Lật tẩy chiêu trò của lái xe để “thông chốt” phòng chống dịch Covid-19

Giấy báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hết hạn, tài xế dùng bút sửa lại ngày làm xét nghiệm. Tuy nhiên, chiêu trò này không thể qua mắt tổ kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 30/8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt tài xế C.Đ.M (SN 1982, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”, với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu trò của lái xe để “thông chốt” phòng chống dịch Covid-19

Tài xế C.Đ.M sửa phiếu báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước đó, tài xế C.Đ.M. điều khiển xe đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Khi tài xế trình phiếu báo kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, tổ công tác phát hiện có dấu hiệu sửa chữa ngày thực hiện xét nghiệm.

Tài xế M. phải thừa nhận đang chở vật liệu xây dựng vào công trường xây dựng nhưng do giấy xét nghiệm đã hết hạn nên tự sửa thành ngày 26/8 để được đi qua chốt. Với hành vi này, anh C.Đ.M. đối diện với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Trước đó, vào 2h40 ngày 26/8, tổ công tác số 18 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ tuần tra lưu động số 1 Công an Tp.Vinh thực hiện tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 1A giao đường Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh H.V.C (SN 1982, trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H-01.xxx có hành vi sửa phiếu trả kết quả xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 từ ngày 22/8/2021 thành 24/8/2021.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu trò của lái xe để “thông chốt” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Tổ công tác kiểm tra phát hiện tài xế H.V.C. vi phạm.

Theo trình bày của tài xế C., ngày 22/8, tài xế này đã xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh tại một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa để ra Hà Nội nhận hàng về.

Khi đến địa phận Nghệ An, do phát hiện phiếu trả kết quả xét nghiệm đã hết hạn, tài xế H.V.C. sửa ngày thực hiện xét nghiệm từ 22/8 thành 24/8 với mục đích đủ điều kiện qua các chốt phòng, chống dịch Covid-19 để đi về công ty đóng ở Tp.Vinh.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H.V.C về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Với hành vi này, nam tài xế cũng sẽ đối diện với mức phạt từ 5-10 triệu đồng.

Trước đó, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất tại một số chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố Vinh và đã có những chỉ đạo trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Qua kiểm tra thực tế, Đại tá Cao Minh Huyền ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình tuần tra, kiểm soát cũng như thường trực tại các chốt kiểm soát dịch. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh còn nhấn mạnh cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lợi dụng giấy xác nhận công việc hoặc thẻ đi chợ để ra đường với những lí do không chính đáng; yêu cầu các tổ kiểm soát dịch lưu động của Công an tỉnh tăng cường tuần tra trên khắp các tuyến đường thành phố Vinh, kể cả các ngõ nhỏ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Đặc biệt, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức xác minh, làm rõ các đơn vị, doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho các trường hợp người lao động ra ngoài với mục đích không thực sự cần thiết.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu trò của lái xe để “thông chốt” phòng chống dịch Covid-19 (Hình 3).

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lợi dụng giấy xác nhận đi đường.

Liên quan vấn đề này, tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Những biện pháp chúng ta làm có thể gây khó khăn cho người dân nhưng mục tiêu tối cao nhất là vì đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân nên tin tưởng, người dân sẽ ủng hộ chúng ta. Còn những đối tượng cố tình chống đối, thông tin sai trái, kích động… thì phải xử lý nghiêm”.

Nguyễn Anh Ngọc - Người Đưa Tin Pháp Luật