Loại lá được ví như “kim cương”, giá 2,8 triệu đồng/kg, trồng chậu vừa làm cảnh vừa có lá, quả dùng quanh năm

Giá trị nổi bật nhất của cây nằm ở lá và quả, vì chứa nhiều tinh dầu với mùi thơm nồng đặc trưng.

Nếu đang tìm một loại cây vừa dễ trồng, có thể làm cảnh lại cho lá và quả dùng quanh năm, chanh Kaffir là một lựa chọn đáng cân nhắc. Loài cây này không chỉ gây ấn tượng bởi những chiếc lá có hình dáng đặc biệt, mùi thơm nồng mà còn được tận dụng trong nhiều món ăn, sản phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm và các ứng dụng truyền thống.

Đặc điểm của cây chanh Kaffir

Chanh kaffir còn được gọi là chanh Thái, chanh Makrut, hay chanh số 8… là một loài cây thuộc chi Citrus, có tên khoa học Citrus hystrix. Loài cây này có nguồn gốc từ khu vực Nam Á và Đông Nam Á, phổ biến tại Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines... Tại Việt Nam, cây được trồng ở nhiều nơi nhưng nổi tiếng nhất là vùng Bảy Núi (An Giang) với tên gọi cây chúc, trúc thơm.

Chanh Kaffir là cây thân gỗ nhỏ đến trung bình, có thể cao khoảng 2-10 m khi trưởng thành. Thân cây có gai, cành khá dày. Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần lá với hai phiến lá nối nhau, tạo hình giống số 8 nên còn được gọi là lá chanh số 8.

Lá có màu xanh đậm, chứa nhiều tinh dầu và tỏa mùi thơm rất mạnh tương tự như sả. Thậm chí một số vị đầu bếp nhận xét, mùi thơm của lá chanh Thái có thể mạnh gấp khoảng 5 lần so với lá chanh thường.

Hoa màu trắng nở vào mùa xuân, có khả năng tự thụ phấn và mỗi bông thường có 4-5 cánh hoa. Quả chanh Kaffir cũng rất đặc trưng với lớp vỏ dày, màu xanh, bề mặt sần sùi. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng. Phần thịt bên trong có vị chua gắt, hơi the và chứa ít nước.

Lợi ích của cây chanh Kaffir

Giá trị nổi bật nhất của chanh Kaffir nằm ở lá và quả, vì chứa nhiều tinh dầu với mùi thơm nồng đặc trưng. Trong đó, lá được sử dụng phổ biến nhất trong ẩm thực.

Lá non có thể dùng ăn sống hoặc trộn salad, trong khi lá bánh tẻ và lá già thường được thái nhỏ, vò nhẹ hoặc xé để tạo hương cho các món cà ri, súp Thái, lẩu Thái, chả cá, cá hấp, món xào, món kho và nhiều loại nước sốt. Mùi thơm mạnh của lá không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn mà còn góp phần khử mùi tanh của những thực phẩm giàu đạm như thịt bò, gà, lươn, ếch và hải sản, đồng thời kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở vùng Bảy Núi (An Giang) loại lá chanh này là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn địa phương như gà hấp, gà luộc, hải sản hấp, lươn, ếch, cá, thịt, các món gỏi, lẩu và canh chua. Lá chanh Kaffir không bị đắng và vẫn giữ được mùi thơm ngay cả khi nấu trong thời gian tương đối lâu, vì vậy có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều cách chế biến.

Quả chanh Kaffir cũng có nhiều giá trị sử dụng. Phần nước cốt có vị chua gắt, hơi the, có thể dùng để pha nước chấm, chế biến món ăn, khử mùi tanh của hải sản hoặc lòng bò, đồng thời được dùng làm mứt. Phần vỏ sần sùi chứa tinh dầu cũng là nguyên liệu tạo hương quan trọng trong các loại sốt, bột gia vị và đặc biệt là sốt cà ri.

Bên cạnh giá trị ẩm thực, chanh Kaffir còn được sử dụng trong dân gian để hỗ trợ các vấn đề như gàu, rụng tóc, đau bụng và sốt. Một số nghiên cứu ghi nhận lá và quả có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn, đồng thời được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ một số bệnh mạn tính. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ cây còn được ứng dụng trong xua đuổi côn trùng, liệu pháp hương thơm và mỹ phẩm như dầu gội, sản phẩm chăm sóc da, tóc và nước hoa.

Trên thị trường, lá chanh Kaffir tươi hiện có giá bán lẻ khoảng 120.000-220.000 đồng/kg, tùy khu vực và nhà cung cấp. Trong khi đó, lá sấy khô có giá cao hơn, dao động khoảng 500.000-800.000 đồng/kg. Với loại lá được nghiền thành bột và đóng gói hoặc lọ nhỏ, giá cao hơn đáng kể. Ví dụ như sản phẩm 30g có giá khoảng 85.000 đồng, tương đương hơn 2,8 triệu đồng/kg.

Cách trồng và chăm sóc cây chanh Kaffir

Chanh Kaffir có thể trồng bằng cây giống hoặc gieo hạt, nhưng nếu muốn cây nhanh cho lá và quả, nên chọn cây giống khỏe, không sâu bệnh. Cây thích đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Nếu trồng trong chậu, nên chọn chậu có lỗ thoát nước, kích thước đủ rộng để bộ rễ phát triển.

Đây là loài cây ưa sáng nên cần được trồng ở nơi có nhiều ánh nắng, tốt nhất khoảng 6-8 giờ mỗi ngày. Cây cần độ ẩm nhưng không chịu được tình trạng úng nước. Vì vậy, nên tưới khi lớp đất mặt bắt đầu khô, đồng thời tránh để nước đọng lâu quanh gốc.

Trong giai đoạn cây sinh trưởng, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân NPK với lượng phù hợp để cây phát triển cành, lá. Định kỳ bổ sung phân giúp cây khỏe, ra nhiều lá và tăng khả năng cho quả. Không nên bón quá nhiều phân cùng lúc vì có thể gây ảnh hưởng đến bộ rễ.

Về cắt tỉa và phòng sâu bệnh, bạn cần thường xuyên loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh và những cành mọc quá dày để cây thông thoáng, đón được nhiều ánh sáng. Khi phát hiện sâu bệnh, nên ưu tiên các biện pháp thủ công hoặc chế phẩm sinh học phù hợp, đặc biệt nếu lá và quả được sử dụng làm thực phẩm.

Nhìn chung, chanh Kaffir là loại cây khá dễ trồng, sinh trưởng khỏe và chịu hạn tương đối tốt. Chỉ cần đảm bảo đủ ánh sáng, đất thoát nước, tưới vừa phải và bổ sung dinh dưỡng định kỳ, cây có thể phát triển tốt cả khi trồng ngoài vườn lẫn trong chậu tại nhà.

LYLY