Hồi nhỏ bụ bẫm đáng yêu, ái nữ nhà Lưu Thiên Hương 17 tuổi "trổ mã" thành thiếu nữ chân dài thượt, đẹp không góc chết

CTV
Dù chỉ mới 17 tuổi, nhưng Vy Uyên đã cao 1m65. Còn Lưu Thiên Hương mong con gái có thể cao hơn, biết đâu sau này còn đi thi hoa hậu.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và nhạc sĩ phối khí Sơn Hải, từ bé, Hà Lưu Vy Uyên đã nhận được khá nhiều sự chú ý của mọi người nhờ khuôn mặt bụ bẫm, dáng người tròn trịa đáng yêu. Và càng lớn, cô bé càng khiến người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ xinh đẹp không góc chết ngày một hoàn hảo của mình. Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 17, Vy Uyên đã lại một lần nữa làm “động lòng” cư dân mạng với loạt ảnh không cần trang điểm, váy vóc cầu kỳ vẫn ghi điểm tuyệt đối chuẩn “hoa hậu tương lai”.

Có thể nói, dù mới chỉ 17 tuổi, song “ái nữ” nhà Lưu Thiên Hương đã rất lớn phổng phao, “trổ giò” thành cô thiếu nữ không sở hữu gương mặt có nhiều đường nét thanh tú, mà vóc dáng mảnh mai cao đến 1m65 còn giúp Vy Uyên “cân” được mọi thể loại trang phục. Bởi có lúc, cô bé sẽ hóa thành nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích khi phối hợp với áo dài, đầm dạ hội. Nhưng cũng có lúc con gái nhạc sĩ “Vì em đã yêu anh” mặc đầm maxi để lộ vùng lưng trần hay bờ vai gầy gợi cảm.

Con gái Vy Uyên của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã hóa thành nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng ở độ tuổi trăng tròn.

Chính vì thế, cứ mỗi lần xuất hiện ở các chương trình sự kiện, Vy Uyên luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Đôi khi, ái nữ nhà Lưu Thiên Hương sẽ lựa đầm maxi gợi cảm để tôn lên vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng trong những lần đi chơi cùng gia đình.

Trên trang cá nhân, teengirl vẫn thường “đốt mắt” người hâm mộ bằng chiếc áo croptop hay áo quây kết hợp với váy ngắn, quần cạp cao mang đậm chất gen Z giúp Vy Uyên khoe khéo được vòng eo con kiến nhỏ nhắn lẫn đôi chân dài miên man của mình.

Mặc dù khi thoáng nhìn qua có vẻ con gái đầu của Lưu Thiên Hương có phong cách ăn mặc “khá thoáng”. Nhưng nếu nhìn tổng thể một cách hoàn chỉnh thì mọi người sẽ nhận ra rằng Vy Uyên phối đồ rất tinh tế, những khoảng hở eo, hở ngực đều đủ để tôn lên vẻ đẹp của người con gái mà không quá lộ liễu. Có thể thấy rằng, cô bé đã nhận được sự giáo dưỡng tuyệt vời từ bố mẹ của mình.

Càng ngày Vy Uyên càng biết cách phối đồ mix-match đậm phong cách gen Z giúp cho bản thân thêm nổi bật.

Cô bé cực kỳ thích phối áo croptop với váy ngắn hoặc quần cạp cao để khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn lẫn đôi chân dài miên man.

Bức ảnh này trông Vy Uyên cực kỳ có cá tính.

Dù mặc trang phục trông có vẻ hở hang, nhưng thực tế Vy Uyên rất tinh tế để điều tiết được những khoảng hở của trang phục.

Nhận xét về con gái, Lưu Thiên Hương cho biết Vy Uyên là người ôn hòa và làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, nên đôi khi cũng khiến cô phải lo lắng khi con gái tập hát tập nhảy đến vài tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ngừng lại để nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó,tác giả bản hit “Em sẽ là giấc mơ” cũng từng tiết lộ Vy Uyên chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa vì mẹ thường xuyên phải đi công tác. Cứ mỗi lần như thế, ông xã lại là người giúp Lưu Thiên Hương chăm sóc cho con gái. Để bù đắp cho con, nữ nhạc sĩ sẽ dành hết thời gian cho con gái khi rảnh, nhờ thế mà cả hai mẹ con vẫn rất thân thiết. Chưa hết, biết con gái là fan cứng của K-Pop nên Lưu Thiên Hương thường xuyên dẫn Vy Uyên đi tham gia các buổi trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng trên thế giới.

Có lẽ vì được tiếp xúc với âm nhạc từ bé mà lớn lên Vy Uyên đã bộc lộ đam mê với âm nhạc, giai điệu và những bước nhảy. Cô bé cũng mong muốn sau này trở thành một ca sĩ đa năng có thể hát, sáng tác và chơi nhạc cụ. Song, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ: "Gia đình định hướng Vy Uyên theo nghệ thuật nhưng sẽ tôn trọng quyết định của con nếu đam mê ngành nghề khác. Bởi định hướng là một chuyện nhưng quan trọng là phải dạy con học như thế nào cho đúng cách. Mình thường đưa tư liệu cho con đọc thêm để gu thẩm mĩ của con được nâng lên rất nhiều. Ngành nghề nào cũng thế, khi bố mẹ phát hiện ra năng khiếu của con thì nên tạo điều kiện cho con. Khi có đam mê và yêu thích thì ngoài học trên trường lớp, con sẽ tự học và điều này rất quan trọng”.

Vy Uyên "biến hóa" khôn lường song dù khoác lên mình trang phục nào thì cô bé vẫn hút hồn người khác bởi nhan sắc không tì vết.

Ngay cả khi chọn đồ tắm, con gái của Lưu Thiên Hương cũng chọn lựa khá kỹ lưỡng.

Bởi thế, Lưu Thiên Hương luôn tạo điều kiện cho con để phát huy hết khả năng, sở thích chứ không đè nặng vấn đề 10 điểm Toán hay Văn. Rồi thì nếu theo nghề thì sẽ luôn có những lo lắng tương lai ra sao, chông chênh như thế nào. Quan trọng nhất là cô luôn dạy Vy Uyên là dù không biết bản thân sau này có nổi tiếng hay không thì vẫn phải yêu nghề, đam mê và chăm chỉ cố gắng hết sức của mình.

Có thể nói, dù được sinh ra ở “vạch đích”, nhưng Vy Uyên vẫn đang được bố mẹ dạy cho cách sống tự lập tự cường. Và vai trò của vợ chồng Lưu Thiên Hương chỉ như một người thầy, người bạn đồng hành cùng con. Còn lại mọi quyết định lựa chọn trong giới hạn cho phép, vợ chồng cô đều nhường cho con gái. Có lẽ vì thế mà Vy Uyên không những ngày càng chín muồi về nhan sắc, mà tính cách tuy mạnh mẽ nhưng rất có chừng mực, tinh tế. Mọi người đều hy vọng cô bé sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và sẽ trở thành “hoa hậu tương lai” trong thời gian không xa.

Cận nhan sắc xinh đẹp chuẩn hoa hậu của Vy Uyên - con gái cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.