Lạc xuống thủy cung với loạt ảnh đại dương đẹp ngỡ ngàng

Các đại dương trên Trái đất có vai trò quan trong với loài người vì chúng cung cấp hơn 50% lượng ôxy chúng ta đang hít thở.

 
Các đại dương chiếm hơn 70% diện tích bề mặt Trái đất và khoảnh 97% lượng nước trên hành tinh của chúng ta được tìm thấy ở biển.
 

 
Bãi biển Sanur ở Bali, Indonesia. Trái đất là hành tinh duy nhất được phát hiện chứa nước trên bề mặt.
 

 
Trái đất chúng ta có 4 đại dương bao gồm: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
 
 
Đại dương lớn nhất là Thái Bình Dương, chiếm hơn một nửa lượng nước trên Trái đất.
 

 
Nhà thám hiểm Ferdinand Magellan là người đặt tên cho vùng biển Thái Bình Dương. Nó có nghĩa là “thanh bình”.
 

 
Một số vùng biển có nước trong vắt như bãi cát hồng Elafonisi trên đảo Crete, Hi Lạp.
 

 
Thủy triều và sóng mạnh có thể gây ra những thảm họa cho con người. Sóng thần cao nhât trong lịch sử được ghi nhận vào năm 1958, khi động đất và lở đất đã gây ra sóng cao hơn 30m.
 

 
Các đại dương là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển. Một số loài sinh vật sống ở tầng đáy có khiến bạn gặp ác mộng.
 

 
Theo một số báo cáo, khoảng 200.000 loài sinh vật khác nhau sống dưới các đại dương của chúng ta.
 

 
Có 7 loài rùa biển, trong đó 6 loài sống tại vùng biển của Mỹ.
 

 
Khoảng 50% khí ôxy con người đang hít thở đến từ các đại dương. Loài tảo Phytoplankton sống trên bề mặt biển giúp hấp thụ khí CO2 và sản sinh ra khí ôxy.
 

 
Loài tảo bẹ là nguồn dinh dưỡng quan trọng cho hàng nghìn loài sinh vật biển.
 

 
Cho tới nay, con người chỉ mới khám phá được 5% diện tích của các đại dương.
 

 
Độ sâu trung bình của các đại dương là 3.689 m.
 

 
Sự sống có thể phát hiện tại những vùng biển nông nhất.
 
Theo Dân Việt