Nhắc đến hoa chơi Tết Nguyên đán, nhiều người thường nghĩ ngay đến lan hồ điệp, địa lan hay thủy tiên,… Tuy nhiên, phần lớn những loại hoa Tết truyền thống này chỉ mang tính “ngắn hạn”, nở xong là tàn. Trong khi đó, hoa cúc Pico đỏ lại có thể trồng và thưởng thức trong nhiều năm. Đây là một giống hoa cảnh mới đang dần được ưa chuộng trong giới chơi cây nhờ vẻ đẹp nổi bật, sức sống khỏe và thời gian ra hoa cực dài.

Cúc Pico đỏ là giống cúc cảnh có nguồn gốc nhập ngoại. Ban đầu, cây được trồng chủ yếu để làm hoa cắt cành, sau này vì dễ trồng, dễ chăm và rất đẹp nên được nhiều người đưa về trồng chậu làm cây cảnh trang trí.
Cây có kích thước nhỏ gọn, chiều cao trung bình khoảng 40–50 cm, phân cành tốt, dáng cây thẳng, tán gọn, không có gai và khả năng thích nghi với môi trường rất mạnh. Trồng ngoài vườn hay trồng chậu ở ban công đều nổi bật; từ Nam ra Bắc đều trồng được, không chiếm nhiều diện tích, ngay cả ban công nhỏ cũng dễ bố trí.

Trước đây, nhiều người không quá yêu thích hoa màu đỏ, thường cho rằng đó là gu của thế hệ lớn tuổi. Nhưng càng ngắm cúc Pico đỏ, lại càng thấy cuốn hút. Hoa có màu hồng đỏ rực rỡ, đường kính khoảng 4 cm, dạng hoa kép, cánh dày và mềm mịn như nhung. Khi nở bung, nhụy hoa vàng xanh lộ ra nổi bật trên nền cánh đỏ, kết hợp với bộ lá xanh mướt tạo nên sự tương phản hài hòa, vừa cổ điển vừa tươi mới, tràn đầy sức sống.
Không chỉ đẹp về hình thức, cúc Pico đỏ còn tỏa ra hương thơm nhẹ đặc trưng của họ Cúc – mùi hương cỏ xanh rất tự nhiên và dễ chịu. Vừa ngắm hoa vừa cảm nhận mùi hương thoang thoảng khiến người ta thấy thư thái, dễ chịu, tăng thêm giá trị thưởng thức cho loài hoa này.

Cúc Pico đỏ là giống cúc nở muộn, thường bắt đầu ra hoa từ khoảng tháng 12. Bù lại, hoa nở cực kỳ lâu, nếu chăm sóc tốt, thời gian hoa có thể kéo dài đến tận tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.
Một đợt hoa có thể chơi suốt vài tháng, bền bỉ đến mức nhiều người ví như hoa giả. Lượng hoa cũng rất sai, mỗi cành đều có hoa, một cành mang nhiều bông, nở dày đặc, dễ tạo hiệu ứng thấy hoa mà không thấy lá.

Việc nở đúng dịp cuối năm lại trở thành một ưu điểm lớn. Khi nhiều loại cây khác đã tàn hoặc ngừng sinh trưởng, cúc Pico đỏ lại rực rỡ đúng vào các dịp lễ lớn như Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Màu hoa tươi tắn, mang ý nghĩa may mắn và sum vầy, rất thích hợp làm hoa chưng Tết. Ngoài ra, cành hoa dài, cứng cáp, có thể cắt cắm bình, chỉ cần cắm trong nước sạch, hoa vẫn giữ được độ tươi và nở đẹp từ 15–20 ngày, nên nó xứng đáng là một trong những giống cúc cắt cành “đỉnh cao”.

Cách trồng và chăm sóc hoa cúc Pico đỏ
Dù có tên gọi khác nhau, hoa cúc Pico đỏ về bản chất vẫn là một giống hoa cúc, có sức sống mạnh mẽ tương tự như cúc dại. Ngay cả khi bị nắng gắt mùa hè chiếu trực tiếp, cây vẫn phát triển bình thường. Ở các khu vực có khí hậu nóng như “lò lửa”, cây vẫn có thể sinh trưởng an toàn, chỉ cần tăng tần suất tưới nước để đảm bảo đủ ẩm.
Cây trồng trực tiếp xuống đất có thể chịu được nhiệt độ thấp tới khoảng -10°C. Đây là cây thân rễ lâu năm, vào mùa đông giá lạnh, phần thân lá phía trên có thể khô héo nhưng sang mùa xuân năm sau cây sẽ nảy chồi và phát triển trở lại. Với cây trồng chậu, khi đưa vào trong nhà có thể duy trì trạng thái xanh quanh năm.

Cây rất dễ trồng, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trồng thành công. Loại hoa này chủ yếu được nhân giống bằng phương pháp giâm cành. Chọn cành bánh tẻ, có thể giâm trong nước để ra rễ hoặc cắm trực tiếp vào đất ẩm, cây bén rễ và sống rất nhanh. Chỉ từ một chậu ban đầu, sau thời gian ngắn có thể nhân ra thành cả một khóm lớn.
Dưới đây là một số lưu ý cơ bản trong quá trình trồng và chăm sóc:

- Đất trồng:
Nếu trồng trực tiếp xuống đất, cây không quá kén đất, trồng trong bồn hoa hay luống hoa đều sinh trưởng tốt. Với hình thức trồng chậu, nên sử dụng đất dinh dưỡng tơi xốp, thoáng khí và giàu mùn. Không nên lấy đất từ các dải cây xanh hoặc đất nén chặt ngoài đường, ưu tiên đất có khả năng thoát nước và thông khí tốt.
- Điều kiện ánh sáng:
Hoa cúc Pico đỏ là cây ưa nắng, cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Mỗi ngày cây cần ít nhất 4 giờ nắng, tốt nhất khoảng 6 giờ để cây sinh trưởng khỏe, tán lá đẹp và ra nhiều hoa. Với cây trồng chậu trên ban công, nên đặt ở hướng đông hoặc hướng nam.

- Tưới nước và bón phân:
Việc tưới nước tuân theo nguyên tắc đất khô mới tưới, tưới là tưới đủ ẩm, tránh để đất khô hạn quá lâu vì cây sẽ nhanh héo lá khi thiếu nước. Bón phân vào mùa xuân và mùa thu, sử dụng các loại phân chuyên dùng cho hoa, bón với nồng độ loãng nhưng đều đặn để cây phát triển ổn định và cho hoa đẹp.
Đây là cây thân gỗ lâu năm, trồng lâu có thể tạo dáng thành bonsai cúc. Chỉ cần đảm bảo môi trường thông thoáng, cây hầu như không bị sâu bệnh.