Không phải người cha nào cũng có thật nhiều thời gian bên con, nhất là khi công việc, những cuộc họp và trách nhiệm tài chính luôn khiến họ bận rộn.
Thế nhưng, điều quan trọng không nằm ở việc cha ở bên con bao nhiêu giờ mỗi ngày mà là cách cha tận dụng khoảng thời gian ấy để lắng nghe, trò chuyện, vui chơi và đồng hành cùng con.
Hot dad, doanh nhân Cường Đôla là một trong những ông bố như vậy, luôn khiến hội mẹ bỉm phải xuýt xoa khen ngợi.

Là chủ doanh nghiệp, bận rộn với nhiều công việc nhưng Cường Đôla nổi tiếng là ông bố khéo nuôi dạy con.
Xem thêm video: Cường Đôla bế con đi chơi
Được biết, Cường Đôla hiện là Chủ tịch một doanh nghiệp bất động sản đã phát triển hàng nghìn căn hộ. Mặc dù bận rộn công việc nhưng anh luôn cố gắng làm tốt vai trò làm cha của 3 đứa con.
Với con trai lớn Subeo 16 tuổi, ông bố không chỉ quan tâm tới vấn đề học hành ở trường mà còn đồng hành trong giai đoạn Subeo dậy thì, gần gũi và quan tâm con trai nhiều hơn.
Với hai con nhỏ Suchin và Sutin, hot dad dành nhiều thời gian để ở bên cạnh các con trong những năm tháng đầu đời. Bởi vậy, không khó để thấy được hình ảnh doanh nhân Cường Đôla thoải mái diện áo phông, quần đùi ngồi chơi đồ chơi với 2 con nhỏ. Anh thậm chí bỏ qua hình tượng lịch lãm của một Chủ tịch để các con thoải mái trang điểm, làm tóc cho bố.
Hay vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, ông bố luôn dành thời gian để đưa các con đi dạo chơi nhà sách, mua sắm đồ chơi hay tham gia các hoạt động bà hai con thích.


Ông bố nhiều năm liền luôn sắp xếp công việc để đi họp phụ huynh cho Subeo.
Mới đây, trong một chia sẻ mới đây của Cường Đôla khi đưa con đi chơi, một cư dân mạng đã phải để lại bình luận hài hước nhưng nhiều suy ngẫm: "Anh có thể gọi cho chồng em bảo ông về đưa con ông ấy đi chơi được không ạ? Chồng em ông ý không thể bận hơn anh được".
Trước lời đề nghị đó, ông bố 3 con đã có màn tương tác đầy vui vẻ: "Cho anh nick Facebook của bạn ấy nào".

Được biết, hot dad Cường Đôla có 3 người con. Trong đó Subeo (sinh năm 2010) là con chung của anh với ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, với cuộc hôn nhân hiện tại cùng người mẫu Đàm Thu Trang, Cường Đôla còn có thêm 2 nhóc tỳ đáng yêu là Suchin Tuệ San sinh năm 2020 và Sutin Quốc Đạt sinh năm 2023.
Nam doanh nhân luôn làm tốt vai trò làm cha với 3 con trong mọi công việc, được nhiều người dành lời khen ngợi.

Những khoảnh khắc Cường Đôla nằm chơi trò chuyện với các con không phải ông bố nào cũng làm được.

Để con gái vui vẻ, ông bố không cần thể diện.

Thậm chí còn học luôn làm thợ nail.


Việc nào bố Cường cũng làm được hết.

Khoảnh khắc thư thái của hai bố con.

Câu chuyện của Cường Đôla cho thấy, dù công việc bận rộn đến đâu, người cha vẫn có thể chủ động sắp xếp thời gian để đồng hành cùng con.
Thực tế, trẻ không nhất thiết cần cha phải ở bên cả ngày, mà quan trọng hơn là trong khoảng thời gian có mặt, cha thực sự dành sự chú ý cho con. Những cuộc trò chuyện, lần cùng con vui chơi, đọc sách, đi dạo hay đơn giản là ngồi bên nhau đều có thể trở thành những trải nghiệm quý giá đối với trẻ.
1. Trẻ cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự an toàn
Khi cha thường xuyên dành thời gian cho con, trẻ có cơ hội cảm nhận rằng mình được yêu thương, quan tâm và luôn có người để tìm đến khi gặp khó khăn. Sự hiện diện ổn định của cha có thể giúp trẻ hình thành cảm giác an toàn về mặt cảm xúc, từ đó tự tin hơn trong việc khám phá môi trường xung quanh.
Đặc biệt, với trẻ nhỏ, những hành động rất đơn giản như cha ôm con, chơi cùng con, lắng nghe khi con kể chuyện hoặc kiên nhẫn trả lời những câu hỏi ngộ nghĩnh cũng có giá trị lớn. Trẻ sẽ dần hiểu rằng cảm xúc và suy nghĩ của mình được người lớn tôn trọng.
2. Trẻ phát triển khả năng giao tiếp và kỹ năng xã hội tốt hơn
Thời gian chơi và trò chuyện với cha cũng là cơ hội để trẻ học cách giao tiếp, chia sẻ và giải quyết vấn đề. Trong quá trình cùng con chơi một trò chơi, đọc sách hoặc tham gia một hoạt động nào đó, người cha có thể đặt câu hỏi, khuyến khích con diễn đạt suy nghĩ và hướng dẫn con cách hợp tác với người khác.
Đặc biệt, những ông bố thường xuyên tương tác với con sẽ có nhiều cơ hội quan sát sự thay đổi trong tính cách, sở thích và khả năng của trẻ. Từ đó, cha có thể đưa ra cách khuyến khích phù hợp thay vì chỉ tập trung vào thành tích học tập.
3. Trẻ có thêm một hình mẫu để học hỏi
Cha mẹ là những người có ảnh hưởng rất lớn đến cách trẻ nhìn nhận thế giới. Khi thường xuyên ở bên con, người cha không chỉ chăm sóc mà còn vô tình trở thành hình mẫu để trẻ quan sát và học theo.
Cách cha đối xử với người khác, giữ lời hứa, giải quyết một vấn đề, kiểm soát cảm xúc hay ứng xử khi mắc lỗi đều có thể trở thành những bài học trực quan đối với trẻ. Vì vậy, việc đồng hành cùng con không chỉ là chơi với con mà còn là quá trình cha truyền cho con những giá trị sống thông qua chính hành động hằng ngày.
4. Trẻ tự tin hơn khi biết mình luôn có người đồng hành
Khi gặp thất bại hoặc phải đối mặt với một thử thách mới, trẻ thường cần sự động viên từ những người quan trọng nhất với mình. Một người cha biết lắng nghe và khích lệ sẽ giúp trẻ hiểu rằng thất bại không đồng nghĩa với việc mình kém cỏi.
Thay vì làm thay mọi việc, cha có thể để con tự thử sức, sau đó hướng dẫn khi con cần hỗ trợ. Cách đồng hành này giúp trẻ dần hình thành tính độc lập, khả năng chịu trách nhiệm và sự tự tin vào chính mình.
5. Mối quan hệ cha con trở nên gần gũi hơn khi trẻ lớn lên
Nhiều người cho rằng trẻ càng lớn càng ít cần cha mẹ. Thực tế, nhu cầu của trẻ chỉ thay đổi theo từng giai đoạn. Khi còn nhỏ, con cần cha chơi cùng; khi bước vào tuổi đi học, con cần được lắng nghe và hướng dẫn; đến tuổi dậy thì, trẻ càng cần một người lớn đủ gần gũi để có thể chia sẻ những vấn đề khó nói.
Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ với con từ những năm đầu đời rất quan trọng. Những khoảng thời gian cha kiên nhẫn chơi cùng con hôm nay có thể trở thành nền tảng để sau này con vẫn muốn tìm đến cha khi gặp những vấn đề lớn hơn trong cuộc sống.
6. Người cha bận rộn vẫn có thể tạo ra những khoảng thời gian chất lượng
Với những ông bố có công việc bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể dành nhiều giờ mỗi ngày cho con. Tuy nhiên, cha có thể bắt đầu từ những khoảng thời gian ngắn nhưng đều đặn và thực sự tập trung.
Một bữa cơm không sử dụng điện thoại, vài phút trò chuyện trước khi đi ngủ, cùng con đọc một cuốn sách, đưa con đi học hoặc dành một buổi cuối tuần để cả gia đình cùng vui chơi đều có thể trở thành những kỷ niệm đẹp. Điều quan trọng là khi ở bên con, cha nên hạn chế sự xao nhãng và thực sự lắng nghe, quan sát, tương tác với trẻ.
Suy cho cùng, điều trẻ nhớ về cha có thể không phải là cha đã làm được bao nhiêu việc hay kiếm được bao nhiêu tiền, mà là những khoảnh khắc cha từng ngồi xuống chơi cùng mình, kiên nhẫn nghe mình kể chuyện và xuất hiện khi mình cần. Bởi vậy, dù bận rộn đến đâu, nếu người cha biết chủ động dành thời gian chất lượng cho con, đó vẫn là một trong những khoản đầu tư ý nghĩa nhất cho tuổi thơ và sự trưởng thành của trẻ.