KHẨN: Nam Định cấm biển, dừng các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển

Nam Định thực hiện cấm biển từ 12h ngày 12/6; dừng các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển trước 15h ngày 12/6 và yêu cầu người dân di dời khỏi chòi canh vây vạng vào bờ trước 16h ngày 12/6.

Trưa ngày 12/6, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định đã họp khẩn với các sở, ngành, địa phương để chủ động ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan phải hết sức cảnh giác, không được chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời kịp thời triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Thực hiện cấm biển từ 12h ngày 12/6; dừng các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển trước 15h ngày 12/6 và yêu cầu người dân di dời khỏi chòi canh vây vạng vào bờ trước 16h ngày 12/6.

images1333169-1-1623489427.jpg
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định họp khẩn ứng phó Bão số 2

Tập trung hướng dẫn các chủ tàu thuyền neo đậu tránh trú bão, nhất là các chủ tàu thuyền đến từ địa phương khác phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tránh trú thiên tai.

Chú trọng bảo vệ đê điều, nhất là đối với các tuyến đê biển, đê cửa sông; riêng trọng điểm đê kè đã bị sạt sụt ở thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) giao ngành NN và PTNT phối hợp với huyện Hải Hậu theo dõi sát năng lực ứng phó, kịp thười xử lý giờ đầu trong tình huống sóng to có nguy cơ tiếp tục phá hủy tuyến đê.

Ngành NN&PTNT tăng cường các biện pháp bảo vệ, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản, khẩn trương hoàn tất thu hoạch 100% diện tích lúa xuân...

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai các phương án phòng, chống ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão theo quy định.

bao14h-1623489452.jpg

Bão đổ bộ Hải Phòng - Nghệ An

Chiều nay (12/6), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là KOGUMA.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc bộ.

Đến 01 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ gần sáng ngày 13/6, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn: Từ nay (12/6) đến hết ngày mai (13/6), ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ có khả năng kéo dài hết ngày 14/6.

Cảnh báo dông, lốc, sét: Từ nay (12/6), do ảnh hưởng của rìa phía Tây cơn bão nên ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.