Khởi tố gã xe ôm đâm trung tá công an tử vong

Dũng có suy nghĩ anh H.(trung tá công an, hàng xóm với Dũng) sẽ hại mình, đối tượng đã cầm dao đến nhà đâm nạn nhân tử vong.

Theo báo Người lao động, ngày 11/8, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Đặng Hữu Dũng (SN 1969, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về tội Giết người.

img-bgt-2021-225013078-388784392866880-8140931870743088848-n-1628676228-width1280height720-1628726355.jpg
Bị can Đặng Hữu Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến quá trình phạm tội của Dũng, thông tin trên báo Công lý cho biết, trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Nguyễn Thanh H. là trung tá công an (hàng xóm Đặng Hữu Dũng) bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh H. trọng thương. Gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng sau đó anh H. đã tử vong.

Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra theo quy định. Qua vận động, ít phút sau khi gây án, Đặng Hữu Dũng đã đến Công an phường Cổ Nhuế 1 đầu thú và giao nộp hung khí gây án là một con dao bằng kim loại.

Quá trình điều tra xác định, Dũng khai là hàng xóm ở cùng dãy phố với anh H. Trong thời gian gần đây, Dũng có suy nghĩ anh H. sẽ hại mình, nên trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 30 phút, Dũng điều khiển xe máy, cầm dao đến nhà anh H. để tìm người.

Do con dao Dũng mang theo bị hỏng chuôi nên anh ta đã tiếp tục di chuyển đến cửa hàng sửa chữa xe máy gần đó mượn máy hàn và tự hàn lại chuôi dao. Sau khi hàn xong, Dũng để con dao tại giá để hàng của xe rồi quay lại nhà anh H.

Khi đến nhà anh H., Dũng nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế ở trong sân nhà. Ngay lập tức, Dũng quay ra xe lấy con dao rồi lao vào liên tiếp đâm anh H, quyết thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Được biết, Đặng Hữu Dũng làm nghề xe ôm, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.