Lỗ triền miền, Đại Nam của đại gia Dũng "lò vôi" "hút" 180 tỷ đồng trái phiếu để làm gì?

Với 180 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu, Đại Nam Corp của đại gia Dũng "lò vôi" sử dụng để đầu tư xây dựng nhà xưởng thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Cuối tháng 11/2021, Công ty CP Đại Nam (Đại Nam Corp) đã phát hành thành công 180 tỷ đồng trái phiếu mã DNCCH2126001, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu của Đại Nam có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 30/11/2026, lãi suất cố định 10%/năm.

lo trien mien dai nam cua dai gia dung lo voi hut 180 ty dong trai phieu de lam gi dspl

Đại gia Dũng "lò vôi".

Số trái phiếu kể trên được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng trong nước, dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Bình Dương.

Tài sản bảo đảm là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại Khu nhà ở Đại Nam, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Phía Đại Nam cho biết, mục đích gọi vốn là để đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê số 2 thuộc khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý, động thái huy động vốn của Đại Nam diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này khá ảm đảm, lỗ triền miên khiến doanh nghiệp lâm vào cảnh mất vốn.

Được biết, Đại Nam Corp là doanh nghiệp hạt nhân trong “hệ sinh thái” nghìn tỷ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”).

Đại Nam là pháp nhân gắn liền với khu du lịch Đại Nam (hay khu du lịch giải trí - tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến) rộng 450ha tại tỉnh Bình Dương, ước tính kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng.

Đại Nam Corp hiện nắm trong tay nhiều quỹ đất lớn tại tỉnh Bình Dương như Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (279 ha), Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (327 ha), Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An – Bình Dương (66 ha).

Tuy vậy, trong mấy năm trở lại đây, tình hình kinh doanh của Đại Nam lại không mấy tích cực.

Từ năm 2016 - 2020, Đại Nam Corp (công ty mẹ) đều đặn ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng công ty này liên tục báo lỗ.

Doanh thu trong 5 năm trở lại đây của Đại Nam lần lượt là 372,8 tỷ đồng, 405,3 tỷ đồng, 454 tỷ đồng, 408,6 tỷ đồng và gần 320 tỷ đồng.

Mặc dù có biên lợi nhuận gộp rất tốt, không phát sinh chi phí lãi vay, song Đại Nam vẫn liên tục thua lỗ trong suốt cả giai đoạn này. Đáng chú ý, trong năm 2020, Đại Nam báo lỗ sau thuế lên đến 148,5 tỷ đồng.

Thua lỗ triền miên khiến vốn chủ sở hữu liên tục bị bào mòn. Tới cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Đại Nam đã âm gần 344 tỷ đồng.

Trở lại với đại gia Dũng "lò vôi", ngoài vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Nam Corp, vị doanh nhân sinh năm 1961 này còn đứng tên cho nhiều pháp nhân khác như Công ty TNHH Du lịch Đại Nam Thần Tiên (đã ngừng hoạt động), Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, Công ty TNHH Hoàng gia Tân Định, CTCP Glove Hằng Hữu, Công ty TNHH MTV Tân Khai.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Tân Khai là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đại Nam, quy mô 96,7 ha tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.