương), gần chợ đầu mối nông sản Hải Dương.

Thông tin dịch tễ cho biết, ngày 16 và 17/9, chị B. có tiếp xúc với các lái xe đường dài từ Thừa Thiên Huế ra Hải Dương giao hàng tại chợ đầu mối nông sản Hải Dương (các lái xe này chỉ đến mua cơm mang về, không ăn tại quán).

Ngày 22/9, sau khi có thông tin từ Thừa Thiên Huế về các trường hợp lái xe chở nông sản ra Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản và những người tiếp xúc với các lái xe, gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm, xác định chị B. dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Hồ Văn Tân cho biết, bước đầu xã Gia Xuyên đã rà soát được 7 trường hợp F1 tiếp xúc với chị B. và đã đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm qua (22/9); học sinh các trường phổ thông trên địa bàn xã Gia Xuyên cũng tạm thời dừng đến trường, học trực tuyến tại nhà.

"Ngay sau khi biết ca F0 từ Thừa Thiên Huế, chúng tôi đã phong tỏa tạm thời chợ đầu mối nông sản, lấy mẫu xét nghiệm hơn 300 tiểu thương, người lao động tại chợ. Bây giờ chúng tôi đang tiếp tục rà soát các trường hợp F2 và F1 còn lại để đưa đi cách ly", ông Tân nói.