Khởi tố 2 kẻ cướp tài sản ở Tây Ninh: Cầm kiếm để chặn xe, cướp người đi đường

Hai đối tượng Ngô Minh Cảnh và Nguyễn Anh Tú mang kiếm, rựa ra quốc lộ 22B, chờ xe máy chạy qua thì chặn lại, cướp tài sản.

Ngày 4/8, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Cảnh (SN 2006, ngụ huyện Gò Dầu) và Nguyễn Anh Tú (SN 2004, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) về tội Cướp tài sản, theo .

Thông tin ban đầu, ngày 27/7, Cảnh, Tú và 2 người bạn khác tên Phạm Hoàng Phi (SN 2004), Mai Thanh Liêm (SN 2004, cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) tổ chức ăn nhậu tại nhà của Liêm.

Đến 22h, Phi đi ngủ còn lại Cảnh, Tú, Liêm ngồi nhậu tiếp, nhưng nghe tiếng nẹp pô xe ngoài đường nên cả 3 rủ nhau đi chặn đánh người nẹt pô.

Tú cầm rựa, Cảnh cầm kiếm tự chế còn Liêm nhặt đá xanh ven đường, cả 3 đứng chờ ở Quốc lộ 22B đoạn thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, nhưng sau đó Liêm đi ngủ còn lại Tú và Cảnh.

Lúc này, Tú rủ Cảnh dùng rựa và kiếm chặn người đi đường từ hướng Gò Dầu về xã Phước Trạch đe dọa để lấy tiền thì Cảnh đồng ý. Sau đó 2 đối tượng chặn 1 thanh niên nhưng người này không mang theo tiền nên Tú và Cảnh cho đi.

khoi to 2 ke cuop tai san o tay ninh cam kiem de chan xe cuop nguoi di duong

Tú và Cảnh thực nghiệm lại hiện trường. (Ảnh: Công an)

Tiếp đó cả hai chặn xe ông Đoàn Văn Ngừa (SN 1964, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) yêu cầu ông Ngừa đưa tiền nên ông Ngừa đưa 20 ngàn đồng thì được Tú và Cảnh cho đi. Tiếp đó Tú và Cảnh tiếp tục chặn xe của 2 thanh niên khác nhưng không thành công nên cả hai quay về nhà.

Báo Công an TP.HCM thông tin, chưa dừng lại ở đó, tối hôm sau, cả 4 người sau nhậu xong, Liêm và Cảnh về trước nên Tú rủ Phi dùng kiếm tiếp tục ra quốc lộ 22B chặn người đi đường, đe dọa xin tiền.

Khi thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe máy chạy qua, Tú chặn lại thì bị 2 thanh niên trên xe phản ứng, Tú dùng kiếm đập bể xe và dùng gạch ném trúng một người. Sau đó,  rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.